
Hải quân Pháp thông báo tàu ngầm tấn công hạt nhân De Grasse đã bắt đầu chạy thử trên biển sau chuyến ra khơi đầu tiên hôm 24/2 trước khi chính thức được bàn giao vào cuối năm nay. Đây là cột mốc quan trọng của chương trình Barracuda nhằm thay thế lớp Rubis và bảo đảm năng lực tàu ngầm hạt nhân tấn công của Pháp đến sau năm 2030.

Tàu ngầm lớp Suffren là tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ 2 của Pháp, thay thế cho lớp Rubis. Ảnh: Hải quân Pháp
De Grasse (số hiệu S638) là chiếc thứ 4 trong số 6 tàu ngầm lớp Suffren. 3 chiếc trước gồm Suffren, Duguay-Trouin và Tourville đã lần lượt được đưa vào biên chế. 2 tàu còn lại, Rubis và Casabianca, dự kiến được bàn giao trước năm 2030.
Tàu ngầm De Grasse dài 99,5m, lượng giãn nước 5.300 tấn khi lặn, thủy thủ đoàn 65 người. Trái tim tàu là lò phản ứng nước áp lực K15 do TechnicAtome phát triển, công suất nhiệt 150MW, cho tốc độ tối đa khi lặn 46km/giờ, tầm hoạt động gần như không giới hạn, thời gian bám biển khoảng 70 ngày theo dự trữ hậu cần.
Hệ thống tác chiến tích hợp SYCOBS cùng sonar mảng thân và mảng sườn Thales UMS-3000. Vũ khí triển khai qua 4 ống phóng 533mm, mang tối đa 24 đạn, gồm ngư lôi hạng nặng F21, tên lửa chống hạm SM39 Exocet, tên lửa hành trình hải quân MdCN tầm bắn 1.000km, cho phép tấn công chính xác mục tiêu trên bộ.
Ngoài tác chiến chống ngầm và chống hạm, lớp Suffren còn hỗ trợ rải thủy lôi, mang theo người nhái và lực lượng đặc nhiệm, mở rộng vai trò sang trinh sát, đổ bộ bí mật và yểm trợ hỏa lực tầm xa.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn