Nỗ lực vì sự phát triển của lực lượng tàu thuyền Hải quân
*Đại tá Bùi Văn Tiến, Trưởng phòng Quản lý Đóng tàu, Bộ Tham mưu Hải quân
HQVN -
Xuất phát từ yêu cầu xây dựng, phát triển lực lượng tàu thuyền chiến đấu trong Quân chủng, ngày 19/5/1997, Bộ Tổng Tham mưu ra Quyết định số 258/QĐ-TM thành lập Phòng Đóng tàu (Phòng Quản lý Đóng tàu, Bộ Tham mưu ngày nay). Từ đó, ngày 19/5 trở thành ngày truyền thống của Phòng Quản lý Đóng tàu.
Năm 2024, theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Phòng Quản lý Đóng tàu được điều chuyển nguyên trạng từ Cục Kỹ thuật về trực thuộc Bộ Tham mưu. Phòng có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Tham mưu và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân về công tác mua sắm, đóng mới, hiện đại hóa và tiếp nhận tàu quân sự; chủ trì hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai các chương trình, dự án đóng tàu quân sự.
Lễ hạ thuỷ tàu tìm kiếm, cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 mang tên Yết Kiêu, số hiệu 927 ngày 4/12/2019. Ảnh: Quang Thanh
28 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Quản lý Đóng tàu luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ trong thực hiện quy hoạch, phát triển lực lượng tàu thuyền của Quân chủng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác nguồn hàng, xây dựng cấu hình trang thiết bị và chủng loại tàu thuyền bảo đảm phát huy nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài của Quân chủng.
Trong giai đoạn triển khai thực hiện dự án đóng tàu, cán bộ, nhân viên của Phòng thường xuyên cập nhật tính năng kỹ chiến thuật của các loại vũ khí khí tài chiến đấu của hải quân các nước lớn trên thế giới và làm tốt công tác chuẩn bị từ trước đó. Quá trình thi công có những hạng mục mới, khó Phòng đã phối hợp với cơ quan thiết kế, nhà máy đóng tàu, đối tác cung cấp trang thiết bị, đơn vị sử dụng tàu và các cơ quan chức năng của Quân chủng để trao đổi, bàn bạc, thậm chí phải tham khảo tư vấn chuyên gia trong và ngoài nước để thống nhất hướng giải quyết.
Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng công ty Sông Thu thực hiện nghi lễ đặt ky đóng mới tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm. Ảnh: Duy Khánh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ đặt ky. Ảnh: Duy Khánh
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ, nhân viên luôn kết hợp tốt giữa tổ chức triển khai giám sát thi công đóng mới, huấn luyện kíp tàu, nghiệm thu-bàn giao và thanh quyết toán đúng quy định. Các tàu đóng mới đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo chất lượng và tiến độ đã được phê duyệt. Nhiều chủng loại tàu mới, hiện đại đã được đưa vào trang bị quân sự của Quân chủng, góp phần tích cực vào việc xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại.
Từ khi thành lập đến nay, Phòng Quản lý Đóng tàu đã tổ chức thực hiện đầu tư, mua sắm, đóng mới, tiếp nhận và đưa vào khai thác sử dụng hàng trăm tàu với các loại như: Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, các tàu kiểm ngư, tàu bổ trợ, tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng... góp phần giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Phòng đang triển khai các dự án đóng mới tàu tên lửa A2, tàu can thiệp khẩn cấp cứu nạn tàu ngầm và 2 tàu vận tải đa năng cho Quân chủng Hải quân. Đây là các dự án có nhiều hạng mục có độ khó, độ phức tạp và hàm lượng trí tuệ cao... Đặc biệt, trong giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035 triển khai đóng mới số lượng lớn tàu thuyền trong Đề án 2531.
Chỉ huy Phòng Quản lý đóng tàu kiểm tra tiến độ thi công đóng tàu tại Nhà máy X55. Ảnh: Xuân Trung
Để nâng cao chất lượng khai thác, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, ngay trong giai đoạn thi công đóng tàu tại nhà máy, Phòng đã tham mưu và tổ chức huấn luyện các kíp tàu đóng mới; các kíp tàu được đào tạo, huấn luyện bài bản, vận hành thuần thục và làm chủ các trang thiết bị trên tàu. Sau mỗi khóa huấn luyện đều tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho kíp tàu theo quy định. Nhờ vậy, sau khi bàn giao các tàu, cán bộ, nhân viên đã làm chủ VKTBKT và trực tiếp điều động tàu cơ động về đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.
Hiện nay, tình hình trong nước, khu vực, thế giới có nhiều biến động, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp khó lường, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo có những yêu cầu mới ngày càng cao… là những khó khăn khó khăn không nhỏ cho ngành đóng tàu Hải quân. Trong thời gian tới, Phòng Quản lý Đóng tàu tiếp tục thực hiện tốt các dự án đóng mới tàu thuyền; đảm bảo công tác tiếp nhận vật tư kỹ thuật phục vụ cho quá trình thi công. Chỉ huy phòng phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong ngoài nước để giám sát, nghiệm thu, bàn giao tàu xuồng đúng quy định.
Chỉ huy Phòng Quản lý đóng tàu khảo sát, nắm năng lực, công nghệ của cơ sở đóng tàu thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Xuân Trung
Cán bộ, nhân viên tích cực nghiên cứu, tìm hiểu xu hướng đóng tàu quân sự của các nước trên thế giới, kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng và thủ trưởng Bộ Tham mưu trong thực hiện các chương trình mua sắm, đóng mới phù hợp với điều kiện tác chiến chiến tranh công nghệ cao. Phòng tiếp tục khảo sát, nắm năng lực, công nghệ của các cơ sở đóng tàu trong nước cũng như các đối tác nước ngoài, phục vụ cho việc triển khai đóng mới tàu quân sự. Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác kỹ thuật theo hướng chính quy hiện đại; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, biên dịch biên soạn tài liệu quy trình công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
Trải qua 28 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành lớp lớp cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý Đóng tàu luôn đoàn kết, thống nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân "Cách mạng, chính quy, tính nhuệ, hiện đại" bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Nỗ lực vì sự phát triển của lực lượng tàu thuyền Hải quân - ( 18-05-25 07:00 )
- Đảng bộ Vùng 4 lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu - ( 17-05-25 06:00 )
- Lữ đoàn 954 tổ chức thành công ban bay nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa - ( 17-05-25 06:00 )
- Lữ đoàn 679: Hội thi “Sáng kiến, cải tiến ngành hậu cần - kỹ thuật năm 2025 - ( 17-05-25 06:00 )
- Kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề ngành khí tài điện tử Hải quân - ( 16-05-25 04:00 )