Những cánh thư chiến sĩ
HQ Online - Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện chuyên môn kỹ thuật-nghiệp vụ (CMKT-NV), Vùng 1 Hải quân quan tâm chú trọng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. “Lá thư chiến sĩ” là một trong những mô hình như vậy.
Cán bộ đơn vị hướng dẫn cho bộ đội cách viết thư
Bắt đầu triển khai từ khóa huấn luyện 50 (năm 2025), mô hình “Lá thư chiến sĩ” đã tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ đơn vị hưởng ứng tham gia; đồng thời, tạo ra sự gắn kết giữa đơn vị, địa phương và gia đình trong giáo dục nhân cách cho chiến sĩ tại đơn vị.
Trên trang giấy trắng, chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, quê ở phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, thuộc Tổ 4-Cơ điện, nắn nót viết từng dòng tâm sự mộc mạc, chan chứa tình cảm gửi về cho người thân, gia đình. Lá thư được viết bằng những tình cảm xuất phát từ trái tim, như một thông điệp nhỏ mà Tuấn muốn gửi về hậu phương, trở thành cầu nối gắn kết tình cảm, chia sẻ tình yêu quê hương, đất nước của người con xa nhà.
Còn với chiến sĩ Hoàng Xuân Thanh, quê ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, từ khi đơn vị triển khai mô hình “Lá thư chiến sĩ”, mỗi tháng Thanh tiết kiệm được hơn 400 nghìn đồng nhờ chỉ huy đơn vị giữ hộ, đợi đến ngày, gửi thư và tiền về cho bố mẹ. Món quà vật chất tuy nhỏ bé, nhưng mang nhiều ý nghĩa, chứng minh sự trưởng thành trong suy nghĩ của cậu thanh niên mới ngày nào còn “ăn chưa no, lo chưa tới”.
Hiện nay, mạng Internet và điện thoại thông minh phát triển mạnh mẽ, bởi vậy, việc viết thư tay không còn phổ biến nữa. Nhận thấy việc gửi thư về cho gia đình, người thân có tác động tích cực đến tâm tư, tình cảm của chiến sĩ, Trung tâm huấn luyện CMKT-NV đã xây dựng mô hình “Lá thư chiến sĩ”. Quá trình thực hiện, các đơn vị trong Trung tâm đã triển khai mô hình tuần tự theo các bước, giúp chiến sĩ nắm được cơ bản phương pháp, cách thức viết thư, trước khi viết và gửi thư về cho gia đình.
Để phong trào đạt được hiệu quả tốt, đơn vị đã lấy tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt tổ chức hướng dẫn, động viên đoàn viên, thanh niên viết thư cùng với tiết kiệm tiền phụ cấp để gửi về cho gia đình, người thân. Thông qua các buổi sinh hoạt, trò chuyện hàng ngày đã giúp chiến sĩ hiểu ra ý nghĩa và tác dụng của việc viết thư.
Chiến sĩ của Trung tâm viết thư về cho gia đình
Trung tâm đã có chương trình tổ chức thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, như tuần đầu, các chi đoàn tổ chức tọa đàm, trao đổi về chủ đề “Những lá thư gửi hậu phương”. Tuần thứ hai, hướng dẫn cho bộ đội tập viết thư. Tuần thứ ba, đơn vị tổ chức cho chiến sĩ viết thư gửi về gia đình. Mô hình này hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp, được thành lập từ cấp lớp, tổ đến Trung tâm.
Không giấu được cảm xúc khi đọc những dòng thư do chính con em mình viết, nhiều phụ huynh, người thân của các chiến sĩ đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần đến thăm đơn vị, để tận mắt chứng kiến sự rắn rỏi, trưởng thành của con em mình sau thời gian phấn đấu, rèn luyện tại đơn vị.
Chỉ sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện mô hình “Lá thư chiến sĩ”, các cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Huấn luyện CMKT-NV, Vùng 1 Hải quân đã viết trên 1.150 bức thư gửi về cho gia đình, người thân. Quá trình thực hiện mô hình, 100% đoàn viên, thanh niên đã nâng cao ý thức, tự giác tiết kiệm phụ cấp gửi về phụ giúp gia đình. Toàn bộ số thư chiến sĩ viết, hằng ngày, các đồng chí chủ nhiệm lớp, tổ trưởng tổng hợp bàn giao thư về trực ban Trung tâm gửi qua đường bưu điện chuyển thư đến tận tay gia đình, người thân của các chiến sĩ.
Với cách làm như vậy đã tạo sự gắn kết, thành sợi dây liên hệ giữa đơn vị, địa phương và gia đình trong giáo dục nhân cách cho quân nhân, được địa phương và gia đình ủng hộ, đánh giá cao.
Chiến sĩ đọc thư của gia đình
Trung tá Quách Minh Phú, Chính trị viên Trung tâm cho biết: Mục đích thông qua thực hiện mô hình này, để phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi quan điểm sống vội, sống gấp, sống ích kỷ, hời hợt, thói quen đòi hỏi cho bản thân mình mà vô cảm, thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm đối với người thân, gia đình và đồng chí đồng đội trong một bộ phận thanh niên hiện nay. Qua đó hình thành thói quen sống có chiều sâu tâm hồn, sống có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; đẩy lùi "văn hóa sống giản đơn", "văn hóa lướt mạng" trong thanh niên hiện nay.
"Thực tế cho thấy mô hình “Lá thư chiến sĩ”đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị; định hướng nhận thức và hành động đúng cho cán bộ, chiến sĩ; từ đó góp phần xây dựng môi trường văn hoá sư phạm quân sự tại Trung tâm thực sự chính quy, văn minh, thân thiện-"Trung tá Quách Minh Phú cho biết thêm.
Bài, ảnh: Việt Dũng
Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, đơn vị đã tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm đợt đầu tổ chức triển khai thực hiện mô hình; có chủ trương, biện pháp phù hợp để mô hình “Lá thư chiến sĩ” được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực, sát với thực tiễn đơn vị trong thời gian tới. Qua đó, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung tâm.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn