Nhà nông đua tài tại Hải Phòng

HQ Online -

Sáng 22/8, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp (TP. Hải Phòng), Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Hội thi “Nhà nông đua tài” Khu vực II lần thứ V năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội thi có Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức hội thi khu vực II; đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; đại biểu Trung ương hội, lãnh đạo Hội Nông dân 16 tỉnh thành. Đây là hội thi lần thứ V với chủ đề: "Nông dân Việt Nam trí tuệ - số hóa - hợp tác - đột phá".

Bà Bùi Thị Thơm phát biểu

Phát biểu tại Hội thi, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh: Hội thi năm nay được lựa chọn tổ chức ở thành phố Hải Phòng là vùng đất hội tụ của hồn thiêng sông núi, kết tinh và tỏa sáng truyền thống Bạch Đằng với bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang, nét văn hóa lâu đời mang đậm chất của người dân ven biển đồng bằng Bắc Bộ và nền văn mình sông Hồng trù phú, xứng đáng là trung tâm hội tụ của 16 tỉnh thành trong khu vực về tham dự hội thi.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu chào mừng 

Hội thi là “sân chơi” tạo điều kiện cho cán bộ hội, hội viên nông dân có cơ hội được giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống đồng thời tăng cường hiểu biết, đoàn kết cán bộ, hội viên nông dân giữa các vùng miền, dân tộc.

Các đại biểu dự hội thi

 “Nhà nông đua tài” cấp khu vực các đội tham gia tranh tài sẽ phải trải qua 4 phần thi gồm: “Lời chào nông dân”, “Nghe nông dân nói”, “Kiến thức nhà nông” và “So tài nhà nông”. Ở phần thi “Lời chào nhà nông” mỗi đội thi tối đa 10 thí sinh được tham gia, thời gian thi không quá 6 phút với nội dung giới thiệu về quê hương cụ thể như những đặc trưng vùng miền, con người, kinh tế, văn hóa; về hoạt động hội, phong trào nông dân tại địa phương.

Phần thi lời chào nông dân rất ấn tượng của đội TP. Hải Phòng

“Nghe nông dân nói” là phần thi thuyết trình về một trong các chủ đề liên quan như: Sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông sản; sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ, nền tảng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; Xây dựng nông thôn mới, hoạt động bảo vệ quyền lợi và lợi ích cho hội viên nông dân;… Mỗi đội tham gia thi thể hiện trong vòng 5 phút.

Phần thi khá công phu của đội Thái Bình

“Kiến thức nhà nông” mỗi đội sẽ lựa chọn 3 thí sinh tham gia trả lời câu hỏi, thời gian mỗi câu hỏi và trả lời là 30 giây. Còn ở phần thi “So tài nhà nông” nhằm mục đích thể hiện năng khiếu, nghệ thuật, kỹ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên nông dân qua các tiểu phẩm vui như kịch nói, chèo tuồng, cải lương… Thời gian để thể hiện ở phần thi này không quá 7 phút.

Phần thi của đội Vĩnh Phúc được khán giả đánh giá cao

Khu vực II có 16 tỉnh thành chia thành 2 bảng. Bảng C gồm các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình. Bảng D gồm các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Kết thúc hội thi “Nhà nông đua tài” khu vực II, Ban Tổ chức sẽ chọn 2 đội giành giải Nhất, Nhì ở 2 bảng sẽ đi tham dự tranh tài vòng bán kết, chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc tại An Giang.

Với sự chuẩn bị công phu, sáng tạo, các màn thi của các đội thực sự là những màn biểu diễn nghệ thuật giàu cảm xúc, truyền tải thông điệp và hình ảnh sinh động về sự phát triển của nông thôn miền Bắc, bắc miền Trung trong những năm gần đây; nhất là hình ảnh người nông dân Việt Nam hôm nay không chỉ cần cù, chịu khó mà còn luôn tiên phong về đổi mới, sáng tạo trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để phát triển sản xuất, làm giàu cho gia đình, quê hương; tạo ra nhiều sản phẩm VietGAP, khẳng định thương hiệu nông nghiệp Việt Nam, trong đó có nhiều sản phẩm thủy sản được xuất khẩu như tôm, cá tra...

Ban tổ chức giao giải cho các đội

Kết thúc hội thi, Giải Nhất thuộc về đội Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Vĩnh Phúc; Giải Nhì: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Thành phố Hải Phòng; Giải Ba thuộc về đội thi tỉnh Thái Bình, Nam Định; Ban tổ chức cũng đã trao 10 giải Khuyến khích cho các đội thi còn lại. 

Tin, ảnh: Trọng Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn