
HQVN - Ngày 26/10/1975, Xưởng Bình Thủy-tiền thân của Nhà máy X55 (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân) chính thức được thành lập. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà máy đã vượt qua muôn vàn khó khăn, không ngừng phát triển, trở thành lực lượng kỹ thuật-công nghiệp quốc phòng và "hậu phương kỹ thuật" tin cậy của Quân chủng Hải quân trên địa bàn chiến lược Tây Nam của Tổ quốc.
Là đơn vị kỹ thuật duy nhất của Quân chủng Hải quân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Nhà máy X55 (Công ty TNHH MTV Hải Bình) đóng quân tại phường Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Trong những năm qua, Nhà máy luôn làm tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời làm nhiệm vụ quốc tế, sửa chữa tàu thuyền cho Hải quân Hoàng gia Campuchia và tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp quốc phòng.
Từ một cơ sở kỹ thuật nhỏ bé, Nhà máy đã vươn mình lớn mạnh, từng bước làm chủ dây chuyền, công nghệ kỹ thuật hiện đại, khẳng định vị thế là đơn vị đóng, sửa chữa tàu quân sự hàng đầu khu vực Tây Nam Bộ.

Lễ hạ thủy tàu chở nước 250 tấn do Nhà máy X55 đóng mới. Ảnh: VĂN BÌNH
Bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Nhà máy X55 không ngừng đổi mới, đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại, làm chủ công nghệ sửa chữa và đóng mới nhiều loại tàu quân sự phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật cao. Mỗi năm, đơn vị bảo đảm kỹ thuật từ 25-30 lượt tàu quân sự.
Đặc biệt, Nhà máy đã sửa chữa thành công nhiều loại tàu chiến hiện đại, từng bước khẳng định trình độ kỹ thuật, năng lực tổ chức sản xuất và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên quốc phòng.
Trong lĩnh vực đóng mới, Nhà máy đã hoàn thành hàng loạt sản phẩm chiến lược phục vụ nhiệm vụ quốc phòng-an ninh như: tàu vận tải từ 80-520 tấn, tàu kiểm ngư, tàu tuần tiễu vỏ hợp kim nhôm, tàu của hải đội dân quân thường trực, tàu hậu cần biển đảo…
Dấu ấn nổi bật là Nhà máy đã thiết kế và đóng mới nhiều sản phẩm có tính đột phá, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam như: tàu mẹ phục vụ tàu ngầm du lịch biển tại Khánh Hòa; tàu du lịch cao cấp phục vụ dù lượn, ngắm san hô tại Phú Quốc… Đó là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc, khả năng làm chủ thiết kế và thi công các dòng tàu đặc chủng.
Nhà máy cũng hoàn toàn làm chủ công nghệ đóng tàu kéo công suất đến 4.440 mã lực, sà lan mặt boong cỡ lớn phục vụ điện gió ngoài khơi, tàu hàng khô từ 1.000-3.200 tấn phục vụ hậu cần đặc khu Phú Quốc.

Lãnh đạo Nhà máy tặng quà đoàn viên công đoàn. Ảnh: VĂN BÌNH
Năm 2025, giá trị sản xuất của Nhà máy đạt trên 350,8 tỷ đồng; thu nhập của người lao động đạt 18,85 triệu đồng/tháng. Đó là kết quả xứng đáng cho tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, vượt khó vươn lên của toàn đơn vị.
Xác định rõ vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quân sự của Đảng và phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân" được cụ thể hóa bằng những mô hình, phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ, đảng viên luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc.
5 năm qua, Đảng bộ Nhà máy liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; đơn vị đạt vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và sản xuất kinh doanh, Nhà máy X55 còn là điểm sáng trong công tác dân vận, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại địa bàn đóng quân.
Hằng năm, đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận các địa phương tuyên truyền biển đảo, chủ quyền quốc gia và thu hút nguồn nhân lực cho Quân chủng Hải quân. Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân"… do đơn vị thực hiện đã thắt chặt thêm tình cảm quân-dân cá nước.
Năm 2024 và 2025, Nhà máy đã tuyển dụng 38 lao động địa phương; hỗ trợ trên 720 triệu đồng để xây dựng 2 căn nhà chính sách, 2 căn nhà tặng hộ nghèo; tổ chức hiệu quả các hoạt động dân vận và an sinh xã hội…
Trải qua nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Nhà máy X55 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: "Chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, hoàn thành nhiệm vụ”. Truyền thống quý báu ấy sẽ tiếp tục là nguồn lực tinh thần to lớn, là điểm tựa để cán bộ, đảng viên, công nhân viên quốc phòng của Nhà máy vượt qua mọi thử thách, tiếp tục phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Đại tá VŨ KHẮC TRỊ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X55
Nhà máy X55 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội và bạn bè quốc tế trao tặng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Chiến công hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; Huân chương Xêna của Nhà nước Campuchia cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân và các ban, ngành, địa phương.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn