Nhà máy X52: Xây dựng chính quy, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thượng tá Phạm Bá Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy

HQ Online -

Ngày 20-6-2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Nhà máy X52 trực thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân. Nhà máy được đầu tư xây dựng để trở thành cơ sở bảo đảm kỹ thuật cấp chiến lược của Quân chủng và Bộ Quốc phòng với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa các loại tàu chiến đấu Hải quân; liên doanh, liên kết sửa chữa một số loại tàu dân sự trong và ngoài nước.

Việc xây dựng Nhà máy X52 đánh dấu bước phát triển mới trong lộ trình tiến lên hiện đại của Ngành Kỹ thuật Hải quân nói riêng, Quân chủng Hải quân nói chung.

Nhà máy X52 là nhà máy quốc phòng được xây dựng theo hướng hiện đại nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Đây là dự án lớn của Ngành Kỹ thuật Quân đội từ trước đến nay. Ngay sau khi thành lập, Nhà máy từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế phù hợp với tiến độ xây dựng dự án. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Nhà máy nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám sát xây dựng các nhà, xưởng; giám sát lắp đặt các trang thiết bị, huấn luyện chuyển giao, làm chủ công nghệ phục vụ công tác sửa chữa tàu.

Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 ở Nhà máy X52. Ảnh: CTV

Nhà máy huy động tối đa nguồn nhân lực hiện có và các trang thiết bị được trên đầu tư để đưa đơn vị từng bước đi vào hoạt động. Nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa tàu theo chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trên giao, đưa gần 70 lượt tàu và phương tiện nổi vào sửa chữa, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn tuyệt đối. Các lực lượng sửa chữa cơ động của Nhà máy cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, lắp đặt VKTBKT trên tàu của các đơn vị trong Quân chủng. Đặc biệt, Nhà máy đã sửa chữa cấp đốc và tham gia sửa chữa cấp nhỏ tàu ngầm Kilo 636.

Những năm vừa qua, Nhà máy chú trọng làm tốt công tác huấn luyện. Kết quả huấn luyện hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Hiện nay, Nhà máy đang tập trung huấn luyện các phương án SSCĐ; huấn luyện phòng chống cháy nổ, điều lệnh đội ngũ; huấn luyện chuyên môn kỹ thuật; tổ chức các lớp huấn luyện sửa chữa tàu ngầm tại Liên bang Nga. Ngoài ra, Nhà máy còn kết hợp huấn luyện kỹ thuật các chuyên ngành với huấn luyện công tác bảo đảm an toàn, huấn luyện và cấp chứng chỉ lái xe nâng, xe cẩu…

Chỉ huy Nhà máy trao đổi với chuyên gia Nga về lắp đặt trang thiết bị. Ảnh: CTV

Nhà máy đã biên soạn tài liệu, hiệu đính, thẩm định phiếu công nghệ, bảo dưỡng kỹ thuật năm; hoàn thành xây dựng bộ giáo trình điện tử trực quan phục vụ huấn luyện về quy trình sửa chữa cấp đốc tàu ngầm; tham gia xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa cấp đốc, cấp nhỏ tàu ngầm; xây dựng và ban hành các quy chế, quy định áp dụng trong tổ chức sản xuất; hoàn thiện quy trình kiểm tra, nghiệm thu vật tư, trang thiết bị; quy trình kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm, quy trình kiểm soát hồ sơ tài liệu…

Nhà máy  kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Cuộc vận động 50 với 2 khâu đột phá “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT” của Ngành Kỹ thuật Hải quân, góp phần nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, hoàn thành vượt  chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tàu 016 sửa chữa tại Nhà máy. Ảnh: CTV

Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy chú trọng đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng; quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân”. Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả “Một tập trung, ba đột phá” về CTĐ, CTCT; xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, niềm vinh dự, tự hào, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” đồng thời chủ động phối hợp với đơn vị bạn, cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân làm tốt công tác dân vận.

Trải qua 9 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Nhà máy X52 không ngừng phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy những thành tích đạt được, Nhà máy X52 đã và đang nỗ lực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, xây dựng Đảng bộ TSVM, Nhà máy chính quy hiện đại.

Nhà máy X52 hai lần được được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; ba lần Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc nhất trong công tác dân vận” (2019). Nhiều tập thể, cá nhân trong Nhà máy được tặng các danh hiệu và phần thưởng khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn