Nhà máy X46: 9 đề tài sáng kiến được trao giải thưởng Nguyễn Phan Vinh giai đoạn 2012-2017

HQ Online -

Sáng 25-9, tại Hải Phòng, Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân đã tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2012-2017. Thượng tá Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của Nhà máy đã phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng Nhà máy vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hằng năm có 98% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, 80% chi bộ đạt TSVM. Phong trào thi đua Quyết thắng đã kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tham quan mô hình trưng bày 

Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật được triển khai tích cực. Từ năm 2012 đến nay, Nhà máy đã có 64/85 sáng kiến cải tiến được công nhận và áp dụng vào sản xuất, tiêu biểu như các sáng kiến:“Chế tạo thiết bị kiểm tra cụm bơm cao áp diesel dòng máy M500”, “Thiết bị điều khiển tự động nhiệt độ tủ sấy máy điện”, “Nghiên cứu, thiết kế, gia công chế tạo máy ép thủy lực kiểu ngang, lực ép 100T”, “Thiết bị cảnh báo ngập nước 5 kênh”, “Chế tạo thiết bị cân chỉnh nhiên liệu máy M500”, “Thiết kế chế tạo thiết bị ép rác kí hiệu MER-550”. Các đề tài, sáng kiến đã tham gia thi và đạt 9 giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh của Quân chủng Hải quân.

Bước sang giai đoạn 2017-2022, cán bộ, nhân viên Nhà máy X46 tiếp tục bám sát mục tiêu thi đua của Quân chủng, tập trung xây dựng Nhà máy VMTD, tổ chức Đảng TSVM. 100% cán bộ, nhân viên tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn, gian khổ, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ Hải quân” để xây dựng Nhà máy chính quy, hiện đại, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Tại đại hội, thủ trưởng Cục Kỹ thuật Hải quân đã trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân cho 2 tập thể và 3 cá nhân; thủ trưởng Nhà máy X46 trao Giấy khen của Nhà máy cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Tin, ảnh: Chu Dũng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn