Nhà giàn DK1/10 cấp cứu 2 ngư dân Kiên Giang bị nạn

HQ Online -

Vào lúc 19 giờ ngày 13-1, tàu cá mang số hiệu KG 91663TS do ông Nguyễn Sơn Lâm làm thuyền trưởng xin tiếp cận Nhà giàn DK1/10 để cấp cứu 2 ngư dân bị tai nạn khi đang kéo lưới.

Quân y Nhà giàn điều trị cho ngư dân

Cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn đã nhanh chóng đưa 2 ngư dân lên nhà giàn tổ chức sơ cứu ban đầu. 2 ngư dân bị nạn là anh Trần Văn Mên, 42 tuổi bị rách cẳng chân trái, mất nhiều máu và ngư dân Cao Văn Triều, 27 tuổi, bị gãy cẳng tay trái.

Quân y Nhà giàn đã tiến hành khâu 8 mũi vết rách cẳng chân của ngư dân Trần Văn Mên; cố định cẳng tay trái cho ngư dân Cao Văn Triều và băng bó, cầm máu vết thương, truyền thuốc, cấp thuốc kháng sinh, tiêm thuốc giảm đau, chống phù nề, hướng dẫn điều trị và chăm sóc 2 bệnh nhân chu đáo

Hiện nay, do điều kiện sóng, gió to nên 2 bệnh nhân tạm thời ở lại trên Nhà giàn, chờ khi thời tiết thuận lợi sẽ trở lại tàu cá tiếp tục điều trị.                          

                                                                               Tin, ảnh: Minh Thắng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn