Ngư dân Khánh Hoà rộn ràng mở biển đầu xuân

HQVN -

Đã trở thành thông lệ, những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, cảng cá Hòn Rớ và khu chợ cá dân sinh bờ bên kia sông Quán Trường, TP. Nha Trang luôn tấp nập ghe thuyền. Những chiếc ghe đánh bắt xuyên tết trở về bờ và những chiếc ghe từ bờ bắt đầu hành trình ra biển lớn trong những ngày đầu năm mới.

Trên thực tế, Khánh Hoà thường tổ chức lễ ra quân khai thác hải sản vào những ngày đầu năm dương lịch và những chuyến ghe xuất bến sau tết nguyên đán chỉ là sự tiếp nối của chuỗi hành trình đánh bắt xa bờ của ngư dân nơi đây.  Một chuyến mở biển đầu năm thuận buồm, xuôi gió, đánh dấu một năm mới tốt lành, thịnh vượng. Ngoài lợi lích kinh tế thì theo thời gian, hoạt động mở biển đầu xuân trở thành nét văn hoá của người dân làng biển xứ trầm hương suốt bao đời nay.

Đang cùng người con trai gỡ cá ra khỏi lưới sau một đêm đánh bắt, ông Nguyễn Khánh, 67 tuổi, ngụ tại xã Phước Đồng, từng là cựu chiến binh, chiến đấu tại chiến trường K từ năm 1978 - 1982, sau đó xuất ngũ, trở về với nghề biển truyền thống của gia đình. Đến nay, ông đã gắn bó với biển cả trên 40 năm. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bàn tay vẫn rất nhanh nhẹn, vừa thoăn thoắt gỡ cá, ông chia sẻ: Trước đây, khi còn trẻ, tôi cùng các thành viên trong gia đình thường xuyên đi ghe lớn, đánh bắt xa bờ, ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa chúng tôi đi như cơm bữa, nhất là vào mùa cá ngừ, rất nhiều chuyến biển xuyên tết. Thế nhưng hiện nay do điều kiện sức khoẻ nên tôi đi theo người con cả đánh bắt gần bờ trên chiếc ghe nhỏ của gia đình. Đây là nghề cha truyền con nối nên mấy người con trai của tôi hiện cũng đang gắn bó với biển cả.

Phiên chợ cá dân sinh phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lúc gần sáng

Những chuyến biển đầu năm thường bắt đầu từ rất sớm, khoảng ngày 6 tết trở đi, đặc biệt sau ngày 10 tết âm lịch, các ghe đánh bắt xa bờ rầm rộ xuất quân. Đang chuyển đá lạnh vào khoang để phục vụ cho chuyến biển dài ngày, anh Phạm Như Ý, trú tại xã Phước Đồng, chủ ghe KH 90452 TS cho biết: Tôi cùng các thuyền viên đang chuẩn bị mọi mặt để ngày mùng 6 tết xuất bến mở biển đầu năm. Đây là chuyến đi dài ngày, nhiều khi đến cả tháng trời nên mọi công việc phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Ghe của anh Ý cũng chỉ thuộc hạng trung bình chứ không phải dạng ghe lớn. Tuy nhiên vùng biển mà anh thường đi rất xa, ngư trường Trường Sa trở vào phía Nam tuỳ theo mùa gió và mùa cá, anh đều đã từng đi qua. Ở đâu nhiều cá, ghe sẽ khai thác chứ không cố định ngư trường nào. Theo lời anh Ý, có chuyến được mùa cũng 8 - 9 tấn cá/chuyến, chủ yếu là cá sọc dưa, còn việc đi xuyên tết đối với anh rất bình thường. Mấy năm trước, anh em thuyền viên đều đón tết giữa biển, năm nay anh cùng gia đình ăn tết xong mới xuất bến, với hy vọng chuyến đi đầu xuân sẽ mang về nhiều lộc biển.

Được biết, hiện nay tỉnh Khánh Hòa có 3.192 tàu cá, trong đó gần 700 tàu có chiều dài từ 15m trở lên, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương. Năm 2024, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Khánh Hòa đạt 100 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 729 triệu USD, chiếm gần 42% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Ngư dân là lực lượng đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế biển của địa phương cũng như góp phần cùng quân dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây, bà con ngư dân nghiêm túc thực hiện các quy định khai thác thủy sản theo quy định IUU. Tất cả tàu cá phải đăng ký, đăng kiểm đầy đủ, không xâm phạm vùng biển nước khác. Những năm qua, ngư dân Khánh Hoà đã áp dụng các quy định của Trung ương và của tỉnh trong công tác khai thác một cách triệt để, bài bản, quy củ, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu trong khai thác hải sản.

Vào dịp trước và sau tết nguyên đán năm nay, lượng khách du lịch đến Khánh Hoà tăng mạnh, kéo theo đó là nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao. Ngoài phục vụ khách du lịch, hải sản khai thác tự nhiên nơi đây còn không đủ cung cấp cho các tỉnh thành khu vực Nam Trung Bộ nên nhiều dân tích cực vươn khơi, bám biển, tăng thêm thu nhập cho gia đình cũng như đóng góp vào sự tăng trưởng GDP của tỉnh. 

Bài, ảnh: Hồ Anh Mão

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn