
HQ Online - Trong bối cảnh chuyển đổi số và bùng nổ thông tin trên không gian mạng, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà còn có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với vận mệnh quốc gia dân tộc.
Nhiệm vụ xuyên suốt
Tròn 115 năm (ngày 5/6/1911), kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình tìm ra con đường giải phóng dân tộc cho cách mạng Việt Nam. Từ khát vọng giành độc lập cho dân tộc của người thanh niên Nguyễn Tất Thành đến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc hôm nay là sự tiếp nối xuyên suốt của lý tưởng cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ.
Nhận thức sâu sắc vai trò của thế hệ trẻ đối với tương lai dân tộc, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định thanh niên là lực lượng xung kích, là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước.
Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: “Khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, coi đó là nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ Hải quân hôm nay khẳng định bản lĩnh, xung kích nơi tuyến đầu Tổ quốc
Cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, khát vọng cống hiến, tri thức, sức khỏe và năng lực hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu đối với công tác thanh niên mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hiện nay, thanh niên đang đứng trước những cơ hội lớn để học tập, cống hiến và khẳng định mình. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội mà các thế lực thù địch thường xuyên tập trung chống phá. Thông qua internet, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới, chúng gieo rắc các tư tưởng lệch lạc, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; cổ xúy lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa, từng bước làm phai nhạt lý tưởng, suy giảm niềm tin chính trị trong một bộ phận thanh niên.
Nói chuyện truyền thống giữa các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân
Thực tiễn đó cho thấy, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay không chỉ đơn thuần là trang bị nhận thức chính trị hay bồi dưỡng lòng yêu nước, mà cần phải tạo ra “sức đề kháng” trong tư tưởng, khả năng tự nhận diện, tự sàng lọc và "tự miễn dịch" trước những thông tin xấu độc, những quan điểm sai trái, thù địch. Đây là yêu cầu vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với tương lai của đất nước.
Đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là tuổi trẻ Hải quân, giáo dục lý tưởng cách mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lý tưởng cách mạng không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà còn là nền tảng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh tinh thần để mỗi quân nhân vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong bối cảnh hiện nay, biển đảo vừa là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, vừa là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch. Chúng thường xuyên lợi dụng các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo để xuyên tạc chủ trương của Đảng, kích động, gieo rắc hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của thanh niên. Vì vậy, việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho tuổi trẻ Hải quân càng trở nên cấp thiết, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Sáng mãi niềm tin, vững bước tương lai
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong Quân chủng không ngừng được đổi mới, gắn chặt giáo dục truyền thống với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiều mô hình giáo dục sáng tạo, tuổi trẻ Hải quân được bồi đắp niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng tác động sâu rộng đến nhận thức và tư tưởng của thanh niên, thách thức lớn nhất không phải là thiếu thông tin mà là khả năng nhận diện, sàng lọc và đứng vững trước những thông tin sai trái, xuyên tạc. Vì vậy, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố niềm tin vào Đảng, vào con đường phát triển của đất nước không chỉ là yêu cầu của công tác giáo dục thanh niên mà còn là giải pháp căn bản để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên.
Phát biểu tại Hội nghị tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025 và tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh lần thứ XV, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khát vọng cống hiến và tinh thần sáng tạo cho tuổi trẻ Hải quân, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên có bản lĩnh, trí tuệ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nếu giáo dục lý tưởng cách mạng là nền tảng xây dựng niềm tin và bản lĩnh chính trị, thì môi trường thực tiễn chính là nơi những giá trị ấy được tôi luyện và khẳng định. Vì vậy, bên cạnh công tác giáo dục, Quân chủng Hải quân luôn chú trọng giao nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới cho đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, tạo điều kiện để tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành.
Là một trong những Gương mặt trẻ tiêu biểu của Vùng 2 Hải quân, Đại úy Đặng Quang Đăng, Trưởng ngành Thân vỏ - Nhiên liệu, Trạm 96, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật, chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định học tập, nghiên cứu, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại chính là cách thiết thực nhất để cống hiến cho Quân chủng và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Đại uý Đặng Quang Đăng, Trưởng ngành Thân vỏ-Nhiên liệu, Trạm 96, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật Vùng 2 giới thiệu sáng kiến trong làm chủ trang bị kỹ thuật
Từ những cán bộ kỹ thuật miệt mài nghiên cứu sáng kiến, những kíp tàu làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại đến những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm chắc tay súng nơi đầu sóng, ngọn gió, lý tưởng cách mạng đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể. Đó cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong tuổi trẻ Hải quân hôm nay.
Điều làm nên sức mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam không chỉ là vũ khí, trang bị hiện đại hay nghệ thuật tác chiến, mà còn là sự tiếp nối bền bỉ của lý tưởng cách mạng qua các thế hệ. Từ những con tàu không số huyền thoại đến những Nhà giàn DK1 kiên cường giữa trùng khơi, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến luôn được trao truyền, bồi đắp và phát huy. Chính những giá trị ấy đã tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc để tuổi trẻ Hải quân hôm nay tiếp bước cha anh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là chuẩn bị cho tương lai của đất nước. Khi niềm tin được củng cố, bản lĩnh được tôi luyện và khát vọng cống hiến được chuyển hóa thành hành động, tuổi trẻ Hải quân sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích, tiên phong nơi đầu sóng, ngọn gió, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và cùng dân tộc vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Bài, ảnh: Văn Đường
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn