Nghiệm thu Công trình Lịch sử Đảng bộ Lữ đoàn 125 và Lữ đoàn 171 Hải quân

HQ Online -

Ngày 9-10, tại Căn cứ Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội đồng khoa học Vùng 2 Hải quân đã tổ chức nghiệm thu 2 Công trình Lịch sử Đảng bộ Lữ đoàn 125 Hải quân (1961-2019) và Lịch sử Đảng bộ Lữ đoàn 171 Hải quân (1966-2019). Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Phó Chính uỷ Vùng, Chủ tịch Hội đồng khoa học chủ trì.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Trong quá trình tổ chức nghiên cứu, biên soạn, Lữ đoàn 125 và Lữ đoàn 171 đã tổ chức hội thảo và xin ý kiến đóng góp của thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, các cơ quan chức năng; các đồng chí trong Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn qua các thời kỳ; các nhân chứng lịch sử.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, Đại tá Nguyễn Quốc Văn ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban soạn thảo và các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu; công trình Lịch sử có bố cục cân đối, hợp lý; nội dung phản ánh chính xác, trung thực, tái hiện được các sự kiện chính, nổi bật của các Đảng bộ.

Đồng chí Phó Chính uỷ Vùng yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học, hoàn thiện bản thảo, phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân in, phát hành vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

                                                                       Tin, ảnh: Trung Hiếu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn