
HQVN - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân thông qua nhiều hoạt động và công trình thiết thực. Trong đó, công trình “Vườn rau lưới màng” được trao tặng từ năm 2018 đến nay đã trở thành điểm nhấn, thể hiện tình cảm hậu phương ấm áp, đồng thời mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống bộ đội nơi đảo xa.
Từ tấm lòng hậu phương…
“Vườn rau lưới màng” là món quà nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh tặng bộ đội Hải quân đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Mỗi công trình được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm kiên cố, bền vững và thích ứng tốt với khí hậu khắc nghiệt của biển đảo.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và Quân chủng Hải quân cùng các đại biểu cắt băng khánh thành, bàn giao công trình “Vườn rau lưới màng” tặng Tiểu đoàn 553
Vườn có kết cấu khung thép mạ kẽm, cột bê tông, hệ thống lưới chống côn trùng bao kín, kết hợp tưới phun sương, đường điện và rãnh thoát nước đồng bộ, giúp công trình vận hành hiệu quả, ổn định.
Thiếu tá Đặng Hoàng Kha, Trợ lý Quân nhu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Lữ đoàn 127 cho biết: “Khí hậu trên đảo khắc nghiệt nên trước đây tăng gia rất khó khăn. Rau chỉ phát triển được một thời gian rồi héo rũ vì nắng gắt, gió nóng kèm theo hơi muối”.
Hiệu quả của vườn lưới màng thể hiện rõ khi điều kiện canh tác ổn định hơn, đất dễ cải tạo và giữ ẩm tốt, việc tăng gia thuận lợi và năng suất duy trì đều qua từng vụ. Nhờ vậy, công tác hậu cần của các đơn vị được triển khai chủ động, đời sống bộ đội từng bước được nâng lên. Những chuyển biến tích cực ấy được cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ trong từng ngày gắn bó với khu vườn.
Hạ sĩ Lý Hiếu, Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 83, Tiểu đoàn 553 chia sẻ: “Từ khi có vườn lưới màng, đất không còn bị mưa làm xói mòn, rau cũng không bị héo do nắng nóng hay hơi muối. Rau luôn xanh đều, phát triển tốt và năng suất tăng. Nhờ đó, nguồn rau xanh ở đơn vị ổn định, bữa ăn của chúng tôi được cải thiện đáng kể”.
Phát biểu trong chuyến công tác mới đây tại vùng biển Tây Nam, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Tình cảm hướng về biển đảo được người dân thành phố vun đắp bằng nhiều công trình, trong đó có “Vườn rau lưới màng”. Chúng tôi mong rằng, mỗi vườn rau sẽ là một món quà ý nghĩa, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu, trong điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều khó khăn”.
…Đến hiệu quả thiết thực
Qua nhiều năm đưa vào sử dụng, các “Vườn rau lưới màng” đã phát huy hiệu quả thiết thực. Tại nhiều điểm đảo, khu vườn không chỉ cung cấp nguồn rau xanh thường xuyên mà còn có vai trò quan trọng trong bảo đảm hậu cần tại chỗ, giúp đơn vị giảm phụ thuộc vào nguồn tiếp tế từ đất liền, đặc biệt là những khi biển động.
Đại úy Nguyễn Đình Phúc, Trạm trưởng Trạm ra đa 595, Trung đoàn 551 cho biết: “Trước đây khi thời tiết xấu, rau vận chuyển từ đất liền ra đảo thường thiếu và chất lượng giảm. Từ khi có vườn lưới màng, đơn vị chủ động được nguồn rau xanh hằng ngày, năng suất tăng 30-40% so với trước”.
Nhờ hạn chế sâu bệnh và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất lượng rau được nâng lên, bảo đảm an toàn. Nhiều đơn vị còn trồng thêm các loại rau gia vị, cây trồng ngắn ngày phù hợp với điều kiện nhà lưới.

Chiến sĩ Trạm ra đa 615, Trung đoàn 551 chăm sóc rau xanh
Phát huy tác dụng từ công trình được trao tặng, cán bộ, chiến sĩ còn chủ động nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp phù hợp với khí hậu và địa hình đặc thù. Nhiều đơn vị đã lắp thêm hệ thống thu gom nước mưa, cải tạo đất trồng, bổ sung các thiết bị che chắn để tăng độ bền, giúp nhà lưới duy trì ổn định lâu dài.
Đại tá Lương Quốc Anh, Phó Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết: “Từ năm 2018 đến nay, TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 16 công trình “Vườn rau lưới màng” cho các cơ quan, đơn vị trong Vùng. Những công trình có ý nghĩa thiết thực, giúp nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa”.
Những “Vườn rau lưới màng” được trao tặng không chỉ giúp cải thiện đời sống bộ đội mà còn thể hiện sự đồng hành, gắn bó bền chặt giữa TP. Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. Đây là nguồn động lực góp phần để bộ đội thêm vững tin, yên tâm công tác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Bài, ảnh: Văn Định
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn