Nghĩa tình quân dân mùa hạn, mặn

HQ Online -

Trước nhu cầu cấp thiết của địa phương vùng hạn, mặn, Quân chủng Hải quân đã điều động 3 tàu gồm Tàu 935 (Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân), Tàu 936 (Học viện Hải quân) và Tàu 937 (Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn) chở hàng triệu lít nước ngọt hỗ trợ nhân dân vùng hạn, mặn thuộc các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long. 

Tính đến nay, các tàu đã cấp hơn 5 triệu lít nước ngọt miễn phí cùng hàng nghìn bình nước uống tinh khiết và nhiều vật dụng chứa nước dự trữ nước cho nhân dân vùng hạn, mặn. Quá trình cấp nước cán bộ, chiến sĩ Hải quân còn tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

Báo Hải quân điện tử xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh cấp nước ngọt tại vùng hạn, mặn thuộc các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long:

 Tàu 936, Học viện Hải quân chở nước ngọt trên đường tới Bến Tre

Tàu 937 chở 300 nghìn lít nước ngọt neo đậu ở sông Hàm Luông, xã Hưng Phong, tỉnh Bến Tre

 Do sóng lớn, lượng nước nhiều, Tàu 936 không cập bến được, Tàu 935 phải kéo đường ống để nhận nước từ Tàu 936

Các tàu Hải quân được tàu kéo hỗ trợ cập cảng

Nhanh chóng làm công tác chuẩn bị để cấp nước cho nhân dân 

Nhân dân nhận nước ngọt từ những vật dụng nhỏ nhất như những chiếc can nhựa

Chiến sĩ Tàu 935 bơm nước lên bồn cho bà con huyện Gò Công Đông 

Những chiếc xe ba gác chở nước ngọt từ tàu đến từng nhà dân

Có địa phương huy động xe bồn lớn để chở nước đến điểm tập kết cấp cho nhân dân

Bộ đội Hải quân chuẩn bị những vật dụng chứa nước để tặng cho nhân dân

 Cán bộ Vùng 2 Hải quân phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho bà con ngay tại điểm cấp nước

Quang Tiến: Thực hiện

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn