
HQVN - Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” là một sáng kiến mang dấu ấn riêng của TP.Hồ Chí Minh. Hoạt động của quỹ đã khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu của thành phố trong tạo dựng công trình, sản phẩm, chính sách hậu phương quân đội khắp các vùng biển đảo Tổ quốc.
Sức mạnh kết nối
Ngày 17/4/2009, Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu-Vì tuyến đầu Tổ quốc” được thành lập từ chủ trương của lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh. Từ năm 2016, quỹ được đổi tên thành “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Chủ đề mới này thể hiện sự bao trùm và tính kế thừa mạnh mẽ về sức mạnh kết nối mọi tầng lớp chính quyền và nhân dân hướng về biển đảo. Quỹ ra đời và phát triển với mong muốn tạo nguồn lực bền vững cho các hoạt động chăm lo đời sống quân dân nơi biên giới, hải đảo. Đây là địa phương duy nhất cả nước duy trì tốt mô hình đặc biệt này.
Giai đoạn 2009-2024, TP.Hồ Chí Minh đã huy động hơn 552 tỷ đồng; tổ chức trên 300 đoàn công tác đến biên giới, hải đảo; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh; hỗ trợ 50 tỷ đồng cho chương trình “Vì Trường Sa xanh”; tổ chức 11 chương trình truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc”.
Đồng chí Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: Qua mấy chuyến công tác, tôi thấy biển đảo Tổ quốc ta bây giờ đẹp hơn; cơ sở vật chất khang trang, hiện đại; quân dân vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió. Điều đó giúp chúng ta thêm tự hào đồng thời nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với biển đảo quê hương.

Nuôi dưỡng tình yêu biển đảo từ ghế nhà trường
Khi chúng tôi đến thăm các trường học trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh mới thấy hết sự sáng tạo trong tuyên truyền, vận động của mặt trận các cấp để mọi người tích cực tham gia ủng hộ quỹ này; thắp sáng niềm tin, tạo động lực để người dân, nhất là giới trẻ hướng về nơi đầu sóng, ngọn gió. Em Võ Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 4/5, Trường Tiểu học Dương Minh Châu, phường Diên Hồng, TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: Qua hình ảnh cùng những câu chuyện kể, con thấy ngoài đảo còn nhiều khó khăn đồng thời rất cảm phục các bạn học sinh và các chú bộ đội. Ở trường, ngoài đóng góp những món quà, chúng con còn viết thư động viên các chú bộ đội, các bạn học sinh ở đảo xa. Việc làm ấy dù nhỏ nhưng thể hiện tình yêu với Tổ quốc, với biển đảo.
Sáng tạo trong vận động
Tại TP.Hồ Chí Minh, nhiều trường học đã sáng tạo trong cách làm để huy động nguồn lực ủng hộ quỹ thông qua các phong trào như: nuôi heo đất, “mỗi bạn mời một bạn đóng góp cho biển đảo”.
Đồng chí Trần Thành Long, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh khẳng định: UBMTTQ thành phố vinh dự là đơn vị tổ chức các đoàn đi thăm cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Chúng tôi lựa chọn những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho biển đảo được tham gia nhằm tăng thêm tính thực tế trong công tác tuyên truyền, vận động từ những gì mắt thấy, tai nghe. Chính bản thân họ cũng tăng dần sự đóng góp cho quỹ ngày một lớn mạnh hơn.
Trong đại dịch Covid-19, dù đối mặt vô vàn khó khăn nhưng quỹ vẫn nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân và các mạnh thường quân. Đồng chí Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lý giải: Nguồn quỹ chăm lo cho biển đảo chính là tấm lòng, tình yêu nước của người dân thành phố dành cho biển đảo. Mỗi phần quà, mỗi công trình trao tặng sẽ giúp cho quân dân yên tâm hơn, vững vàng hơn.
Thành phố còn tổ chức nhiều chương trình truyền hình trực tiếp hướng về biên giới, biển đảo, giúp cán bộ, nhân dân thấu hiểu hơn sự gian khó ở các vùng biển đảo. Đồng thời các chương trình cũng khắc họa đậm nét về những thành quả, sức lan tỏa mà quỹ đã gửi gắm nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
Lan tỏa từ hai phía
Đón nhận những món quà, những công trình mà TP.Hồ Chí Minh gửi tặng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa càng hiểu rõ trọng trách mà mình đang gánh vác.
Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết: Nhiều năm trước, quần đảo Trường Sa thiếu rau xanh, nước ngọt, không có điện và sóng điện thoại. Vài ba tháng mới có một chuyến tàu chuyển ra những lá thư cùng sách, báo từ đất liền. Giờ đây, quân và dân ở các đảo được xem tivi, gọi điện giao lưu với người thân ở nhà cho thấy đời sống ở đây nâng lên rõ rệt. Điều đó có được là do công sức của cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài hướng về Trường Sa, trong đó có sự đóng góp rất lớn của TP.Hồ Chí Minh.
Sự tham gia của toàn xã hội đã tạo động lực quan trọng để UBMTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong duy trì quỹ. Mỗi con số, công trình, phần việc của các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp là thực tiễn sinh động khẳng định nghĩa tình của thành phố mang tên Bác dành cho biển đảo Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh
17 năm là một hành trình khơi dậy tình yêu nước, trách nhiệm công dân và tinh thần đoàn kết dân tộc. Phía trước còn nhiều gian khó nhưng TP.Hồ Chí Minh sẽ mãi là hậu phương vững chắc, tiếp tục đồng hành với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên cương, hải đảo, góp phần giữ gìn chủ quyền của Tổ quốc.
Bài, ảnh: QUANG TIẾN
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn