Ngày Tết của những “người lính thợ”

HQVN -

Trên bán đảo Cam Ranh, mai vàng đua nhau khoe sắc, chim én chao vui, báo hiệu mùa Xuân mới đang về. Những khu nhà khang trang khoác lên mình bộ áo mới. Từ cổng Nhà máy X52 đến các xưởng, trạm, băng rôn cờ, khẩu hiệu reo vui trong gió. Cả đơn vị bừng sáng, căng tràn sức sống.

Chạy đua với thời gian

Đưa chúng tôi đi thăm các xưởng sản xuất, Thượng tá Phạm Bá Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân phấn khởi: “Mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng năm qua, Nhà máy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Đảng bộ TSVM tiêu biểu, được Quân chủng tặng thưởng Cờ thi đua. Nhà máy đạt đơn vị VMTD tiêu biểu; được tặng thưởng danh hiệu “Đơn vị thực hiện công tác kỹ thuật xuất sắc nhất Quân chủng”. Anh em rất phấn khởi và cũng đang thi đua sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Tàu vào sàn nâng của Nhà máy X52

Năm 2020, Nhà máy X52 được cấp trên giao nhiệm vụ xây dựng điểm cấp Quân chủng về thực hiện hai đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân: Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT. Đây là nhiệm vụ nặng nề song cũng là cơ hội để Nhà máy tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chuyên môn kỹ thuật. Đảng ủy Nhà máy đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trong đó xác định tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ các trang thiết bị công nghệ sửa chữa tàu thuyền.

Ngay từ đầu năm, Nhà máy đã xây dựng kế hoạch huấn luyện, xác định rõ các nội dung trọng tâm, trọng điểm cũng như việc khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Nhà máy lựa chọn các đồng chí có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm để thành lập các tổ giáo viên. Các đồng chí trong tổ giáo viên được tập huấn, thống nhất nội dung, phương pháp huấn luyện, cách thức soạn thảo giáo án và kiện toàn hệ thống sổ sách, mẫu biểu…

Tại phòng điều khiển hệ thống sàn nâng và dịch chuyển tàu, chúng tôi gặp Thượng úy Nguyễn Văn Tuân, Phó Quản đốc Xưởng đà đốc đang cùng các nhân viên điều khiển hệ thống sàn nâng đưa Tàu 016-Quang Trung từ trên đốc hạ thủy để tiếp tục sửa chữa. Hoàn thành công việc, anh cho biết: “Hệ thống sàn nâng và dịch chuyển tàu 4.500 tấn là hệ thống tiên tiến, hiện đại, có cảm biến và báo độ nhạy rất cao. Làm chủ hệ thống, chúng tôi đã đưa tàu ngầm Kilo 636 lần đầu tiên lên sàn nâng vào Nhà máy bảo dưỡng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Mặc dù gần Tết nhưng chúng tôi luôn tập trung cao độ cho công việc vì chỉ một sơ suất nhỏ là có thể dẫn tới mất an toàn”.

Nhà máy X52 được trang bị nhiều máy móc, trang thiết bị điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, mức độ thiệt hại nếu xảy ra sự cố cháy nổ là vô cùng lớn. Thượng tá Nguyễn Hữu Tự, Phó Giám đốc quân sự Nhà máy cho biết: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với Lữ đoàn 189, cảng Quốc tế Cam Ranh và Trung tâm tiêu từ để luyện tập xử trí các tình huống cháy nổ. Đón Tết cổ truyền nhưng Nhà máy luôn duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, đặc biệt là trực phòng, chống cháy nổ”.

Luyện tập phương án phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết

Trên cầu cảng của Nhà máy X52, cán bộ, chiến sĩ Tàu 016, Lữ đoàn 162, Vùng 4 cùng cán bộ, nhân viên Nhà máy X52 đang tích cực sửa chữa, hiệu chỉnh VKTBKT. Trao đổi về tiến độ sửa chữa tại Nhà máy và công việc đón Tết của cán bộ, chiến sĩ trên tàu, Trung tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng Tàu 016 cho biết: “Cán bộ, nhân viên Nhà máy đã chủ động đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện những hạng mục cơ bản để sau khi nghỉ Tết xong là có thể bắt tay ngay vào làm những phần việc còn lại. Nhà máy cũng tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 đón Tết và tham gia các hoạt động chào Xuân mới.

“Lính thợ” vui đón Tết

Những ngày cuối năm, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa lạnh hơn hẳn so với mọi năm. Nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 200C, kèm theo mưa lạnh. Thời tiết se lạnh giống miền Bắc là điều hiếm thấy ở nơi đây. Để cán bộ, nhân viên vui Xuân, đón Tết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy quan tâm, chăm lo chu đáo về vật chất, lẫn tinh thần.

Thượng tá Phạm Bá Bằng cho biết: “Trong những ngày Tết, Nhà máy tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu giữa cán bộ, nhân viên các đơn vị như: Thi hát karaoke, hái hoa dân chủ đêm giao thừa, bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, kéo co, đánh cờ ca-rô… Ngành hậu cần đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, bảo đảm cho bộ đội vui Xuân, đón Tết”.

Tận dụng những mẩu dây đồng vụn đã qua sử dụng, Hạ sĩ Lương Từ Tuấn Anh, Chiến sĩ Phòng Hậu cần, quê ở xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An làm thành những chậu cây bonsai khá bắt mắt. Tuấn Anh phấn khởi: Trước đây em vụng lắm, chẳng biết làm gì cả. Về Nhà máy, em học các anh đi trước và học thêm trên Internet để tết cây bonsai bằng dây đồng. Tết này em làm một chậu mai gửi về gia đình làm quà. Gia đình em sẽ rất bất ngờ vì sự thay đổi của em”.

Binh nhất Hoàng Bá Lân, Chiến sĩ Phòng Hậu cần, quê ở xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận ở lại trực Tết Tân Sửu. Với bản tính cần cù, chịu khó, Lân dành thời gian ngày nghỉ, giờ nghỉ để chăm sóc vườn rau, mấy khóm hoa và cắt tỉa cây cảnh phía trước khu nhà ở. Lân chia sẻ: “Đón Tết xa gia đình, em có thêm nhiều trải nghiệm. Em cùng đồng đội tự bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng hay nấu những món ăn mình yêu thích. Ngày Tết được chỉ huy mừng tuổi, động viên, chúng em rất phấn khởi và tự thấy rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa”.

Thi bình báo Xuân đêm giao thừa

Vì bận với công việc, đã nhiều năm Trung tá Tống Văn Tùng, Trưởng phòng Hậu cần, Nhà máy X52 đón Tết tại đơn vị. Gần Tết, chị Lê Thị Loan (vợ anh Tùng) cùng hai con thu xếp công việc, từ xã Điện Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế vào TP.Cam Ranh cùng chồng đón Tết. Những ngày ăn Tết tại đơn vị, chị Loan cùng vợ, con các cán bộ, nhân viên của Nhà máy tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Quây quần cùng gia đình, đồng chí, đồng đội vui đón Tết, chị Loan chia sẻ: “Chồng tôi đi biền biệt quanh năm, Tết cũng vẫn phải công việc. Trước đây cũng buồn lắm nhưng đến đơn vị đón Tết cùng chồng và đồng đội, tôi hiểu và thông cảm với công việc của anh nhiều hơn”.

Một mùa Xuân mới đã về mang theo niềm tin và ước vọng. Cán bộ, nhân viên Nhà máy X52 đã và đang tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ máy móc và các trang thiết bị công nghệ, vững bước trên con đường xây dựng, phát triển Nhà máy đầy sức Xuân và triển vọng mới.

Bài, ảnh:  Xuân Sĩ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn