Ngày 1/11, vùng núi Bắc Bộ đề phòng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 1/11, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên và Lai Châu.

Ảnh minh họa

Từ đêm 30/10 đến sáng sớm nay, 1/11, ở Bắc Bộ đã có mưa, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to như: Mường Nhé (Điện Biên) 188,4mm, Keo Lôm (Điện Biên) 72,5mm, Mù Cả (Điện Biên) 59mm, Mường Lèo (Sơn La) 33,8mm…

Ở Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa và Ninh Thuận có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-80mm, có nơi hơn 100mm như: Kim Sơn (Hà Tĩnh) 138mm, Cam Tuyền Quảng Trị 180mm, Tân Mỹ (Quảng Bình) 155,4mm, Quảng Hợp (Quảng Bình) 112,6mm, Ninh Diêm (Khánh Hòa) 218,1mm, Cam Phước Đông (Khánh Hòa) 149,5mm, Lợi Hải (Ninh Thuận) 158.8mm, Phước Kháng (Ninh Thuận) 152,8mm…

Dự báo, ngày và đêm nay, 1/11, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-50mm, có nơi hơn 80mm. Ở Trung Bộ sáng và đêm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-50mm, có nơi hơn 60mm.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay, 1/11, có mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện ở tỉnh Điện Biên: Mường Nhé, Sìn Hồ, Nậm Nhùn. Tỉnh Lai Châu: Mường Tè.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/11 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, có nơi hơn 24 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng sáng nay cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, riêng phía nam có nơi hơn 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Theo Nhân Dân điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn