Ngành Quân nhu Hải quân học và làm theo gương Bác

HQVN -

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ngành Quân nhu Hải quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát hoạt động của bộ đội, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu quân nhu cho các lực lượng.

Từ gian bếp đảo xa

Những ngày hè nắng cháy, trong kho lạnh được lắp đặt trên đảo Song Tử Tây (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), lô thịt cấp đông và rau xanh vừa được chuyển ra vẫn còn đọng hơi lạnh. Trung sĩ Đặng Thanh Phong, Trung đội Thông tin, đảo Song Tử Tây vui mừng chia sẻ: Từ khi đảo có kho lạnh, thực phẩm tươi giữ được lâu hơn; bữa ăn ngon và đa dạng hơn.

Thời gian qua, Ngành Quân nhu Hải quân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, nhất là tại những vùng biển đảo xa xôi, nơi điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Nổi bật là việc trang bị kho lạnh trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa và kho lạnh cơ động trên các tàu vận tải, góp phần nâng cao chất lượng bảo quản thực phẩm, duy trì bữa ăn đầy đủ hơn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc thời điểm tiếp tế khó khăn.

Quân nhân chăm sóc vườn cây tại đặc khu Trường Sa. Ảnh: CTV

Cùng với đó là việc xây dựng khu tăng gia sản xuất, chế biến tập trung tại Vùng 4 Hải quân theo Đề án QN-21, một điểm sáng về mô hình "tự chủ thực phẩm sạch tại chỗ”. Từ đây, rau, thịt, cá… được đưa ra các đảo thuộc đặc khu Trường Sa và các đơn vị Hải quân đóng quân ở khu vực Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa); góp phần chủ động nguồn thực phẩm tươi ngon, giá rẻ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, toàn Quân chủng thu được gần 1.600 tấn rau củ quả, hơn 300 tấn thịt, gần 180 tấn cá. Tổng lãi thu từ tăng gia sản xuất và dịch vụ hậu cần đạt hơn 21 tỷ đồng. Những con số đó thể hiện tư duy chủ động, sáng tạo và tinh thần tiết kiệm, hiệu quả của Ngành Quân nhu như lời Bác Hồ dạy: "Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận. Cung cấp đủ súng đạn, đủ cơm áo cho bộ đội thì bộ đội mới đánh thắng trận…".

Đến từng bộ quân trang

Ngành Quân nhu Hải quân không chỉ chăm lo bữa ăn hàng ngày mà còn bảo đảm kịp thời quân trang cho bộ đội. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác bảo đảm quân trang cho huấn luyện, SSCĐ, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất. Một điểm nhấn nổi bật là việc đưa vào sử dụng lễ phục K24 thay thế cho mẫu K08 trước đây, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Hải quân chính quy, hiện đại thời kỳ mới.

Nhân viên Xưởng may 7-5 tích cực tăng ca để hoàn thành kế hoạch sản xuất. Ảnh: XM

Trong đó, 6 tháng đầu năm 2025, Xưởng may 7-5, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân đã hoàn thành nhiệm vụ may lễ phục K24; sản xuất cao điểm phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân chủng. Hiện tại, cán bộ, nhân viên của Xưởng từng ngày nỗ lực để kịp hoàn thành tiến độ bàn giao sản phẩm 6 tháng đầu năm cho các đơn vị và sản xuất quân trang cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80.

Trung tá QNCN Hà Thị Bích Thủy, Phụ trách Giám đốc Xưởng may 7-5 chia sẻ: Học tập và làm theo Bác, cán bộ, nhân viên Xưởng may luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ dù khối lượng lớn, thời gian gấp rút. Điều quan trọng nhất là sản phẩm bảo đảm chất lượng.

Có thể khẳng định, công tác tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản quân trang ngày càng đi vào nền nếp. Toàn ngành quân nhu luôn nỗ lực để bảo đảm đúng, đủ, kịp thời, từ quân phục dã chiến đến quân trang chống rét, quân trang nghiệp vụ… cho bộ đội.

Sự chỉn chu, thống nhất trong hình thức quân trang cũng là một trong những tiêu chí xây dựng Quân chủng chính quy, hiện đại; thể hiện sự đổi mới đồng bộ trong công tác quân nhu.

Học và làm theo Bác từ những điều nhỏ nhất

Đối với cán bộ, nhân viên Ngành Quân nhu Hải quân, học tập và làm theo Bác bắt đầu từ những công việc giản dị, cụ thể hằng ngày: bảo đảm bữa ăn đúng giờ, quân trang đúng cỡ, quân phục đúng mùa… Chính từ tinh thần tỉ mỉ, tận tụy trong từng công đoạn ấy, hình ảnh người chiến sĩ quân nhu luôn lặng thầm phía sau mỗi đơn vị.

Thượng tá Đỗ Văn Toán, Trưởng phòng Quân nhu, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Ngành Quân nhu xác định việc học và làm theo Bác là quá trình thường xuyên, liên tục và gắn liền với thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt". Kết quả công việc chính là thước đo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Chuyển hàng từ tàu xuống xuồng chuyển tải để cấp cho đảo và nhà giàn. Ảnh: TTV

Trên tinh thần đó, nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay đã được áp dụng hiệu quả như: thay thế hệ thống bếp lò hơi cơ khí bằng bếp dầu diesel, bếp điện; lắp đặt hệ thống máy lọc nước đóng chai; áp dụng quản lý tài chính công khai minh bạch; triển khai kiểm thực ba bước, lưu nghiệm thức ăn… Những chuyển biến ấy mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác hậu cần, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ngành Quân nhu Hải quân đã và đang tiếp tục lan tỏa tinh thần cần kiệm, trách nhiệm, tận tụy, bảo đảm kịp thời, đầy đủ vật chất quân nhu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thực hiện chính quy công tác quân nhu; góp phần nâng cao đời sống bộ đội, nhất là trong điều kiện đặc thù trên biển đảo xa bờ.

Thùy Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn