
HQ Online - Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân đang tích cực phấn đấu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động. Cán bộ, chiến sĩ ra đa tích cực bám máy, bám đài, quan sát phát hiện mục tiêu trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân có nhiệm vụ quan sát, theo dõi các mục tiêu hoạt động trên biển, không phận tầm thấp trong phạm vi khu vực biển được phân công và các nhiệm vụ khác được giao.
Trung đoàn xác định, sẵn sàng chiến đấu trong các ngày nghỉ lễ lần này là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, nhận thức rõ đối tác, đối tượng; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động và các thế lực thù địch, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao.

Các trạm ra đa đã thành lập các tổ quan sát mắt, tăng cường theo dõi, quan sát các mục tiêu hoạt động trên khu vực biển được phân công
Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Chính ủy Trung đoàn 151 cho biết: “Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt công tác đảng, công tác chính trị trong sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn đơn vị trong dịp nghỉ lễ. Chính trị viên các trạm tăng cường bám đài trạm ra đa để kịp thời nắm và giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội, không để bị động bất ngờ, không để quân nhân vi phạm kỷ luật”.
Trước đó, Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động đồng thời triển khai cho các đơn vị xây dựng kế hoạch sát với tình thình thực tiễn của từng đơn vị. Các trạm ra đa đã thành lập các tổ quan sát mắt, tổ bắn máy bay bay thấp và tổ tuần tra tăng cường. Cơ quan Trung đoàn thành lập tổ cơ động, kiểm soát quân sự không chuyên.

Trung đoàn làm tốt công tác chuẩn bị các phương án, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống
Các cơ quan chức năng của Trung đoàn 151 đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch chiến đấu sát đặc điểm, tình hình tổ chức biên chế, trang bị khí tài của đơn vị và tổ chức luyện tập theo quy định.
Thượng tá Phạm Đăng Cường, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng chia sẻ: “Chúng tôi tăng cường báo động thường xuyên, báo động đột xuất các trạm ra đa, tập trung vào các nội dung báo động ra đa, thông tin, phòng không. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, thuần thục trong khai thác vận hành máy móc, trang bị, xử trí tốt các tình huống”.

Trung đoàn thường xuyên báo động đột xuất kiểm tra các trạm ra đa nhằm nâng cao kỹ năng xử trí tình huống cho cán bộ, chiến sĩ
Trạm 480, Trung đoàn 151 đóng quân trên xã đảo ven bờ thuộc tỉnh Quảng Ninh. Xa sở chỉ huy Trung đoàn, các tuyến giao thông đi lại còn rất gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ ra đa luôn làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu.
Thiếu tá Lê Đức Thiệu, Trạm trưởng Trạm 480 cho biết: “Trạm đã xây dựng và thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, đặc biệt là trong các dịp cao điểm chú trọng là phương án phòng chống bạo loạn lật đổ, phòng chống cháy nổ, phòng không, phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị... không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống”.
Nhiệm vụ quan sát, theo dõi mục tiêu trên khu vực biển có mật độ tàu hoạt động cao, phức tạp nhưng cán bộ, chiến sĩ Trạm 480 luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phát hiện báo cáo chính xác, kịp thời các mục tiêu về sở chỉ huy. Nhiều năm liên tục Trạm 480 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.
Một trong những kinh nghiệm của đơn vị là làm tốt công tác huấn luyện. Trạm đã chú trọng huấn luyện theo hướng cầm tay chỉ việc, huấn luyện sát thực tiễn phiên ca làm việc và chú trọng rút kinh nghiệm quan sát theo đúng quy định.

Huấn luyện trong điều kiện phức tạp giúp trắc thủ luôn nắm chắc khu vực biển được phân công, không nhầm lẫn, sót lọt mục tiêu
Thiếu tá Lê Đức Thiệu cho biết thêm: “Chúng tôi chú trọng huấn luyện trong từng phiên ca, huấn luyện trong những điều kiện phức tạp để trắc thủ luôn nắm chắc khu vực biển được phân công, không để sót lọt mục tiêu, đặc biệt là các mục tiêu quan trọng”.
Làm nhiệm vụ quan sát, theo dõi các mục tiêu trên khu vực biển miền Trung, cấp ủy, chỉ huy Trạm 515 đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan. Việc làm này không chỉ góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn mà còn giúp đơn vị xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Mặc dù số lượng mục tiêu quan sát lớn, áp lực công việc cao nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng để có được chất lượng quan sát tốt, được chỉ huy các cấp đánh giá cao.
Đại úy Nguyễn Đức Cường, Trạm trưởng Trạm 515 chia sẻ kinh nghiệm: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các trạm ra đa trong Trung đoàn, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trên địa bàn đóng quân và bà con ngư dân khai thác hải sản trong khu vực biển. Cùng với việc chia sẻ thông tin nắm bắt mục tiêu trên biển, chúng tôi còn làm tốt công tác chỉ thị mục tiêu, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ khác được giao”.

Cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa làm tốt công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật, sát với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị
Cơ quan hậu cần-kỹ thuật Trung đoàn 151 đã lập kế hoạch bảo đảm hậu cần, kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu đầy đủ theo từng phương án, sát với tình hình, nhiệm vụ của các trạm. Toàn Trung đoàn bảo đảm tốt chế độ hậu cần cho bộ đội trong các ngày nghỉ lễ theo quy định.
Cùng với thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, toàn Trung đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ, củng cố cảnh quan, môi trường; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường đoàn kết nội bộ, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đài trạm, biển đảo.

Tăng gia sản xuất không chỉ góp phần nâng cao đời sống mà còn là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ các trạm ra đa
Với sự chủ động, quyết liệt, Trung đoàn 151 đã và đang bảo đảm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam và Quốc tế lao động. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, theo dõi từ sớm từ xa các mục tiêu hoạt động trên biển, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bài và ảnh: NGUYỄN TÀI, THANH BÌNH
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn