Một nghiên cứu viên đam mê sáng kiến, sáng chế

“Khi còn đang học cấp 3, tôi đã có đam mê với ngành kỹ thuật và tình yêu với màu xanh áo lính sau khi xem chương trình Robocon trên truyền hình. Đó là một trong những lý do mà sau này tôi quyết tâm thi vào Học viện Kỹ thuật Quân sự”-Đại úy Nguyễn Văn Thìn, Nghiên cứu viên, Phòng Vũ khí Đặc chủng, Viện Kỹ thuật Hải quân chia sẻ.

Sau một thời gian học tập tại trường, Nguyễn Văn Thìn được chọn tham gia chương trình đào tạo tại Trường Đại học Quốc phòng tại thành phố Brno, Cộng hòa Séc về chuyên ngành tên lửa phòng không.

Tốt nghiệp đại học về nước, công tác tại Phòng Vũ khí Đặc chủng, anh Thìn nhanh chóng tiếp cận thực tế, chuyên sâu nghiên cứu vũ khí tên lửa của Hải quân, đặc biệt là công nghệ thông tin, điện tử, công nghệ cao trong điều khiển vũ khí.

Đại úy Nguyễn Văn Thìn đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài, chế tạo những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như: Dự án tích hợp vũ khí; súng điều khiển từ xa; chế tạo vũ khí mới… Các sản phẩm hoàn thành đúng thời hạn, bảo đảm yêu cầu đề ra, được đơn vị sử dụng đánh giá cao. Trong đó, đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống nạp đạn điều khiển từ xa cho bệ súng 12,7 mm” đạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội năm 2017. Sản phẩm của đề tài được ứng dụng vào thực tế, nghiệm thu đạt kết quả tốt và bàn giao cho đơn vị sử dụng. Cơ quan chuyên môn Quân chủng nhận xét: Hệ thống nạp đạn có kết cấu đơn giản, dễ thao tác sử dụng, độ ổn định cao; nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; phù hợp với vũ khí trên tàu thuyền.

Hiện tại, Đại úy Nguyễn Văn Thìn vẫn đang say mê nghiên cứu nhiều đề tài, sáng kiến mới...

Mai Liên

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn