
HQVN - Bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân xác định nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là động lực quan trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Từ thực tiễn, nhiều mô hình, phần mềm và thiết bị do cán bộ, nhân viên tự nghiên cứu, cải tiến đã phát huy hiệu quả.
Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680 cho biết: "Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phải bám sát yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực tiễn quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật. Chúng tôi tập trung phát huy trí tuệ tập thể, khuyến khích cán bộ, nhân viên mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới; tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất để nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm".

Hội thi sáng kiến, mô hình học cụ huấn luyện năm 2026 của Lữ đoàn 680
Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đều đăng ký chỉ tiêu nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; tổ chức xét duyệt, nghiệm thu và lựa chọn những sản phẩm có tính ứng dụng cao đưa vào sử dụng. Tiêu chí xuyên suốt là mỗi sáng kiến phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, giải quyết những khó khăn trong huấn luyện, khai thác, bảo đảm kỹ thuật hoặc hậu cần; đồng thời bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và có khả năng nhân rộng.
Từ yêu cầu thực tiễn, nhiều mô hình học cụ, phần mềm mô phỏng và thiết bị hỗ trợ huấn luyện đã ra đời. Tiêu biểu là phần mềm mô phỏng hệ thống chỉ huy, điều khiển xe bệ phóng tên lửa do Trung úy Trần Đình Vỵ, Phân đội trưởng Đội Hỏa lực làm chủ nhiệm, cùng Thiếu úy Tạ Quang Hào tham gia nghiên cứu.
Được xây dựng trên nguyên mẫu hệ thống điều khiển đang khai thác tại đơn vị, phần mềm tái hiện đầy đủ cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình thao tác của khí tài. Các bước từ khóa mục tiêu, lựa chọn phương án chiến đấu, phân phối tên lửa đến chuẩn bị phóng và phóng tên lửa đều được lập trình sát với thực tế, giúp bộ đội luyện tập nhiều lần mà không phụ thuộc vào việc triển khai xe bệ phóng. Trung úy Trần Đình Vỵ cho biết: "Việc ứng dụng phần mềm không chỉ kéo dài thời gian thực hành, giảm hao mòn trang bị, tiết kiệm kinh phí mà còn giúp bộ đội nhanh chóng làm chủ khí tài, nâng cao khả năng xử trí tình huống".

Mô hình trợ lý ảo do Đại úy Hồ Phi Linh, Trạm Thông tin – Ra đa sáng chế
Không chỉ tập trung vào lĩnh vực huấn luyện, phong trào còn hướng tới nâng cao chất lượng công tác hậu cần, chăm lo sức khỏe bộ đội. Thượng úy Thân Văn Anh Tuấn, Trợ lý Quân nhu, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật đã cải tiến thành công "Tủ sấy dụng cụ cấp dưỡng". Sản phẩm tận dụng tủ inox hiện có, bổ sung hệ thống sấy gió nóng, thanh nhiệt, đèn ozone khử khuẩn và bộ điều khiển tự động. "Sau 15 đến 20 phút vận hành, bát đũa và dụng cụ cấp dưỡng được sấy khô, khử khuẩn tốt giúp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa bệnh đường tiêu hóa cho bộ đội"-anh Tuấn chia sẻ.
Điểm nổi bật trong phong trào nghiên cứu sáng kiến ở Lữ đoàn 680 là mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ thực tiễn. Từ thao trường, xưởng kỹ thuật đến khu vực bảo đảm hậu cần, mỗi khó khăn phát sinh đều trở thành "đề bài" để cán bộ, nhân viên tìm tòi, nghiên cứu và đề xuất giải pháp để giải quyết những "bài toán" thực tiễn.
Để phong trào phát triển bền vững, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên tổ chức hội thi, tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí đồng thời đưa kết quả nghiên cứu vào tiêu chí thi đua, khen thưởng. Những sản phẩm có giá trị tiếp tục được hoàn thiện, nhân rộng và ứng dụng.
Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng ngân hàng bài giảng điện tử, số hóa tài liệu chuyên ngành và kết hợp chặt chẽ giữa mô hình học cụ truyền thống với công nghệ thông tin. Nhờ đó, chất lượng các giờ học được nâng lên, tăng thời gian thực hành, bộ đội nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại.
Thực tiễn cho thấy, nhiều sáng kiến tuy không đòi hỏi kinh phí lớn nhưng mang lại giá trị thiết thực. Quan trọng hơn, phong trào đã tạo môi trường để cán bộ, nhân viên rèn luyện tư duy khoa học, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Mỗi mô hình, phần mềm hay thiết bị cải tiến đều là kết tinh của trí tuệ tập thể, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường của bộ đội tên lửa bờ Vùng 3 Hải quân.
Từ những ý tưởng nảy sinh trên thao trường và trong thực tiễn công tác, cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 680 đang tiếp tục biến trí tuệ thành những sản phẩm hữu ích, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".
Bài, ảnh: DUY KHÁNH
Năm 2025, Lữ đoàn có sáng kiến "Bộ tự động ổn định và điều chỉnh nhiệt độ máy sấy hạt chống ẩm, chỉ thị màu" và "Giá tháo, lắp nắp chụp đầu tự dẫn tên lửa" đoạt giải Ba Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh; "Tủ sấy dụng cụ cấp dưỡng" đoạt giải Ba Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn