Máy bay DHC-6, Lữ đoàn 954 Hải quân chở bệnh nhân nặng từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

HQ Online -

18 giờ ngày 21-4, máy bay DHC-6 số hiệu VNT-773 của Lữ đoàn 954 Hải quân đã chuyển bệnh nhân là ông Trần Tuấn Minh, 48 tuổi, quê ở thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đang công tác trên đảo Đá Tây về đất liền để điều trị.

Chỉ huy Lữ đoàn giao nhiệm vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 20-4, ông Minh được chẩn đoán bị đột quỵ não do nhồi máu não (tổn thương thần kinh khu trú sụp mi trái, liệt mặt phải) giờ thứ 7, có biểu hiện vật vã, mê sảng, gọi hỏi không đáp ứng, huyết áp 180/120 mmHg, mạch 58 ck/phút, nhịp thở 22 lần/phút.

Chuyển bệnh nhân lên máy bay đưa về đất liền cấp cứu

0 giờ 30 ngày 21-4, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa bằng tàu trong tình trạng tỉnh hơn, tiếp xúc chậm. Các bác sỹ của Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã hội chẩn với bác sĩ Bệnh viện Trung ương quân đội 175 qua hệ thống Telemecidine (chẩn đoán từ xa) để thống nhất phác đồ cấp cứu: Bất động, truyền dịch duy trì, thở ô xi, theo dõi.

Nhận lệnh của trên, Lữ đoàn 954 Hải quân thực hiện chuyến bay đưa bệnh nhân từ đảo Trường Sa về đất liền để cứu chữa. Sau hơn 3 giờ bay, tổ bay Thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT-773 do Đại úy Nguyễn Văn Thuận, Phi đội trưởng Phi đội 2 chỉ huy chở bệnh nhân Minh cùng tổ quân y của Bệnh viện 87, Tổng cục Hậu cần đã hạ cánh tại sân bay Cam Ranh lúc 18 giờ ngày 21-4. Bệnh nhân Minh được chuyển về Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục cứu chữa, điều trị.

Tin,  ảnh: Đức Kiên, Xuân Hưng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn