thứ bảy, 17/10/2026 |Liên hệ
Logo
Logo
Báo InTruyền Hình Hải Quân
  • Chính trị
    • Tin tức - Sự kiện
    • Bộ đội Cụ Hồ
    • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Quốc phòng - An ninh
    • Quân sự - Quốc phòng
    • Hải quân chính quy, hiện đại
    • An ninh biển đảo
  • Vì chủ quyền biển, đảo
    • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
    • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
  • Kinh tế - Xã hội
    • Tin tức - Sự kiện
    • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
    • Từ đất liền đến hải đảo
  • Đối ngoại
    • Đối ngoại quốc phòng
    • Hải quân nước ngoài
  • Pháp luật
    • Tin tức-Văn bản pháp luật
    • Tìm hiểu luật biển
    • Câu chuyện pháp luật
  • Đa phương tiện
    • Longform
    • Infographics
    • Podcast
    • Phóng sự ảnh
    • Hải quân media
    • Short Video
  • Tâm tình lính biển
    • Những bông hoa biển
    • Hồi âm bạn đọc
    • Tâm tình lính biển
  • Nghiên cứu - Trao đổi
    • Giáo dục - Đào tạo
    • Khoa học công nghệ
    • Người đi biển cần biết
    • Chuyển đổi số
  • Văn hoá - Thể thao
    • Văn học - Nghệ thuật
    • Tin thể thao
    • Nụ cười lính biển
    • Biển đảo Việt Nam
    • World Cup 2026
  • Lịch sử Hải quân
    • Chính trị
      • Tin tức - Sự kiện
      • Bộ đội Cụ Hồ
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Quốc phòng - An ninh
      • Quân sự - Quốc phòng
      • Hải quân chính quy, hiện đại
      • An ninh biển đảo
    • Vì chủ quyền biển, đảo
      • Điểm tựa ngư dân vươn khơi bám biển
      • Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo
    • Kinh tế - Xã hội
      • Tin tức - Sự kiện
      • Kinh tế - Quốc phòng biển đảo
      • Từ đất liền đến hải đảo
    • Đối ngoại
      • Đối ngoại quốc phòng
      • Hải quân nước ngoài
    • Pháp luật
      • Tin tức-Văn bản pháp luật
      • Tìm hiểu luật biển
      • Câu chuyện pháp luật
    • Đa phương tiện
      • Longform
      • Infographics
      • Podcast
      • Phóng sự ảnh
      • Hải quân media
      • Short Video
    • Tâm tình lính biển
      • Những bông hoa biển
      • Hồi âm bạn đọc
      • Tâm tình lính biển
    • Nghiên cứu - Trao đổi
      • Giáo dục - Đào tạo
      • Khoa học công nghệ
      • Người đi biển cần biết
      • Chuyển đổi số
    • Văn hoá - Thể thao
      • Văn học - Nghệ thuật
      • Tin thể thao
      • Nụ cười lính biển
      • Biển đảo Việt Nam
      • World Cup 2026
    • Lịch sử Hải quân
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      Logo
      Tổng biên tậpĐại tá CAO VĂN DÂN
      Phó tổng biên tập
      • Thượng tá NGUYỄN TRỌNG THIẾT
      • Thượng tá VŨ VĂN HƯỞNG
      Giấy phép sốGiấy phép số: 288/GP-BTTTT ngày 10 - 06 - 2022
      Trụ sở chính106 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
      Liên hệ069815562 - 02253747490 bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
      ZaloFacebookYoutube
      Vì chủ quyền biển, đảo|

      thứ bảy, ngày 17/10/2026 • 11:49

      |
      70
      Màu xanh trên cát san hô

      Màu xanh trên cát san hô

      HQVN -

      Trên nền cát san hô quanh năm ảnh hưởng nắng gió và hơi mặn của biển, cán bộ, chiến sĩ đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cần mẫn vun trồng những luống rau xanh. Từng mét vuông đất được cải tạo, từng giọt nước ngọt được chắt chiu để rau bén rễ, xanh tốt, góp phần bảo đảm hậu cần tại chỗ.

      Màu xanh trên cát

      Khu tăng gia của đảo Nam Yết được chia thành các vườn rau và khu giàn dành cho các loại cây leo. Trong vườn là những luống rau muống, mùng tơi, cải ngọt, rau ngót, rau dền, rau đay; trên các giàn, bí đỏ, bí xanh, mướp, bầu đua nhau vươn ngọn xanh tốt, tạo nên một mảng màu nổi bật trên nền cát san hô.

      Để có được màu xanh ấy, cán bộ, chiến sĩ đã bỏ nhiều công sức cải tạo, chăm chút. Ở đảo chủ yếu là cát san hô, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng hạn chế. Bên cạnh đó, cây trồng thường xuyên chịu tác động của gió mạnh, hơi mặn và thời tiết khắc nghiệt.

      Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên đảo Nam Yết cho biết: “Việc trồng rau ở đây khó khăn hơn nhiều so với đất liền. Đơn vị phải thường xuyên cải tạo đất, lựa chọn giống phù hợp, tổ chức che chắn và sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý. Mỗi khâu đều thực hiện kỹ thì cây mới có thể sinh trưởng tốt”.

      Chiến sĩ đảo Nam Yết chăm sóc rau xanh

      Trên đảo Nam Yết, các khu nhà lưới được sử dụng để giảm tác động của hơi mặn và thời tiết bất lợi. Những khu vực trồng ngoài trời, bộ đội cũng quây bạt, che chắn cho cây. Cùng với đó, đơn vị chú trọng cải tạo đất bằng cách tận dụng lá cây, phụ phẩm nhà bếp và phân chuồng để ủ thành phân hữu cơ, vừa bổ sung dinh dưỡng, vừa cải thiện khả năng giữ ẩm của đất.

      Hằng ngày trực tiếp chăm sóc vườn tăng gia, Hạ sĩ Đỗ Văn Trãi, Chiến sĩ đảo Nam Yết theo dõi sát sự phát triển của từng loại cây trồng. Tùy từng giai đoạn sinh trưởng và diễn biến thời tiết, Trãi cùng đồng đội điều chỉnh cách chăm sóc, che chắn cho phù hợp.

      Sử dụng nước tiết kiệm

      Nước ngọt là yếu tố quan trọng đối với hoạt động tăng gia trên đảo, nhất là trong những tháng mùa khô. Vì vậy, ngay từ mùa mưa, đơn vị đã chủ động tích trữ nước. Trung tá Hồ Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết chia sẻ: “Nguồn nước ngọt trên đảo luôn được quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm. Đơn vị tính toán, phân bổ lượng nước hợp lý cho sinh hoạt và tăng gia, vừa bảo đảm đời sống bộ đội, vừa duy trì việc chăm sóc cây trồng thường xuyên”.

      Vùng 4 toạ đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

      Tối 15/10, tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Vùng 4 Hải quân tổ chức toạ đàm với chủ đề “Sự kiện 80 năm Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2...

      Việc tưới nước thực hiện linh hoạt theo từng loại cây và giai đoạn sinh trưởng. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên theo dõi độ ẩm của đất để điều chỉnh lượng nước phù hợp, hạn chế thất thoát.

      Theo Đại úy Hoàng Trường Giang, Trợ lý Hậu cần đảo Nam Yết, để duy trì nguồn thực phẩm ổn định, đơn vị tính toán thời gian gieo trồng, thu hoạch, bố trí luân phiên các loại rau. Cách này giúp các lứa rau được gieo trồng, thu hoạch nối tiếp, bảo đảm nguồn rau thường xuyên cho bữa ăn của bộ đội. Sau mỗi vụ, đơn vị rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách làm cho những đợt tiếp theo để nâng cao hiệu quả tăng gia.

       

      8 tháng năm 2026, kết quả tăng gia của đảo Nam Yết đạt trên 11 tấn rau và hơn 1,2 tấn thịt. Hiện đảo duy trì gần 1.200m² vườn rau, hơn 650m² giàn trồng và gần 130m² khu chăn nuôi.

       

      Đảo Nam Yết còn duy trì chăn nuôi lợn và gia cầm để bổ sung nguồn thực phẩm tại chỗ. Một phần phụ phẩm từ tăng gia được tận dụng làm thức ăn chăn nuôi; ngược lại, phân chuồng sau khi ủ được dùng làm phân bón phục vụ tăng gia. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có để hạn chế lãng phí, góp phần giữ vệ sinh môi trường.

      Nhờ hoạt động tăng gia, chăn nuôi được duy trì nền nếp đã tạo nguồn rau xanh, thịt tươi ổn định cho bữa ăn hằng ngày của bộ đội, qua đó nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần tại chỗ. Ở nơi thời tiết khắc nghiệt, thổ nhưỡng không thuận lợi, màu xanh của các vườn rau trên đảo Nam Yết càng trở nên đáng quý, góp phần làm nên sức sống bền bỉ của đảo tiền tiêu giữa trùng khơi.

      Bài, ảnh: Văn Định

      Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
      bhqdt@baohaiquanvietnam.vn

      Chia sẻ
      Zalo icon

      Tin đọc nhiều

      Liên kết website

      Tin liên quan