Luyện giỏi, bắn trúng ở Hải đội 412

HQVN -

Hải đội 412 là một trong những đơn vị chủ lực của Lữ đoàn 162, Vùng 4. Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ đơn vị khắc phục mọi khó khăn, làm chủ chuyên sâu TBKT được giao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Huấn luyện thường xuyên, liên tục

Chúng tôi theo đoàn kiểm tra của Trung tá Phạm Minh Châu, Hải đội trưởng Hải đội 412 kiểm tra các tàu của đơn vị đang huấn luyện tại bến. Vừa trở về từ đợt diễn tập bắn đạn thật với kết quả xuất sắc trong tháng 11 nhưng cán bộ, thủy thủ bắt tay ngay vào nhiệm vụ huấn luyện với khí thế sôi nổi, lập thành tích thiết thực hướng tới ngày đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Vùng 4.

Ở Tàu 375, thuyền trưởng tỉ mỉ kiểm tra công tác chuẩn bị của các ngành, các vị trí để bước vào buổi huấn luyện tại bến. Hôm nay đơn vị luyện tập nội dung huấn luyện bảng bố trí chiến đấu công kích tên lửa. Trước giờ “G”, không khí trên tàu nóng dần lên, mỗi ngành đều chuẩn bị tốt TBKT của ngành. Lúc này tên lửa đã chuẩn bị xong, màn hình ra đa bật sáng sẵn sàng chỉ thị mục tiêu… mọi người chờ thuyền trưởng hạ lệnh công kích tên lửa là bấm nút đúng thời điểm, tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.


Huấn luyện chiến đấu đối không ở Tàu 375

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Thiếu tá Trần Minh Vương, Thuyền trưởng Tàu 375 chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Tàu 375 chú trọng huấn luyện từ thấp đến cao, ở từng vị trí chiến đấu đến hiệp đồng biên đội tàu. Với tinh thần tự giác cao trong luyện rèn và thực hiện tốt tiêu chí luyện giỏi, bắn trúng, tàu luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, chỉ huy Hải đội 412 xác định huấn luyện, SSCĐ là yếu tố trực tiếp, quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Thiếu tá Hoàng Văn Tiến, Chính trị viên Hải đội 412 cho biết: Đảng ủy Hải đội có nghị quyết về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”, trong đó đề ra các giải pháp chủ yếu: Phát huy vai trò của cấp ủy các tàu trong lãnh đạo công tác huấn luyện; triển khai toàn diện, kịp thời, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT và đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật ở các tàu, làm tốt công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm... Nhờ vậy, chất lượng huấn luyện, SSCĐ của Hải đội không ngừng được củng cố và nâng cao.

Trên cơ sở nghị quyết, cấp ủy các tàu các tàu ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ phù hợp với điều kiện cụ thể đơn vị mình. Từng tàu xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, rèn luyện kỹ năng thao tác, khai thác sử dụng, làm chủ chuyên sâu TBKT.

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, nhân viên

Năm nay, đơn vị tiếp tục lấy huấn luyện đội ngũ cán bộ và huấn luyện thay thế các vị trí trên tàu làm khâu đột phá. Cán bộ Hải đội tham gia nghiêm túc các lớp tập huấn do Lữ đoàn tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ, chỉ huy; khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng trong xử trí các tình huống… Đơn vị tổ chức hội thao cán bộ tàu, hội thao các ngành để cán bộ, nhân viên trên từng tàu nắm chắc TBKT của ngành mình, tàu mình, hiểu biết thêm về tàu bạn để phối hợp nhịp nhàng trong quá trình tác chiến hiệp đồng trên biển.

Trong huấn luyện thay thế, Hải đội chú trọng huấn luyện cho mỗi nhân viên, chiến sĩ trên từng tàu đều phải nắm chắc chức trách của mình, nhuần nhuyễn động tác cá nhân và biết chức trách của các vị trí khác, sẵn sàng thay thế khi có yêu cầu của thuyền trưởng. Điều này đòi hỏi công tác huấn luyện phải tỉ mỉ, luyện tập thường xuyên, nâng dần độ khó và yêu cầu cao đối với tất cả các ngành đồng thời tích cực hợp luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.         

Biên đội tàu 375, 376 huấn luyện hiệp đồng trên biển

Cán bộ hải đội, tàu tập trung huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu theo hướng hiện đại, thực hiện hiệu quả đột phá của Lữ đoàn 162 “Nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, điều lệnh, chấp hành các quy tắc bảo đảm an toàn”. Hải đội đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng huấn luyện sát chiến trường, sát nhiệm vụ, đối tượng tác chiến và TBKT hiện có. Cùng với đó, đơn vị còn huấn luyện đêm (sau 22 giờ) huấn luyện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển… để nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống tác chiến phức tạp có thể xảy ra.

Cùng với đó, cán bộ chủ trì của hải đội làm tốt việc duy trì chế độ kiểm tra định kỳ với tăng cường kiểm tra đột xuất công tác huấn luyện của từng tàu theo hướng thực chất, không chạy theo thành tích. Sau mỗi giai đoạn, đơn vị làm tốt công tác tổng kết, rút kinh nghiệm báo cáo chỉ huy Lữ đoàn. Hải đội chỉ rõ những điểm mạnh, yếu của từng tàu và xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cấp để khắc phục kịp thời.

Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, thực hiện hiệu quả phương châm luyện giỏi, bắn trúng giúp Hải đội 412 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2023 và 2024 Hải đội được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; năm 2023, Quân chủng Hải quân tặng Hải đội danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi. Năm 2024, Tàu 375 được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Bài, ảnh: Đặng Tùng

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn