Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

HQ Online -

Sáng 18-8, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (19-8-1958 – 19-8-2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Tới dự lễ có Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Hải quân; Thiếu tướng Lê Xuân Cát, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh; Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 83 cùng các đại biểu đại diện ban, ngành trong và ngoài quân đội.

Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn 83: Tiền thân là Đoàn 83 Viêng Chăn được thành lập ngày 19-8-1958 tại sân vận động Cầu Thủng, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đơn vị có nhiệm vụ: Thời chiến cơ động cho các lực lượng của Bộ trong chiến dịch, bảo đảm các tuyến giao thông hậu phương, khi cần tăng cường cho hướng chiến dịch. Thời bình: Sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu, sửa chữa và làm mới những con đường, những công trình quốc phòng có tính chiến lược, cơ động lực lượng để ứng cứu giúp đỡ nhân dân khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.

Quang cảnh buổi lễ

60 năm qua, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã đoàn kết một lòng, xây đắp nên truyền thống: Chiến đấu anh dũng, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” lập nên nhiều chiến công xuất sắc, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, hai lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải biểu dương thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng mong rằng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trên dưới một lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn

Nhân dịp này, Lữ đoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen tới cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.

                                                              Tin, ảnh: Ngô Thùy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn