Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân: 65 năm rạng ngời những chiến công

* Đại tá LÃ NGỌC TUÂN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 83

HQVN -

Ngày 19/8/1958, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn 83 công binh cầu đường (đơn vị tiền thân của Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân ngày nay) trên cơ sở sắp xếp lại khung cán bộ của Trung đoàn 83, Sư đoàn 335. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn vừa củng cố, ổn định tổ chức lực lượng vừa tích cực làm công tác chuẩn bị huấn luyện, SSCĐ, xây dựng các công trình quốc phòng. Tháng 10/1961, Bộ Tổng Tham mưu ra quyết định điều chuyển Trung đoàn 83 Công binh cầu đường về trực thuộc Cục Công binh. Đây là bước phát triển có tính bước ngoặt của Trung đoàn về chức năng, nhiệm vụ và là điều kiện để phát huy chuyên môn nghiệp vụ công binh, công trình.

Từ những năm đầu thành lập, Trung đoàn đã tham gia xây dựng nhiều công trình quân sự, góp phần cùng quân dân miền Bắc khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường Đông, Tây Trường Sơn; tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, cùng quân và dân ta làm nên những chiến thắng vẻ vang trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Cán bộ Lữ đoàn 83 kiểm tra tiến độ xây dựng công trình. Ảnh: Văn Thuần

Tháng 3/1973, Trung đoàn 83 được điều chuyển về trực thuộc Quân khu 5, tiếp tục mở đường và chuẩn bị cho các chiến dịch lớn. Trong cuộc tổng tiến công lịch sử mùa Xuân 1975, Trung đoàn đã góp phần cùng các lực lượng trên địa bàn Quân khu 5 đánh đổ ngụy quân, ngụy quyền, chung sức cùng quân, dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhằm tăng cường lực lượng xây dựng các công trình phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, tháng 3/1976, Bộ Quốc phòng quyết định điều chuyển Trung đoàn 83 thuộc Quân khu 5 về trực thuộc Quân chủng Hải quân. Trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu, phục vụ chiến đấu mà Quân chủng Hải quân giao cho.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 22/5/2013, Bộ Quốc phòng ra quyết định tổ chức lại Trung đoàn Công binh 83 thành Lữ đoàn Công binh 83 thuộc Quân chủng Hải quân. Đây là dấu mốc quan trọng để Lữ đoàn tiếp tục phát triển, trưởng thành.

Chiến sĩ của Lữ đoàn 83 tham quan, học tập tại Nhà truyền thống đơn vị. Ảnh: Văn Thuần

Trong thời kỳ mới, kế thừa truyền thống “Mở đường thắng lợi” của bộ đội công binh, Lữ đoàn 83 đã thi công xây dựng nhiều công trình từ đảo xa đến núi cao biên giới. Dù ở đâu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn luôn xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm, đoàn kết một lòng, tích cực phấn đấu, quyết tâm “Vượt nắng, thắng mưa”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng và vượt trước thời gian xây dựng công trình.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã thi công khoan nổ hàng chục nghìn mét khối đất đá; hàng chục nghìn mét khối bê tông được vận chuyển để thi công đồng thời khai thác làm chủ TBKT đem lại hiệu quả,năng suất cao, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Công tác huấn luyện chiến đấu được lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ tiếp theo. Hằng năm, Lữ đoàn xây dựng kế hoạch phù hợp, sát với tình hình, đặc điểm của đơn vị, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Đơn vị đã quan tâm đầu tư, củng cố hệ thống thao trường, bãi tập; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, tập trung nâng cao chất lượng về chuyên ngành công binh... Đơn vị đạt nhiều giải cao qua các kỳ hội thi, hội thao, diễn tập các cấp, nhất là nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thi công đường công vụ. Ảnh: Văn Thuần

Những năm qua, doanh trại đơn vị được đầu tư xây dựng mới chính quy, thống nhất; đời sống của cán bộ, chiến sĩ không ngừng được nâng lên. Lữ đoàn đã phát huy nội lực, huy động hàng nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp. Năm 2021, Lữ đoàn được Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật chọn là đơn vị điểm về công tác kỹ thuật công binh toàn quân giai đoạn 2021-2022. Đây là cơ hội để đơn vị củng cố, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, nhất là bảo đảm trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật…

Bằng trí tuệ công sức, mồ hôi và xương máu của mình cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 đã lập được nhiều chiến công xuất sắc làm sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 luôn ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn và những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thi đua, không ngừng xây đắp truyền thống “Chiến đấu anh dũng, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Lữ đoàn Công binh 83 đã 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 4 Huân chương Quân công hạng Ba; hàng chục Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba. Chủ tịch nước tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân đối với Đại đội 4, Tiểu đoàn 886; đồng chí Trần Văn Lâm và Nguyễn Văn Lanh được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn