Lữ đoàn 955 bàn giao nhà tình nghĩa tại Khánh Hòa

HQ Online -

Sáng 9-5, tại phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân phối hợp với chính quyền địa phương, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Đại úy Nguyễn Tiến Xuân. Đồng chí Xuân là Thuyền trưởng Tàu 633 (Hải đội 413, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân).

Tham dự có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; đại diện Công ty cổ phần Quốc tế Ngọc Viễn Đông, Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam…

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa

Sau hơn 2 tháng thi công xây dựng, căn nhà cấp 4 đã hoàn thành với diện tích hơn 60m2. Công ty cổ phần Quốc tế Ngọc Viễn Đông thông qua Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” hỗ trợ xây nhà với số tiền 80 triệu đồng. Đây là 1 trong 10 ngôi nhà mà Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” hỗ trợ các quân nhân thuộc Quân chủng Hải quân trong năm 2020.

Đại diện Công ty cổ phần Quốc tế Ngọc Viễn Đông trao bảng tượng trưng số tiền 80 triệu đồng cho gia đình Đại úy Nguyễn Tiến Xuân

Tại buổi bàn giao, Công ty Kiểm toán Deloitte đã hỗ trợ 40 triệu đồng; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955 và Hải đội 413 tặng gia đình đồng chí Xuân một số vật dụng dùng trong sinh hoạt gia đình.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà cho gia đình

Đại diện Công ty Kiểm toán Deloitte trao quà cho gia đình

Đại úy Nguyễn Tiến Xuân là con trai Liệt sĩ, Thượng úy Nguyễn Mậu Phong. Thượng úy Nguyễn Mậu Phong hy sinh trong sự kiện bảo vệ chủ quyền biển, đảo ngày 14-3-1988.

Tin, ảnh: Đức Thu

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn