Lữ đoàn 83 Hải quân: Kịp thời chữa cháy rừng tại tỉnh Phú Yên

HQ Online -

Tối 25-8, tại khu vực huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, do thời tiết nắng nóng kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh, cây cối khô cằn đã gây ra cháy rừng ở một số nơi. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng và nhân dân địa phương dập tắt đám cháy.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 cơ động đến khu vực xảy ra đám cháy

Hồi 17 giờ ngày 25-8, nhận được tin có đám cháy bùng phát ở khu vực rừng cây bạch đàn thuộc thôn Phú Sen, xã Hòa Định Tây, Lữ đoàn 83 đã kịp thời điều động 40 cán bộ, chiến sĩ, 2 xe ô tô bồn chở nước và dụng cụ chữa cháy phối hợp với các lực lượng phòng cháy, chữa cháy của tỉnh Phú Yên, dân quân và nhân dân xã Hòa Định Tây dập lửa.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 cùng các lực lượng tích cực chữa cháy

Mặc dù đám cháy nằm ở địa hình núi cao, dốc đứng, cùng với gió thổi mạnh làm cho đám cháy lan nhanh, lửa bốc cao nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 83 cùng các lực lượng đã khẩn trương khoanh vùng, phát biên chống cháy.

Sau hơn 4 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy đã làm thiệt hại 5 héc ta rừng bạch đàn. Nếu không khống chế kịp thời, lửa sẽ lan sang hàng trăm héc ta rừng xung quanh, đe dọa sự đến sự an toàn của hàng chục hộ dân sống ven rừng.

Hiện các cơ quan chức năng của địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng.

                                                             Tin, ảnh: Ngô Thùy, Đình Vũ

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn