
HQ Online - Chiều 21/8, tại Lâm Đồng, Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống (23/8/2006 - 23/8/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đại tá Lê Văn Hưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2; Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2.
Đại biểu tham dự buổi lễ
Cùng dự có đại biểu các cơ quan chức năng Quân chủng, Vùng 2; đại biểu các đơn vị trực thuộc Vùng 2; nguyên lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn qua các thời kỳ; đại biểu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 và các đơn vị bạn khu vực phía Nam.
Ngày 23/8/2006, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký quyết định thành lập Đoàn 681 thuộc Quân chủng Hải quân. Ngày 3/8/2007, Tư lệnh Hải quân ra quyết định thành lập Khung Đoàn 681 trực thuộc Quân chủng.
Sự ra đời của Đoàn 681, tiền thân của Lữ đoàn 681, Vùng 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong xây dựng lực lượng tên lửa bờ của Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao sức mạnh phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Ngay sau ngày thành lập, Lữ đoàn đã tổ chức tiếp nhận, vận chuyển hàng trăm phương tiện, trang bị kỹ thuật đặc chủng về đơn vị, bảo đảm an toàn tuyệt đối; ra sức học tập, làm chủ khai thác, sử dụng các hệ thống tổ hợp tên lửa, ra đa mới, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu. Công tác huấn luyện, SSCĐ được đơn vị triển khai đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tiễn.
Đại tá Hoàng Minh Nghĩa, Chính ủy Lữ đoàn đọc diễn văn kỷ niệm
Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Lữ đoàn trưởng đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Cùng với đó, Lữ đoàn bảo đảm đầy đủ các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao trình độ khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.
Lữ đoàn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, tích cực tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, chống biển xâm thực, phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực; thực hiện hiệu quả chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 681
Với những thành tích đạt được, Lữ đoàn 681 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 8 lần được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua “Đơn vị huấn luyện giỏi” cùng nhiều Bằng khen của các cấp và địa phương.
Dịp này, Lữ đoàn 681 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì về thành tích liên tục xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên phát biểu chỉ đạo
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên chúc mừng những thành tích và đóng góp của Lữ đoàn 681 trong xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đồng chí Phó Chính ủy Quân chủng yêu cầu Lữ đoàn 681 tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu; thường xuyên quán triệt, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tập trung xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.
Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nắm vững tình hình nhiệm vụ của Quân chủng, Vùng 2 và đơn vị; rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần cảnh giác, SSCĐ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho đơn vị
Đồng thời, Lữ đoàn cần duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ lực lượng, phương tiện; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân, làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về nâng cao chất lượng huấn luyện trong giai đoạn mới; huấn luyện đúng phương châm, phù hợp với tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị, đối tượng, phương án tác chiến và nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng huấn luyện hiệp đồng, diễn tập; tích cực nghiên cứu, học tập, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Xây dựng Lữ đoàn tinh, gọn, mạnh, có sức mạnh chiến đấu cao, thực sự là lực lượng chiến đấu chủ lực, chính quy, có khả năng cơ động cao của Quân chủng.
Đơn vị phải thường xuyên bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật; chủ động khắc phục khó khăn, bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, chỉ huy, sử dụng và bảo quản trang bị kỹ thuật.
Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong, gương mẫu, nhất là cán bộ chủ trì; xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Tin, ảnh: Xuân Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn