Lữ đoàn 680, Vùng 3: Xây dựng môi trường văn hóa gắn với làm tốt công tác dân vận

HQVN -

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội” Lữ đoàn 680, Vùng 3 Hải quân đã phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần tốt đẹp, lành mạnh, phong phú đồng thời làm tốt công tác dân vận trên địa bàn đóng quân.

Phát huy nội lực xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp

Cùng với thiết bị, vật chất bảo đảm của cấp trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy nội lực xây dựng, củng cố doanh trại, các thiết chế văn hóa và mua sắm trang thiết bị phục vụ bộ đội. Thượng tá Vũ Thành Long, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết: Cán bộ, chiến sĩ hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội” nên rất tích cực thực hiện cuộc vận động. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn cụ thể hóa mục tiêu, nội dung cuộc vận động thành các tiêu chí, việc làm cụ thể đồng thời gắn kết quả thực hiện cuộc vận động với việc đánh giá chất lượng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Lữ đoàn 680 gặp gỡ, động viên bộ đội sau giờ huấn luyện

Giai đoạn 2012-2022, đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội được cải thiện rõ nét. Các phòng ở của cán bộ, chiến sĩ đều được trang bị ti vi. Hội trường, phòng câu lạc bộ, phòng sinh hoạt tập trung được trang bị đầy đủ vật chất theo quy định, các hệ thống âm thanh, ánh sáng có chất lượng tốt phục vụ sinh hoạt của bộ đội. Đến nay, Lữ đoàn đã được quy hoạch, xây dựng chính quy, thống nhất. Các cơ quan, đơn vị đều có khuôn viên vườn hoa, khu tiểu cảnh, ghế đá, khu giải trí tập trung… doanh trại thành một chỉnh thể thống nhất với nhiều không gian xanh.

Bố mẹ Binh nhì Trần Văn Quốc Hiếu ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng đến thăm đơn vị đã chia sẻ: Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đi bộ đội là ăn ở vất vả, khó khăn, thiếu thốn lắm. Đến thăm đơn vị rồi gia đình yên tâm vì con trai mình được học tập, rèn luyện trong môi trường chính quy, sạch đẹp như thế này.

Chủ động trong xây dựng, chỉnh trang đơn vị, Lữ đoàn đã lựa chọn các đồng chí có tay nghề: Xây, mộc, gò hàn… để thành lập Tổ sửa chữa tổng hợp. Cán bộ, chiến sĩ cùng Tổ sửa chữa tổng hợp đã huy động hàng nghìn ngày công để xây dựng 6 sân bóng chuyền, 2 sân bóng đá, bãi tập thể lực, thể thao đa năng; mua sắm bàn bóng bàn, 6 bàn bida, phòng tập gym… Các khuôn viên, khu giải trí tập trung đang hoạt động tốt, đạt chất lượng hiệu quả cao.

Chủ động làm tốt công tác dân vận

Trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị Quân đội”, Lữ đoàn đã gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đảng ủy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, tổ chức ký kết, phối hợp với đơn vị kết nghĩa thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Lữ đoàn 680 chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần tăng cường quan hệ gắn bó giữa đơn vị với nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân.

 Ban giám khảo chấm mô hình vườn hoa, cây cảnh ở Lữ đoàn 680

Đại tá Lưu Thanh Chương, Chính ủy Lữ đoàn 680 cho biết: Trong 3 năm (2019-2022), đơn vị đóng góp hàng nghìn ngày công và kinh phí xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng. Cán bộ, chiến sĩ đã tích cực tham gia xây dựng các công trình dân sinh; giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ...

Tháng 7/2022, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7), Lữ đoàn 680 phối hợp với xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng bà Hồ Thị Thiểm. Bà Thiểm năm nay 82 tuổi, là vợ liệt sĩ Lê Liên (hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước).

Ông Nguyễn Duy Trung, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đại Đồng, huyện Đại lộc, tỉnh Quảng Nam chia sẻ: Lữ đoàn 680 đã hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân xã Đại Đồng trong công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cũng như lao động giúp nhân dân sản xuất nâng cao đời sống. Chúng tôi mong rằng thời gian tới Lữ đoàn tiếp tục giúp đỡ bà con nhân dân trong lao động sản xuất để phát triển đời sống kinh tế.

Những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị Quân đội” đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Nhiều năm liên tục, Lữ đoàn 680, Vùng 3 đạt đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, Đảng bộ TSVM, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Triệu Diệu

Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng “Đơn vị xuất sắc thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá” (1992-2017); Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong 10 năm từ 1990-1999 thực hiện công tác dân vận”. Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thưởng "Đơn vị xuất sắc thực hiện cuộc vận động xây dựng môi trường văn hoá" (1992-2002), Cờ thưởng Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua (1997-2017).

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn