Lữ đoàn 679 luyện tập phòng, chống dịch Covid-19

HQ Online -

Sáng 12/8, tại huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân tổ chức luyện tập phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự chỉ đạo có thủ trưởng Cục Hậu cần và Bộ Tư lệnh Vùng 1.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hiện nay, để nâng cao công tác phòng, chống dịch, tổ chức cách ly công dân một cách nhanh, gọn, tránh lây nhiễm, Lữ đoàn 679 tổ chức khung luyện tập các tình huống.

Buổi tập được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 luyện tập vận hành cơ chế, giai đoạn 2 luyện tập thực binh. Ở giai đoạn 1 khung tập thực tổ chức 3 vấn đề huấn luyện: Địa bàn xã An Thắng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng có ca nhiễm, nguy cơ cao lây nhiễm vào đơn vị; Lữ đoàn có 3 quân nhân nhiễm và 2 quân nghi nhiễm; tiếp nhận, xử lý thông tin đơn vị tiến hành cách ly 80 trường hợp nghi nhiễm.

Khi thực binh, đơn vị phối hợp với địa phương phun khử khuẩn khu vực người nhiễm đã từng đến tại địa điểm Trường Tiểu học An Thắng; tổ chức tiếp nhận, bàn giao người đến cách ly cả quân nhân và nhân dân.

Quá trình tổ chức, đơn vị và địa phương tiến hành chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng; luyện tập tình huống sát với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Phát biểu rút kinh nghiệm, Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Hải quân biểu dương đơn vị đã có nhiều cố gắng điều hành, chỉ huy đúng kịch bản, sát thực tế và yêu cầu đơn vị tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu bổ sung đầu bài tập để làm tốt công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Báo Hải quân Việt Nam điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của buổi luyện tập.

Khung tập tiếp nhận và xử lý thông tin dịch bệnh

Các đại biểu dự theo dõi, chỉ đạo buổi luyện tập

Quân nhân của đơn vị di chuyển nhường chỗ cách ly cho người nhiễm Covid-19

Đơn vị huy động phương tiện để đón người đến cách ly

Nhân viên quân y của Lữ đoàn phun khử khuẩn tại Trường Tiểu học An Thắng

Nhân viên Trạm y tế xã An Thắng bàn giao công dân cách ly cho đơn vị

Xe của Lữ đoàn đón công dân về cách ly tại đơn vị

Mọi phương tiện và người ra vào khu cách ly đều được khử khuẩn

Kiểm tra thân nhiệt của những người đến cách ly

Tất cả trường hợp đến cách ly đều phải khai báo y tế và được test nhanh Covid-19

Công tác phổ biến quy định được tiến hành thường xuyên để người cách ly chấp hành nghiêm chỉnh

Thực hiện: Vũ Hưởng, Thanh Tùng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn