Lữ đoàn 189 xếp loại xuất sắc Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân

HQ Online -

Sáng 29/11, tại TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Hậu cần tổ chức khai mạc, chấm thi Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung, lữ đoàn, binh chủng kỹ thuật toàn quân năm 2021 tại Lữ đoàn 189.

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trưởng ban chỉ đạo hội thi chủ trì. Tham dự có: Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng ban chỉ đạo hội thi Quân chủng Hải quân; các đồng chí thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo; thủ trưởng Cục Hậu cần, Phòng Doanh trại Hải quân; cán bộ, nhân viên Lữ đoàn 189.

Thiếu tướng Lê Hồng Dũng phát biểu khai mạc hội thi

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng khẳng định: Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung, lữ đoàn, binh chủng, kỹ thuật toàn quân năm 2021 nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” phát triển ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Từ hội thi này, góp phần xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng, tiếp tục duy trì, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển theo hướng “bền vững, thiết thực, hiệu quả” trong thời gian tiếp theo.

Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng phát biểu

Để hội thi đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Lê Hồng Dũng yêu cầu Ban tổ chức điều hành chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch, thời gian, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giải quyết kịp thời những phát sinh trong quá trình tổ chức chấm thi.

Ban giám khảo phải thực hiện nghiêm quy chế hội thi và nhiệm vụ, quyền hạn được Ban chỉ đạo, Ban tổ chức hội thi giao; tổ chức chấm thi nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực chất những mặt làm được, chưa làm được của đơn vị.

Đối với Lữ đoàn 189, phải chấp hành nghiêm quy chế hội thi và các quy định của Ban tổ chức, tạo điều kiện để Ban giám khảo hoàn thành nhiệm vụ chấm thi tại đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hà báo cáo kết quả xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp”

Tại buổi khai mạc, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hà, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 189 đã báo cáo kết quả xây dựng doanh trại “chính quy, xanh, sạch, đẹp” từ năm 2014 đến nay và công tác chuẩn bị hội thi năm 2021 của đơn vị. Tham gia hội thi lần này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Đảng ủy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác chuẩn bị tham gia hội thi, tổ chức lễ phát động, phát huy nội lực củng cố doanh trại, doanh cụ, cảnh quan môi trường.

Một góc doanh trại Lữ đoàn 189

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phát huy nội lực, tham gia hơn 200 ngàn ngày công lao động xây dựng đơn vị; tranh thủ sự ủng hộ của các địa phương, nhất là tỉnh, thành phố có tàu ngầm mang tên giúp đỡ hơn 11 tỷ đồng để xây dựng công trình lưu niệm, làm đẹp đơn vị... Lữ đoàn đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, bám sát lợi thế của doanh trại mới đồng bộ, đầu tư những hạng mục phù hợp, có tính thẩm mỹ cao, tạo nên khuôn viên đơn vị chính quy và sạch đẹp.

Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần và Bộ Tư lệnh Hải quân tham quan phòng tập thể lực của thủy thủ tàu ngầm

Lữ đoàn có nhiều mô hình mới, cách làm thiết thực, hiệu quả như: Mỗi thủy thủ tàu ngầm trồng một cây xanh; cán bộ được phong quân hàm, chuyển công tác trồng một cây lưu niệm; các tập thể và cá nhân được khen thưởng trồng cây lưu niệm, đánh dấu thành tích; nghiên cứu sáng kiến “Máy ép rác cho tàu ngầm khi thực hiện nhiệm vụ trên biển”...

Ngay sau phần khai mạc, Ban giám khảo đã tổ chức chấm thi 6 nội dung với 24 tiêu chí. Kết thúc chấm thi, Ban giám khảo nhận xét, đánh giá, chỉ ra những hạn chế yêu cầu Lữ đoàn 189 tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trong thời gian tới.

Ban giám khảo kiểm tra sổ sách, đăng ký thống kê doanh trại, doanh cụ

Kết quả, Lữ đoàn 189 xếp loại xuất sắc Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” trung, lữ đoàn, binh chủng kỹ thuật toàn quân năm 2021.

Tin, ảnh: Đức Thu

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn