Lữ đoàn 172: Tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

HQ Online -

Sáng 3/6, Lữ đoàn 172, Vùng 3 Hải quân đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3. Thượng tá Nguyễn Xuân Hoà, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.

Đại tá Phạm Tiến Chinh phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999 được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Những năm qua, bên cạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên định hướng cho cán bộ, sĩ quan tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu và nội dung của Luật, giải đáp thỏa đáng những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ an tâm tư tưởng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị cũng đã thảo luận về việc nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của sĩ quan, cải thiện chế độ chính sách đãi ngộ cho sĩ quan và tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam…

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Phạm Tiến Chinh đánh giá cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, sĩ quan của Lữ đoàn đồng thời đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 172 tiếp tục nghiên cứu, xây dựng quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch và giải quyết tốt về số lượng đội ngũ sĩ quan theo đúng quy định.

Lữ đoàn thường xuyên quan tâm, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đội ngũ sĩ quan trong toàn Lữ đoàn để kịp thời có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan.

Tin, ảnh: Ngọc Vĩnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn