Lữ đoàn 172 đưa sáng kiến vào giáo dục chính trị
HQVN -
Trong những năm qua, Lữ đoàn 172 là một trong những đơn vị của Vùng 3 Hải quân có nhiều giải pháp đẩy mạnh nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản xuất nhiều mô hình học cụ phục vụ học tập, huấn luyện. Đối với công tác giáo dục chính trị (GDCT), Lữ đoàn đã áp dụng và đưa nhiều mô hình, sáng kiến vào giảng dạy, học tập tạo sự phong phú, hiệu ứng tích cực cho cả người dạy và người học.
Tại lễ quân huấn luyện năm 2025, Lữ đoàn 172 đã trưng bày rất nhiều mô hình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do bộ đội tự nghiên cứu, chế tạo. Cùng với các mô hình, sáng kiến phục vụ cho công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng tàu chính quy, mẫu mực thì mô hình về công tác GDCT cũng được các đại biểu tham quan đánh giá cao. Trong đó có mô hình “Ứng dụng công nghệ tổ chức luyện tập các bài hát quy định” của nhóm tác giả: Đại úy Đặng Hữu Đức, Chính trị viên Tàu 360 và Đại úy Đào Văn Linh, Chính trị viên Tàu 358, Hải đội 131, Lữ đoàn 172.
Thủ trưởng Cục Chính trị Hải quân tham quan mô hình sáng kiến tại lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn 172
Theo chia sẻ của nhóm tác giả, hiện nay việc nắm và học các bài hát quy định trong quân đội ở một số đơn vị còn mang tính giản đơn, chưa được chú trọng đầu tư; hình thức chưa phong phú đa dạng, chưa thực sự tạo sự thích thú, cảm hứng trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bộ đội cơ bản nắm và thuộc các bài hát quy định nhưng việc tổ chức luyện tập, hát chưa được nhiều, chưa có một phương tiện nào bổ trợ trong việc tổ chức tập hát.
“Xuất phát từ thực tiễn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ nói chung và việc học tập các bài hát quy định của đơn vị nói riêng, chúng tôi lên ý tưởng và thực hiện sáng kiến mô hình “Ứng dụng công nghệ tổ chức luyện tập các bài hát quy định”. Mô hình đã đưa vào sử dụng rất hiệu quả tại đơn vị” - Đại úy Đặng Hữu Đức cho biết.
Hiện nay, việc phổ biến giáo dục pháp luật luôn được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên phương pháp thực hiện còn nhiều bất cập, hình thức chưa phong phú, chưa ứng dụng nhiều công nghệ thông tin, mạng xã hội, website vào giáo dục. Thực tiễn cho thấy, cán bộ, chiến sĩ chưa thường xuyên nắm vững kiến thức về các bộ luật, luật, nghị định, thông tư. Bên cạnh đó, việc kiểm tra nhận thức chủ yếu bằng hình thức tập trung quân số tại hội trường, sử dụng giấy, bút viết hoặc hỏi đáp. Cơ sở vật chất đảm bảo tốn kém, thời gian đánh giá kết quả lâu, cần nhiều người chấm bài, dễ dẫn đến sai sót.
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Thành Nam, Chính trị viên Hải đội 131 cùng với nhóm của mình đã nghiên cứu xây dựng website trò chơi trắc nghiệm “Thượng tôn pháp luật”.
Khi sáng kiến được đưa vào áp dụng đã giúp cho bộ đội dễ dàng thao tác, tra cứu về nội dung của các bộ luật, luật, nghị định, thông tư mà mình cần tìm kiếm. “Khi sử dụng website trắc nghiệm “Thượng tôn pháp luật”, người học không cần tiếp cận thông tin pháp luật trên sách, tài liệu giấy mà vẫn có thể vừa học, vừa chơi để nắm kiến thức, thông qua trò chơi trắc nghiệm trên những chiếc điện thoại thông minh. Chỉ qua vài thao tác đơn giản sử dụng qua quét mã QR thì bộ đội truy cập đường link sẽ tìm được thông tin cần thiết”- Thượng úy QNCN Hồ Minh Toại, Máy trưởng Tàu 361, Hải đội 131 chia sẻ.
Cùng với việc áp dụng các sáng kiến vào thực tiễn hoạt động, Lữ đoàn 172 còn triển khai nhiều giải pháp sát thực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDCT tại đơn vị. Thượng tá Hoàng Tư Thoan, Phó Chính ủy Lữ đoàn 172 khẳng định: “Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn tổ giáo viên, duy trì chặt chẽ nền nếp thông qua giáo án, kiên quyết không phê duyệt đối với những bài giảng trình bày sai quy cách, nội dung chuẩn bị sơ sài, đồng thời yêu cầu 100% giáo viên sử dụng giáo án điện tử. Chúng tôi phân công cán bộ giảng dạy có kinh nghiệm, chuyên môn sư phạm tốt để giảng mẫu, kèm cặp, bồi dưỡng những đồng chí cán bộ trẻ mới ra trường. Định kỳ đơn vị tổ chức hội thi GDCT để đội ngũ cán bộ được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau”.
Từ thực tế cho thấy, việc đưa mô hình sáng kiến áp dụng vào GDCT ở Lữ đoàn 172 đã tạo ra sức hấp dẫn, giúp cho nội dung giáo dục không bị xơ cứng, bộ đội dễ học, dễ nhớ, dễ tiếp thu hơn. Vì vậy đơn vị luôn khuyến khích bộ đội đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng kiến để có sản phẩm hữu ích áp dụng vào thực tiễn.
Bài, ảnh: DUY KHÁNH
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Tư lệnh Vùng 4 kiểm tra tàu của Lữ đoàn 955 - ( 25-03-25 04:00 )
- Chi bộ Phòng Tổ chức: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác xây dựng đảng hằng năm - ( 25-03-25 10:00 )
- Lữ đoàn 954: Khai mạc lớp kiến thức chuyên ngành hàng không - ( 25-03-25 08:00 )
- Vững vàng những bước chân đầu tiên - ( 23-03-25 05:00 )
- Lữ đoàn 172 đưa sáng kiến vào giáo dục chính trị - ( 23-03-25 11:00 )