
HQ Online - Chiều 9/7, tại phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (9/7/1966-9/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân dự, phát biểu chỉ đạo và trao huân chương.


Văn nghệ chào mừng
Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân; các đồng chí là thủ trưởng, nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội và Quân chủng Hải quân.


Các đại biểu tham dự buổi lễ
Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171, cho biết: Cách đây 60 năm, trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước yêu cầu phát triển lực lượng và nhiệm vụ bảo vệ tuyến vận tải chiến lược trên biển, ngày 9/7/1966, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã ký Quyết định số 70 thành lập Trung đoàn 171 tàu tuần tiễu - săn ngầm trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, một trong hai trung đoàn tàu chiến đấu đầu tiên của Quân chủng Hải quân, tiền thân của Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân ngày nay.

Quang cảnh buổi lễ
Được thành lập trên cơ sở các đơn vị tàu tuần tiễu, săn ngầm có bề dày thành tích, trải qua quá trình chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành, Trung đoàn 171 nhanh chóng khẳng định vai trò là lực lượng chiến đấu nòng cốt trên hướng biển.
Dù trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, tàu thuyền, cơ sở vật chất kỹ thuật thường xuyên bị đánh phá, đơn vị vẫn liên tục chiến đấu, liên tục chiến thắng và không ngừng phát triển.

Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171 trình bày diễn văn kỷ niệm
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, đơn vị đã nhiều lần thay đổi tổ chức với các tên gọi khác nhau như: Khu tuần phòng 1, Trung đoàn 171, Hạm đội 171 và Lữ đoàn 171. Dù hoạt động trên nhiều địa bàn, thực hiện nhiều nhiệm vụ và đối mặt với những đối tượng tác chiến khác nhau, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; đoàn kết, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu, tận tụy trong công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Lê Thanh Bình, Lữ đoàn trưởng đọc Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng, khắc phục khó khăn, liên tục bám biển, quyết chiến quyết thắng”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và Nhân dân.
Ngày 3/11/2004, Lữ đoàn 171 vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân". Trong 60 năm qua, đã có 7 đơn vị thuộc Lữ đoàn được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Lữ đoàn được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì; 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Lao động hạng Nhất; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Có 5 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; hàng chục lượt tập thể và hàng trăm cá nhân được trao tặng huân chương, huy chương cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong phát biểu chỉ đạo
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tích vẻ vang của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 trong suốt chặng đường 60 năm qua.
Đồng chí Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh: Lữ đoàn 171 là đơn vị chiến đấu chủ lực của Vùng 2 Hải quân, trực tiếp hoạt động trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc, nơi có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế biển.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này, thời gian tới, Lữ đoàn 171 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng những giải pháp đúng, trúng, hiệu quả trong xử trí các tình huống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, từ hướng biển.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn 171
Lữ đoàn cần vận dụng, cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”. Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến độc lập, liên tục, dài ngày trong điều kiện thời tiết phức tạp, khắc nghiệt.
Cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trao Cờ truyền thống và bảng tượng trưng công trình kỷ niệm tặng Lữ đoàn 171
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn 171; lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trao Cờ truyền thống và bảng tượng trưng công trình kỷ niệm tặng Lữ đoàn 171.
Tin, ảnh: QUANG TIẾN
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn