Lữ đoàn 170 phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, nâng cao chất lượng huấn luyện
HQ Online -
Trong 2 ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam cùng với quân dân miền Bắc đã anh dũng chiến đấu với tàu chiến và máy bay Mỹ, giành chiến thắng trận đầu hết sức vẻ vang. Phát huy tinh thần chiến thắng trận đầu, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân hôm nay luôn tích cực huấn luyện nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo Đông Bắc của Tổ quốc.
Ngày 2/8/1964, biên đội gồm 3 tàu phóng lôi số hiệu 333, 336, 339 thuộc Tiểu đoàn 135 Hải quân (nay là Hải đội 135, Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân) do Phân đội trưởng Nguyễn Xuân Bột chỉ huy đã tiến công, đánh đuổi tàu khu trục Ma-đốc Mỹ ra khỏi vùng biển miền Bắc, bắn rơi 1 máy bay và bắn bị thương 1 chiếc khác. Ngày 5/8/1964, Tiểu đoàn 135, Khu Tuần phòng 1 và Căn cứ Hải quân Bãi Cháy phối hợp với các lực lượng phòng không bắn rơi 8 máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, bắn bị thương nhiều chiếc khác, bắt sống trung úy giặc lái An-vơ-rét. Chiến thắng trận đầu có tiếng vang lớn trên thế giới, khẳng định ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục, dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
Huấn luyện cẩu nhận ngư lôi Ảnh: CTV
Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày đánh thắng trận đầu. Là đơn vị tàu chiến đấu, Lữ đoàn 170 được biên chế số lượng lớn tàu mặt nước, vũ khí trang bị, xe, trạm bảo đảm kỹ thuật. Số lượng tàu thuyền, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật đa dạng về chủng loại; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện còn nhiều hạn chế… là những khó khăn tác động trực tiếp đến kết quả huấn luyện. Song cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã phát huy nội lực, tích cực huấn luyện, rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Thượng tá Phùng Thế Đông, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 170 cho biết: “Hằng năm, cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện, trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp, chỉ tiêu cần thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi đã tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; lựa chọn, xây dựng đơn vị điểm về huấn luyện giỏi để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn Lữ đoàn”.
Biên đội tàu của Lữ đoàn 170 huấn luyện trên biển. Ảnh: Quang Thanh
Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Lữ đoàn 170 tổ chức huấn luyện cho bộ đội từ thấp đến cao, từ cơ bản đến chuyên sâu; phát huy tốt việc tự học, tự nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện. Các đơn vị thống nhất phương pháp huấn luyện chia nhỏ, tập nhiều; coi mỗi hoạt động của bộ đội là hoạt động huấn luyện; thực hiện huấn luyện từ dễ đến khó, từng cá nhân tập luyện thuần thục, phối hợp luyện tập từng vị trí chiến đấu sau đó phối hợp luyện tập toàn tàu, huấn luyện biên đội tàu hiệp đồng chiến đấu...
Tại khu neo đậu, cán bộ, chiến sĩ Tàu 356, Hải đội 135 đang huấn luyện bảng bố trí chiến đấu. Trao đổi với chúng tôi về kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, Trung tá Nguyễn Quốc Toàn, Hải đội trưởng Hải đội 135 cho biết: “Chúng tôi tổ chức huấn luyện theo trình tự từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ huấn luyện cá nhân, từng vị trí chiến đấu đến huấn luyện toàn tàu, huấn luyện biên đội. Theo đó, các đơn vị tổ chức huấn luyện theo phân cấp, chỉ huy tàu trực tiếp bồi dưỡng cho cán bộ các ngành trên tàu, đặc biệt là về phương pháp, tác phong công tác”.
Chỉ huy các tàu thường xuyên kiểm tra, nắm chắc chất lượng, trình độ chuyên môn từng cán bộ, chiến sĩ để phân công các đồng chí cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp có trình độ nghiệp vụ khá, giỏi trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn. Các đồng chí mới về tàu nhận công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ lần đầu tham gia huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật trên biển nên tâm lý chưa vững dẫn tới kết quả không cao. Để khắc phục vấn đề này, trong những lần kiểm tra bắn đạn thật trên biển, đơn vị đã tổ chức ghi hình, xây dựng video làm tư liệu huấn luyện, rút kinh nghiệm cho bộ đội.
Tàu của Lữ đoàn 170 huấn luyện bắn ngư lôi. Ảnh: Quang Thanh
Trung sĩ Nguyễn Hữu Minh, Chiến sĩ Tàu 355, Hải đội 135 lần đầu tiên huấn luyện và bắn đạn thật trên biển nhưng đã bình tĩnh, tự tin thực hiện đúng quy trình bắn và xuất sắc tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu. Minh phấn khởi: “Khi huấn luyện, ngoài việc thuần thục các yếu lĩnh động tác, chúng tôi được xem các video bắn đạn thật trên biển của các mùa huấn luyện trước. Việc làm này rất hiệu quả vì đã giúp chúng tôi thấy được yếu lĩnh động tác, cảm nhận được âm thanh và không khí bắn đạn thật trên biển nên không bị bất ngờ khi thực hành bắn”.
Cùng với việc duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện, sau từng nội dung, khoa mục và vấn đề huấn luyện, từng bộ phận, ngành, tàu tổ chức rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Lữ đoàn tăng cường các nội dung huấn luyện thể lực, huấn luyện bổ trợ giúp bộ đội tăng cường thể lực, sự dẻo dai và sức chịu đựng sóng gió, hỗ trợ cho quá trình huấn luyện. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ luôn nắm chắc nội dung huấn luyện, thành thục yếu lĩnh động tác, nâng cao trình độ xử trí tình huống, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
“Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi thường xuyên huấn luyện xoay vòng, đổi tập các vị trí để bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ đảm nhận tốt vị trí của mình mà còn có thể thay thế từ 1 đến 2 vị trí khác khi cần thiết”- Hải đội trưởng Hải đội 135, Nguyễn Quốc Toàn cho biết thêm.
Trao đổi về công tác huấn luyện trong thời gian tới, Thượng tá Phùng Thế Đông khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các khâu đột phá trong huấn luyện; tổ chức huấn luyện sát với phương án, nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có và sát chiến trường. Trong đó, đặc biệt chú trọng huấn luyện trong quá trình tàu làm nhiệm vụ trên biển, trong điều kiện thời tiết phức tạp, khó khăn để rèn luyện bộ đội giúp cho cán bộ, chiến sĩ có thể bình tĩnh xử trí tốt mọi tình huống, không bị động, bất ngờ”.
Phát huy truyền thống đánh thắng trận đầu, nhiều năm qua, Lữ đoàn 170 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nhiều năm liên tục, Lữ đoàn đạt danh hiệu "Đơn vị huấn luyện giỏi" cấp Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Hoàng Minh
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn
- Hội thảo khoa học “Hải quân nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống hào hùng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc” - ( 25-04-25 09:00 )
- Ứng dụng công nghệ mới nâng cao năng lực sửa chữa tàu - ( 23-04-25 06:00 )
- Học viện Hải quân: Tàu 936 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện đi biển đường dài - ( 23-04-25 04:00 )
- Quân chủng Hải quân: Công bố quyết định sáp nhập, tổ chức lại, thành lập một số phòng chức năng - ( 23-04-25 11:00 )
- Chi bộ Phòng Chính trị Bộ Tham mưu tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 - ( 21-04-25 08:00 )