Lữ đoàn 167 hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch

HQ Online -

Thời gian qua, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng chính quyền và nhân dân các địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 25/8, Lữ đoàn đã điều 5 cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ an ninh tại khu cách ly tập trung bệnh nhân Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 xếp hàng lên xe để chuyển tới người dân

Từ khi bùng phát dịch đợt thứ 4, Lữ đoàn cử 5 chuyến xe tải, hỗ trợ vận chuyển được hơn 20 tấn nhu yếu phẩm giúp nhân dân xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu và nhân dân TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Lữ đoàn 167 còn tổ chức chuyến xe tình nghĩa chở 1,2 tấn lương thực, thực phẩm (trị giá 50 triệu đồng) hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Tài chính-Marketing và Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (2 đơn vị kết nghĩa với Lữ đoàn) đang thực hiện cách ly tại ký túc xá. Toàn bộ kinh phí của chuyến xe này là do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp, ủng hộ.

Đại diện Lữ đoàn tặng sinh viên các trường kết nghĩa lương thực, thực phẩm

Những hoạt động trên nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Tin, ảnh: Hoàng Thông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn