HQ Online - Nhiều năm qua, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, là một trong những lá cờ đầu của phong trào thi đua quyết thắng của Vùng 4 cũng như Quân chủng Hải quân. Một trong những kinh nghiệm của đơn vị đó là tổ chức tốt các hội thi, hội thao để tăng cường huấn luyện, rèn luyện bộ đội sát với tình hình thực tiễn.
Chúng tôi đến thăm Lữ đoàn 162 vào những ngày trung tuần tháng 8, đúng dịp đơn vị tổ chức hội thao đấu tranh bảo vệ sức sống tàu năm 2025.
Trung tâm đấu tranh bảo vệ sức sống tàu của Lữ đoàn là nơi huấn luyện, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ các kiến thức, kỹ năng chống cháy, chống chìm. Trang bị huấn luyện đặc chủng ở đây gồm có buồng chỉ huy điều khiển và 2 khoang chống cháy, chống chìm với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại.
Ban giám khảo đưa ra nhiều tình huống phức tạp cho các đội tham gia hội thao đấu tranh bảo vệ sức sống tàu
Tại buồng chỉ huy điều khiển, người chỉ huy có thể quan sát hoặc trực tiếp chỉ đạo các hành động của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 2 khoang chống cháy và chống chìm. Máy móc, trang bị có thể giúp người chỉ huy điều chỉnh các thông số kỹ thuật theo từng cấp độ của bài huấn luyện bảo vệ sức sống tàu. Khoang chống cháy cho phép tạo ra các đám cháy giống như đám cháy thực tế khi xảy ra trong khoang hầm cũng như trên mặt boong tàu. Còn khoang chống chìm giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện các thao tác xử trí khi tàu xuất hiện lỗ thủng dưới vạch mớn nước hoặc bục đường ống, nước tràn vào khoang.
Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của hội thao tại Trung tâm đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, Đại tá Mai Văn Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 162 cho biết: “Trên các tàu chiến đấu có bố trí nhiều hệ thống vũ khí trang bị kỹ thuật, nguy cơ cháy do chập điện, do nhiên liệu hoặc nước tràn vào khoang do tàu bị tác động từ nhiều yếu tố có thể phát sinh là rất cao. Vì vậy chúng tôi chủ động huấn luyện để cán bộ, chiến sĩ luôn trong tâm thế sẵn sàng đấu tranh chống cháy, chống chìm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, dù tàu tại bến hay đang thực hiện nhiệm vụ trên biển”.
Cán bộ, chiến sĩ tiến hành trinh sát xác định nguyên nhân đám cháy giả định trong khoang tàu
Reng! Reng! Reng!... Từng hồi chuông báo động kèm theo khẩu lệnh chắc nịch “Cháy! Cháy! Cháy! Khoang… có cháy!...” báo hiệu bắt đầu phần tham gia hội thao chống cháy của đội cán bộ Tàu 012-Lý Thái Tổ. Ngay lập tức toàn bộ đội thi nhanh chóng cơ động vào vị trí đã phân công trước đó.
Một đồng chí mặc bộ đồ bảo hộ đặc chủng có đeo mặt nạ phòng độc vào khoang có cháy thực hiện trinh sát, xác định nguyên nhân đám cháy. Một đồng chí cầm bình cứu hỏa theo dõi phía sau, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Một đồng chí khác sử dụng vòi rồng phun làm mát vách ngăn. Người chỉ huy của đội thi quan sát và điều hành hoạt động chung của các thành viên.
Cán bộ, chiến sĩ sử dụng trang thiết bị phù hợp nhanh chóng dập tắt đám cháy
Sau khi xử trí các tình huống do Ban giám khảo đưa ra và dập tắt hoàn toàn đám cháy, Trung tá Nguyễn Văn Chức, Thuyền trưởng Tàu 012-Lý Thái Tổ chia sẻ: “Trong tình huống có cháy xảy ra trên tàu, việc đầu tiên là triển khai trinh sát xác định nguyên nhân cháy do chập điện, do xăng dầu, sơn hay nguyên nhân nào khác để sử dụng phương tiện cứu hỏa tối ưu nhất. Khi cháy trong khoang hầm thì nguồn điện phải được ngắt, sóng gió, khói mù mịt cùng nhiệt độ cao rất khó khăn cho bộ đội trong quá trình tiếp cận trinh sát và dập tắt đám cháy. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên huấn luyện để 100% cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều thuần thục kỹ năng dập lửa trong điều kiện tàu thuyền rung lắc mạnh, không có ánh sáng”.
Tại Lữ đoàn 162, không chỉ có Tổ phòng tai hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao mà đội ngũ cán bộ tàu, cán bộ ngành đều phải thuần thục nội dung phòng chống cháy nổ để thường xuyên huấn luyện, rèn luyện cho bộ đội. Công tác bảo đảm sức sống tàu được các tàu duy trì nghiêm ngặt và đặt lên hàng đầu. Theo thời gian quy định, kíp trực kiểm tra nhiệt độ, độ kín nước trong tất cả các khoang và đăng ký vào sổ nhật ký tại từng vị trí mà không chủ quan ỷ lại vào hệ thống báo tự động.
Từng hồi chuông báo động vang lên, tiếp tục đợt hội thao chống chìm: "Khoang có nước! Khoang có nước!". Ngay lập tức các thành viên đội thi chống chìm cơ động vào khoang trinh sát tình hình thực tế. Tổ phòng tai báo cáo: "Khoang… dưới vạch mớn nước 2m, lỗ thủng 10x10cm. Nước vào mạnh, mực nước trong khoang 0,5m…".
Ngay sau khi khẩu lệnh dứt, các thành viên thành viên Tổ phòng tai lao vào khoang chống chìm. Người đặt đệm mềm, người gia cố cột chống, người dùng kích bịt lỗ thủng…
Tất cả các phương tiện, dụng cụ chống chìm được triển khai để ngăn chặn nước tràn vào khoang
Những bàn tay nhanh thoăn thoắt. Tất cả các phương tiện, dụng cụ chống chìm được sử dụng đúng mục đích, chính xác ngăn chặn nước vào khoang. Phần thi kết thúc bằng khẩu lệnh "Xong!" và toàn đội đan chéo tay trên đầu. Tuy nhiên hệ thống bơm áp lực tiếp tục vận hành thêm 5 phút để khẳng định độ chắc chắn, an toàn của các lỗ thủng đã được khống chế.
Trong phần thi chống chìm, Ban giám khảo đánh giá đội thi cán bộ ngành của Tàu 376 (Hải đội 412) hoàn thành tốt với lượng nước vào khoang thấp nhất, các điểm chống chìm kết cấu chắc chắn. Trung uý Nguyễn Quốc Đạt, Trưởng ngành Cơ điện, Tàu 376 chia sẻ: “Thực hiện chống chìm trong điều kiện không có ánh sáng, nước biển vào mạnh, khoang hầm chật hẹp… là một điều không hề đơn giản. Nhờ làm tốt công tác huấn luyện và thường xuyên luyện tập mà chúng tôi đã đạt được kết quả tốt như hội thao ngày hôm nay”.
Trong quá trình hội thao, Ban giám khảo đưa ra nhiều tình huống phức tạp để cán bộ, chiến sĩ xử trí. Các tình huống đều xuất phát từ những sự cố có thể gặp trên tàu. Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162 cho biết: “Huấn luyện bảo vệ sức sống tàu là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Chúng tôi huấn luyện cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trên tàu và tổ chức hội thi, hội thao nhằm rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng phối hợp hiệp đồng, sẵn sàng xử trí các tình huống có thể xảy ra sát thực tế, không để bị động bất ngờ”.
Thủ trưởng Lữ đoàn 162 trao thưởng các tập thể có thành tích tốt trong hội thao đấu tranh bảo vệ sức sống tàu
Hội thao đấu tranh bảo vệ sức sống tàu của Lữ đoàn 162 năm 2025 thành công, đạt được mục đích và yêu cầu đề ra. Những kinh nghiệm trong xử trí các tình huống chống cháy, chống chìm phức tạp được các tàu chia sẻ, học hỏi lẫn nhau.
Hội thao với những tình huống đưa ra sát thực tiễn không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện kỹ năng, mà còn là cơ hội để chỉ huy Lữ đoàn rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện bảo đảm sức sống cho những con tàu làm nhiệm vụ trên biển.
Bài và ảnh: Lê Ngọc, Thanh Bình
Tại Hội thao quân sự quốc tế Army Games 21 tổ chức tại Liên bang Nga, đội tuyển đấu tranh bảo vệ sức sống tàu của Lữ đoàn 162, đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam lần đầu tiên tham dự môn thi “Cúp biển” đã xuất sắc giành giải Nhất, góp phần khẳng định năng lực, bản lĩnh và trí tuệ của bộ đội Hải quân trên đấu trường quốc tế. Kết quả đó cũng phản ánh quá trình huấn luyện, rèn luyện bài bản, thường xuyên, sát thực tiễn của đơn vị trong nhiều năm qua.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn