Lữ đoàn 162 huấn luyện giỏi nhờ sáng tạo trong sản xuất mô hình học cụ

Những năm qua, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng đơn vị huấn luyện giỏi. Một trong những kinh nghiệm của Lữ đoàn là phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện.

Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu mặt nước chiến đấu được trang bị nhiều trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Việc huấn luyện thực hành khai thác, sử dụng trang bị gặp nhiều khó khăn về nguồn điện, công tác bảo đảm cũng như tuổi thọ của vũ khí trang bị kỹ thuật.

Hệ thống radar và máy điều khiển bắn pháo trên Tàu 26 là những trang bị mới. Sau thời gian nghiên cứu, Trung úy Phạm Tất Thắng, Ngành trưởng radar Tàu 26 đã nghiên cứu và chế tạo thành công mô hình hệ thống điều khiển pháo phục vụ cho công tác huấn luyện. Mô hình có kết cấu, giao diện giống với trang bị trong thực tế; các chức năng sát với chức năng của trang bị giúp cho người học nhanh chóng nắm được kết cấu tổng quan của hệ thống cũng như thao tác vận hành trang bị.

Lữ đoàn 162 huấn luyện giỏi nhờ sáng tạo trong sản xuất mô hình học cụ

Trung úy Phạm Tất Thắng giới thiệu mô hình hệ thống điều khiển pháo tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2025

Trung úy Phạm Tất Thắng cho biết: “Trước đây, khi chưa có mô hình thì các quân nhân trong ngành radar phải học thuộc lòng lý thuyết sau đó mới thực hành trên vũ khí trang bị thật. Vì vậy, quá trình huấn luyện mất nhiều thời gian mà hiệu quả không cao. Mô hình đưa vào huấn luyện giúp quân nhân có thể học lý thuyết đến đâu thực hành ngay đến đó, vừa dễ nắm bắt, dễ nhớ. Mô hình không chỉ giúp giảm thiểu được việc máy móc có thể bị trục trặc khi vận hành, không đúng quy trình mà còn tiết kiệm được giờ hoạt động cho vũ khí trang bị”.

Mô hình hệ thống điều khiển pháo đưa vào sử dụng huấn luyện tại phòng học chuyên ngành đã giúp tăng thời gian huấn luyện thực hành, rút ngắn thời gian huấn luyện khai thác sử dụng vũ khí trang bị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện. Trung tá Lê Giáp Sơn, Thuyền trưởng Tàu 26 chia sẻ: “Mô hình đã phát huy tốt được hiệu quả trong quá trình huấn luyện. Nhờ vậy, chúng tôi đã tổ chức huấn luyện xoay vòng, đổi tập để mỗi người không chỉ thành thạo vị trí của mình mà có thể đảm nhiệm được 2 đến 3 vị trí khác để sẵn sàng thay thế khi cần thiết”.

Huấn luyện và thực hành bắn đạn thật trên biển không chỉ đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, thao tác thành thục các yếu lĩnh động tác, mà còn phải có bản lĩnh vững vàng, nhất là với những đồng chí mới về đơn vị hoặc lần đầu thực hiện. Trong quá trình huấn luyện bắn đạn thật trên biển, Lữ đoàn 162 đã tổ chức ghi hình, làm phim phục vụ cho huấn luyện tại bờ.

Hạ sĩ Nguyễn Thanh Vỹ, Chiến sĩ pháo, Tàu 372, Hải đội 41 kể: “Mặc dù được huấn luyện thành thạo các thao tác tại vị trí chiến đấu nhưng việc bắn đạn thật, lại bắn trong điều kiện sóng gió trên biển khiến tôi cũng khá lo lắng. Được huấn luyện và tham khảo phim huấn luyện từ những lần bắn trước giúp tôi phần nào cảm nhận được âm thanh, không khí khi bắn đạn thật trên biển nên cảm giác cũng tự tin hơn. Tôi tin tưởng rằng, mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn đạn thật”.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, nhiều tàu của Lữ đoàn 162 thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển, không có sóng điện thoại. Cơ quan chính trị Lữ đoàn 162 đã nghiên cứu, xây dựng thành công phần mềm công tác đảng, công tác chính trị. Phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo, lập trình offline và được bộ đội cài đặt trong máy điện thoại thông minh trước khi đi biển. Thiếu tá Lê Xuân Hân, Chính trị viên phó, Tàu 015-Trần Hưng Đạo cho biết: “Khi tàu đi biển thực hiện nhiệm vụ thì không có mạng internet. Phần mềm không chỉ để anh em giải trí mà còn cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin bổ ích như: lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa; cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Bác; câu hỏi trắc nghiệm kiến thức về khoa học xã hội nhân văn và nhiều kiến thức thường trực khác”.

Được sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, nhiều năm qua cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tích cực nghiên cứu khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào phục vụ công tác huấn luyện. Chỉ tính riêng năm 2024, Lữ đoàn sản xuất thành công hơn hơn 30 mô hình học cụ, phần mềm mô phỏng và phim huấn luyện phục vụ hiệu quả cho công tác huấn luyện.

Lữ đoàn 162 huấn luyện giỏi nhờ sáng tạo trong sản xuất mô hình học cụ

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bắn đạn thật trên biển

Thượng tá Trần Văn Vương, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng chia sẻ: “Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cả về thời gian, cơ sở vật chất và động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Các mô hình học cụ không chỉ giúp bộ đội dễ dàng tiếp cận kiến thức, nhanh chóng khai thác vận hành mà còn có thể khắc phục được một số sự cố của vũ khí trang bị kỹ thuật khi có tình huống xảy ra”.

Nhờ sáng tạo trong sản xuất mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện, nhiều năm qua, Lữ đoàn 162 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Các tàu của Lữ đoàn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng rời bến thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Bài, ảnh: Lê Ngọc, Thanh Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn