Lữ đoàn 161: Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16 của Chính phủ

HQ Online -

Chiều 17-8, tại thành phố Đà Nẵng, Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về việc Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1-12-2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình đơn vị đồng thời đề xuất, kiến nghị những giai pháp tiếp tục phát triển phong trào thể dục, thể thao trong thời gian tới.

Từ năm 2011 đến nay, mặc dù cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, giáo viên cơ bản là cán bộ kiêm nhiệm nhưng phong trào huấn luyện thể dục thể thao tại Lữ đoàn 161 đã đi vào nền nếp, có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đơn vị tổ chức huấn luyện thể lực cho các đối tượng bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. Quá trình huấn luyện có sự kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật động tác với rèn luyện các tố chất, nhất là sức bền và tác phong quân sự cho bộ đội; gắn giáo dục, động viên tư tưởng, ý chí quyết tâm với rèn luyện động tác, đạo đức, nhân cách của cán bộ, chiến sĩ.

Hằng năm Lữ đoàn có ít nhất 3 đến 4 đầu mối đơn vị đạt danh hiệu đơn vị huấn luyện thể lực, hoạt động thể thao giỏi; tham gia giải thể thao các cấp giành nhiều giải cao. Lữ đoàn chú trọng huấn luyện bơi, chèo xuồng, thể thao đặc chủng cho cán bộ, chiến sĩ và thường xuyên tổ chức các giải thể thao trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, đơn vị tăng thời gian huấn luyện thể lực, thể thao đặc chủng, huấn luyện cho quân nhân nữ, bảo đảm sức khỏe đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Nguyễn Sơn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn