HQ Online - Sáng 6/11, tại Hải Phòng, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng
Tham gia buổi lễ có Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Chính ủy Binh chủng Công binh; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh; đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai, Ninh Bình.
Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 qua các thời kỳ.
Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân phát biểu tại buổi lễ
Trước yêu cầu phát triển của lực lượng Hải quân, ngày 6/11/1975, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 180 thành lập Trung đoàn 131, ttiền than của Lữ đoàn 131 ngày nay.
Những ngày đầu điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 131 đã miệt mài làm việc trên các công trường A-10, HX 79, tuyến đảo Đông Bắc, Đà Nẵng…
Thượng tá Nguyễn Trần Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 131 đọc diễn văn kỷ niệm
Bước vào năm 1988, tình hình quần đảo Trường Sa căng thẳng, Trung đoàn 131 được Bộ Tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu phòng thủ đảo.
Từ tháng 3 đến tháng 7/1988, đơn vị đã hoàn thành nhiều nhà CI, CII, CIII ở các đảo góp phần cùng với các lực lượng trong Quân chủng bảo vệ được các đảo của ta.
Trong 3 năm 1988-1990, đơn vị vừa thi công công trình chiến đấu vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; nhiều đồng chí đã anh dũng hi sinh. Mồ hôi, nước mắt và máu của họ đã hòa cùng sóng biển, góp phần giữ vững từng tấc đảo, sải biển của Tổ quốc.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 13/12/1989, Trung đoàn 131 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Quang cảnh buổi lễ
Bước vào thời kỳ đổi mới, Trung đoàn 131 tiếp tục khẳng định vị thế là lực lượng công binh chủ lực của Quân chủng. Cán bộ, chiến sĩ vừa củng cố các công trình trên đảo, vừa đảm nhận nhiều nhiệm vụ trọng điểm như thi công cầu cảng 4 Quân cảng Sài Gòn, cầu cảng Lữ đoàn 171…
Trong điều kiện khắc nghiệt, đơn vị luôn bám trụ công trường, hoàn thành vượt năng suất, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình và an toàn tuyệt đối.
Trong 10 năm, Trung đoàn 131 đã thi công được hàng chục nghìn hạng mục công trình phục vụ cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.
Năm 2005, với những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn 131 vinh dự đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hung lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.
Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Lữ đoàn 131
Năm 2013, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lại Trung đoàn Công binh 131 Hải quân thành Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân, đánh dấu bước phát triển quan trọng của đơn vị.
Sau khi ổn định tổ chức biên chế, Lữ đoàn 131 tập trung thi công các công trình từ đất liền đến đảo xa. Đặc biệt từ 2015 đến nay, Lữ đoàn vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến sĩ mới, vừa xây dựng công trình quốc phòng trong bờ, ngoài đảo, được thủ trưởng các cấp đánh giá cao. Đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu dẫn đầu phong trào thi đua của Quân chủng Hải quân.
Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 131 không ngừng lớn mạnh. Lực lượng, phương tiện từ chỗ thô sơ, thi công chủ yếu bằng dụng cụ cầm tay, cuốc xẻng, nay đã tiến lên hiện đại với các máy móc, trang bị thi công cơ giới, hiện đại, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi điều kiện.
Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 131
Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 trong suốt 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, góp phần cùng các đơn vị trong Quân chủng Hải quân làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.
Trong thời kỳ mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 131 đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân những biện pháp để xây dựng công trình chiến đấu, công trình phát triển kinh tế-xã hội từ đất liền đến đảo xa, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đồng chí Phó Tư lệnh Hải quân yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 131 tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng; đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; không ngừng phấn đấu vươn lên, lập thêm nhiều thành tích mới, để sớm được đón nhận danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân.
Tin, ảnh: Đặng Tùng
50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đã xây đắp nên truyền thống: “Anh dũng, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Lữ đoàn 131 vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng 1 Huân chương Quân công hạng Ba, 6 Huân chương Chiến công, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.
Đơn vị được Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Công binh tặng thưởng hàng chục cờ thưởng xuất sắc.
Liên tục 6 năm liền 2019-2024, Lữ đoàn 131 được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng”.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn