Lữ đoàn 127: Liên hoan văn nghệ "Hành trình giữ biển"

HQ Online -

Tối 25-5, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng với chủ đề "Hành trình giữ biển" kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Lữ đoàn 127 (27-5-1978 - 27-5-2018).

Tới dự, cổ vũ và động viên có thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5; các đồng chí nguyên là lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 127 qua các thời kỳ; đại biểu cấp ủy, chính quyền nhân dân thị trấn An Thới; Vùng Cảnh sát biển 4, đồn Biên phòng Cửa khẩu An Thới, các phóng viên báo đài…

Một số tiết mục tại hội thi

Chương trình có sự tham gia của 3 đội văn nghệ với gần 100 diễn viên không chuyên thuộc Lữ đoàn 127, Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Đêm liên hoan gồm 15 tiết mục văn nghệ đặc sắc với nhiều thể loại như: Ca, múa, nhạc, kịch... được dàn dựng công phu, đậm chất lính ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, quân đội, Quân chủng Hải quân anh hùng.

Thủ trưởng Vùng 5 Hải quân tặng hoa chúc mừng cho các đội văn nghệ

Với hình thức sân khấu hoá, nhiều tiết mục tự biên đã thể hiện sinh động chặng đường 40 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Lữ đoàn. Đêm liên hoan đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Thủ trưởng Lữ đoàn 127 tặng Giấy khen cho các tập thể và hạt nhân văn nghệ tiêu biểu

Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 14 giải tiết mục xuất sắc, diễn viên xuất sắc, đạo diễn xuất sắc và tiết mục tự biên xuất sắc nhất cho các tập thể, hạt nhân văn nghệ tiêu biểu trong đêm liên hoan.

 Tin, ảnh: Văn Định

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn