Lữ đoàn 127 gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm ngày thành lập

HQ Online -

Chiều 26/5, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 45 năm ngày thành lập (27/5/1978 – 27/5/2023). 

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến phát biểu

Dự buổi gặp mặt có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng; các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng; đại biểu cấp ủy, chính quyền địa phương; các đồng chí nguyên là chỉ huy Lữ đoàn qua các thời kỳ đã nghỉ hưu tại TP. Phú Quốc và đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội trên địa bàn.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Cách đây 45 năm, ngày 27/5/1978, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 414/QĐ-QP thành lập Hải đoàn 127, tiền thân của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân ngày nay. Ra đời trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, khó khăn song cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Lữ đoàn đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Quân công hạng Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Angkor của nhà nước Cam-pu-chia… Tàu 232 thuộc Hải đội 513 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến đã trao Bằng khen cho Lữ đoàn 127

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127 đã không ngừng cống hiến công sức, trí tuệ, mồ hôi, xương máu, lập được nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, xây đắp nên truyền thống: “Chiến đấu anh dũng; giúp bạn tận tình; đoàn kết sáng tạo; làm chủ vùng biển”.

Đồng chí Chính ủy Vùng mong muốn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của đơn vị, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các bài học kinh nghiệm vào thực tiễn; tập trung xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Lữ đoàn tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, tuần tra, quản lý vùng biển; làm tốt công tác dân vận, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền biển, đảo và thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.   

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng Lữ đoàn 127 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2022.

                                                                   Tin, ảnh: Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn