
HQ Online - Sáng 23/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân cho 3 liệt sĩ: Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương; đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (23/10/1961 - 23/10/2026).
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.
Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dự và chỉ đạo buổi lễ.
Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân chủng Hải quân các thời kỳ; các Anh hùng LLVT nhân dân, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân.

Các đại biểu đến dự buổi lễ
Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125 nhấn mạnh: Ngay sau khi được thành lập, với phiên hiệu Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay), đơn vị đã nhanh chóng sắp xếp biên chế lực lượng, tổ chức trinh sát thăm dò luồng lạch, bến bãi, xác định tuyến vận chuyển, trinh sát mở đường thành công.


Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ
Trong những năm đầu, Đoàn 759 đã tổ chức thành công hàng chục tàu vận tải nhỏ, trang bị thô sơ, vượt qua muôn vàn khó khăn, sóng to gió lớn của biển cả và sự truy lùng gắt gao của địch, vận chuyển vũ khí cho chiến trường Nam Bộ.
Đầu năm 1964, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ vận chuyển bằng đường biển cho Quân chủng Hải quân, đồng thời ra quyết định đổi phiên hiệu Đoàn 759 thành Đoàn 125.



Đại biểu tham dự buổi lễ
Với phương châm hoạt động "Bí mật, táo bạo, bất ngờ", từ năm 1961 đến 1975, Đoàn 125 Hải quân đã tổ chức hàng ngàn lượt chuyến tàu, vượt hàng triệu hải lý, chở hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 100.000 tấn vũ khí, hàng hóa, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam.
Con đường vận chuyển trên biển mang tên Bác đã trở thành một kì tích, huyền thoại, là một trong 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tá Phạm Minh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 125 trình bày diễn văn
Phát huy truyền thống, chiến công của thế hệ đi trước, trong chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 lại tiếp tục có mặt ở những nơi đầu sóng ngọn gió, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, tổ chức hàng nghìn chuyến tàu vận tải, chở hàng chục nghìn tấn hàng hoá, vũ khí, đưa đón hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ đi chiến đấu, phục vụ chiến đấu.
Từ năm 2011 đến 2026, đơn vị đã tổ chức 739 lần chuyến, chở gần 335 nghìn tấn hàng hóa các loại; đưa, đón và phục vụ hơn 10 nghìn lượt người, hành trình trên 930 nghìn hải lý an toàn; tham gia nhiều chuyến trực chốt giữ, bảo vệ chủ quyền trên biển, bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, vận tải hàng quân sự.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho thân nhân các liệt sĩ
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, Ban tổ chức buổi lễ đã công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho các đồng chí Trần Nhợ, Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương, nguyên là cán bộ của Đoàn tàu Không số.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 đã đạt được trong suốt 65 năm qua. Đồng chí cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới các Anh hùng liệt sĩ, các Anh hùng LLVT nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 qua các thời kỳ.
Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đồng chí Chính ủy Quân chủng đề nghị Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong phát biểu chỉ đạo
Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 44 ngày 24/11/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chiến lược về quân sự, quốc phòng. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng những giải pháp đúng, trúng, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam, DK1, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
Hai là, tập trung thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” và phương châm “5 vững”; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc nhiệm vụ, đối tác, đối tượng, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Đơn vị cần tập trung khơi dậy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; xây dựng lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, Đảng và Nhân dân; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao Cờ truyền thống tặng Lữ đoàn 125
Ba là, tạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy và khả năng tác chiến liên tục dài ngày.
Trên cơ sở nghiên cứu các hình thái, phương thức tác chiến mới từ những cuộc chiến tranh, xung đột gần đây, đơn vị cần chú trọng huấn luyện chống phương tiện không người lái trên không, trên biển; tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, phát triển cách đánh mới, độc đáo và các phương thức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các đảo khi có tình huống xảy ra.
Bốn là, tăng cường đoàn kết, phối hợp, gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các lực lượng trên địa bàn; phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân" và thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.
Lữ đoàn 125 phải thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển; đồng thời phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 2 đồng chí chỉ huy Lữ đoàn 125
Năm là, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn 125 thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; củng cố đoàn kết, thống nhất, khơi dậy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, lòng tự hào và khát vọng cống hiến trong toàn đơn vị, góp phần cùng các lực lượng trong Quân chủng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Tin, ảnh: Tiến Hương
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn