Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Hôm nay, ngày Quốc khánh 2/9, không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là ngày để mỗi trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập, để nhớ về nguồn cội, để thêm tự hào về Tổ quốc, về lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc, và để thêm một lần nữa nhắc mình sống xứng đáng với lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trên bầu trời mọi miền Tổ quốc.
Hà Nội-Trái tim hồng, Ba Đình lịch sử thiêng liêng vẫy gọi. Mọi ngả đường, mọi con tim khối óc của hơn 100 triệu đồng bào, chiến sĩ cả nước đang hướng về Thủ đô thiêng liêng, anh hùng, ngàn năm văn hiến, để cùng chứng kiến thời khắc lịch sử: LỄ KỶ NIỆM, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM.
Báo Hải quân Việt Nam điện tử trân trọng gửi đến quý bạn đọc những hình ảnh cập nhật trực tiếp từ nhóm phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.
Từ Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành tiếp tục tỏa đi các hướng trong sự chào đón, cổ vũ hân hoan của hàng vạn người dân trên khắp Hà Nội. Những cái vẫy tay không mỏi, những nụ cười rạng rỡ và tràng pháo tay không ngớt chính là nguồn động viên lớn nhất, tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ, chiến sĩ. Một hình ảnh ấm áp, tự hào về tình quân dân giữa lòng Thủ đô.
Buổi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối, để lại ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Một dấu mốc đặc biệt trong hành trình 80 năm dựng xây cơ đồ Việt Nam. Một dấu mốc trong giai đoạn đất nước chuyển mình; tiếp thêm động lực niềm tin, niềm tự hào dân tộc, thổi bùng khát vọng đổi mới cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Đúng 6 giờ 30 ngày 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) chính thức bắt đầu bằng màn nghệ thuật trống hội do 1.600 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân biểu diễn kết hợp đồng bộ 900 chiếc trống cùng múa cờ, lân, sư, rồng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm
Từ những nhịp trống dồn dập, rộn ràng cho đến sắc đỏ, vàng, xanh của cờ và những màn di chuyển đồng đều, hàng nghìn diễn viên trẻ đã khắc họa bức tranh nghệ thuật vừa mạnh mẽ, vừa giàu cảm xúc giữa trời thu Hà Nội.
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật "Trống hội non sông" mở màn Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, màn trống hội còn mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.
Sáng 2/9, cùng thời điểm với Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 ở Hà Nội, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại
Cách đây đúng 80 mùa thu về trước, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXNCH Việt Nam, Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXNCH Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP. Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXNCH Việt Nam.
Dự buổi lễ trọng thể có: đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2022-2025; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an…
Cán bộ, chiến sĩ đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK 1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc theo dõi buổi lễ
Cùng dự lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành viên Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh trong LLVT nhân dân; đại diện Cựu Chiến binh, Cựu Công an nhân dân, Cựu Thanh niên xung phong, Cựu Dân công hỏa tuyến; các lực lượng tham gia cuộc kháng chiến…
Khi khẩu lệnh “Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam bắt đầu” vang lên, các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng lần lượt tiến vào trình diễn trên bầu trời Thủ đô.
Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
Đội hình Yak-130 và L-39NG - những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.
Đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam bay qua Quảng trường Ba Đình, thực hiện những kỹ thuật trình diễn khó và đẹp mắt, trước những ánh mắt trầm trồ thán phục của các đại biểu dự lễ và nhân dân cả nước.
Đây là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển và là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
Tiếp đến là phần diễu binh trên biển của các lực lượng vũ trang, do Hải quân nhân dân Việt Nam làm nòng cốt, diễn ra trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là lần đầu tiên diễu binh lực lượng vũ trang được đưa vào chương trình buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia.
Đội hình diễu binh trên biển
Đội hình chữ A
Đội hình chữ V
Đội hình quả trám
Lực lượng vũ trang diễu binh trên biển
Đội hình diễu binh trên biển, gồm có: Tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.
Cùng lúc với màn trình diễn của lực lượng trên không và trên biển, các khối diễu hành, diễu binh trên bờ dần tiến bước vào lễ đài. Đi đầu là khối nghi trượng gồm: Xe mô hình Quốc huy; Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Khối Quốc huy
Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
Khối nghi trượng khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám bất diệt và Quốc khánh 2/9 sẽ mãi là niềm kiêu hãnh, ngọn đuốc soi đường; tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí quyết chiến, quyết thắng; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới, sáng tạo; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dẫn đầu là khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy.
Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ
Khối Danh dự Lục quân, Phòng không-Không quân, Hải quân
Khối sĩ quan Hải quân
Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “Chiến đấu anh dũng; mưu trí sáng tạo; làm chủ vùng biển. Quyết chiến quyết thắng”.
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này, ở Quảng trường Ba Đình, Quân chủng Hải quân vinh dự có 1 khối đứng, 1 khối đi và một số quân nhân góp mặt ở các khối như: nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam, nữ chiến sĩ Thông tin.
Các phương tiện hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam chuẩn bị tiến qua lễ đài
Ngày nay, Quân chủng Hải quân được xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”.
Các đại biểu dự buổi lễ
Đặc biệt, buổi lễ trọng đại này có sự tham gia của 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
Đi đầu là khối 120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc. Được thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ.
Tiếp đó là khối quân đội Liên bang Nga. Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho 3 quân chủng của lực lượng vũ trang Nga: Lục quân, Hàng không vũ trụ và Hải quân. Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga.
Tiếp đến là khối quân đội Lào. Đây là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội hai nước Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược.
Cuối cùng là khối quân đội Hoàng gia Campuchia. Ngày nay, quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp; hữu nghị truyền thống; hợp tác toàn diện; bền vững lâu dài”.
Các khối dân quân, du kích gồm có: nam Dân quân tự vệ, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ Du kích miền Nam.
Trong kháng chiến, với tinh thần “tay súng, tay cày”, lực lượng vũ trang quần chúng đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, góp phần làm nên những chiến công vang dội, bảo vệ từng tấc đất quê hương.
Ngày nay, lực lượng được xây dựng vững mạnh rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích trên mọi mặt trận, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc”.
17 khối đại diện cho Công an nhân dân anh hùng dưới sự chỉ huy của đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động lần lượt tiến vào lễ đài.
Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đội hình tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất. Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.
9 khối xe đặc chủng Công an diễu binh gồm: xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; xe tác chiến chống khủng bố; xe trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; xe đặc chủng bọc thép chống đạn; xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động; xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; xe đặc chủng chống bạo loạn; xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Màn diễu binh của các khối xe đặc chủng trên thể hiện sức mạnh chiến đấu, kỹ thuật, cơ động cao, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.
Đội hình này được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình; bảo vệ các tàu quan trọng; chống địch tập kích bất ngờ từ trên không, trên biển; tăng an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thuỷ lôi, gây khó khăn cho địch.
Tiếp tục buổi lễ là phần diễu hành của khối Hồng kỳ và 12 khối quần chúng.
Các khối quần chúng diễu hành gồm có : Mặt trận Tổ quốc, đại diện 54 dân tộc, cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, công nhân, nông dân, trí thức, báo chí cách mạng, doanh nhân, phụ nữ, kiều bào, thanh niên và văn hóa - thể thao.
Khối diễu hành ngành văn hóa - thể thao đi cuối (với sự tham gia của 80 nghệ sĩ) di chuyển về vị trí chỉ định thành đội hình biểu diễn tiết mục nghệ thuật.
Con số 80 nghệ sĩ tham gia tương ứng với cột mốc lịch sử 80 năm thành lập nước vẻ vang của dân tộc. Các nghệ sĩ biểu diễn liên khúc gồm 5 bài hát: “Tôi là người Việt Nam”, “Giai điệu tự hào”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang” và “Tiến quân ca”.
Đêm 1/9, cả Thủ đô Hà Nội tràn đầy không khí ngày hội. Trên nhiều tuyến phố trung tâm, người dân ngồi kín các vỉa hè, cùng nhau hòa ca, cùng nhau reo hò. Nhiều người sẵn sàng tâm thế thức xuyên đêm để chờ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) chính thức diễn ra vào sáng 2/9. Tất cả đều kiên nhẫn ngồi chờ, ai cũng mang trong ánh mắt niềm tự hào, hân hoan.
Trong rực rỡ cờ hoa, Hà Nội những ngày qua thực sự là nơi hội tụ của hào khí non sông, nơi hòa nhịp của những trái tim yêu Tổ quốc, nơi thể hiện niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước hùng cường.
Từ đầu giờ tối 1/9, nhiều tuyến phố đã được lập rào chắn, hạn chế người, phương tiện qua lại
Các dòng người vẫn tiếp tục đổ về các tuyến phố trung tâm tìm cho mình một vị trí đẹp nhất để tận mắt xem đoàn diễu binh, diễu hành
1-2 giờ sáng phố phường đông vui nhộn nhịp
Các lực lượng tình nguyện rất tích cực phối hợp cùng lực lượng an ninh hướng dẫn cho người dân, bảo đảm ngày lễ diễn ra an toàn
Không chỉ người dân Hà Nội mà nhiều người dân từ các tỉnh, thành khác cũng mang theo tâm trạng háo hức, tự hào khi đến Thủ đô những ngày này, góp thêm sắc màu vào ngày hội lớn của dân tộc, tạo nên tinh thần đoàn kết, gắn bó trong niềm mong chờ chung.
Có những người ở xa đến Thủ đô từ nhiều ngày nay, chải chiếu, dựng lều bạt chờ buổi lễ lịch sử. Có những cụ già 80, 90, 100 tuổi; những cựu chiến binh đã đi qua hai cuộc chiến tranh; có những em nhỏ được ông bà, bố mẹ bế trên tay; có những gia đình ba bốn thế hệ cùng khăn gói về Thủ đô dự hội.
Cán bộ, chiến sĩ làm công tác chuẩn bị hành quân ra Ba Đình
Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, các cựu chiến binh đến rất sớm, nhiều phóng viên đã có mặt để sẵn sàng đưa tin về sự kiện
Khối Hải quân vào vị trí tập trung
Các khối đứng điều chỉnh đội hình
Thực hiện: Nhóm Phóng viên
Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành
Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:
Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.
Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:
Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, phương án đã tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước.