Lãnh tụ Fidel Castro và tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam

Lãnh tụ Fidel Castro, nhà lãnh đạo vĩ đại của đất nước Cuba vừa qua đời ở tuổi 90. Đây là mất mát to lớn đối với nhân dân Cuba cũng như người dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Đồng chí Fidel Castro là nhà lãnh đạo tài ba lỗi lạc, người chỉ huy tối cao đã dẫn dắt phong trào Cách mạng Cuba lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista năm 1959, đưa đất nước Cuba bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Cuba vào thời điểm đó đã trở thành tấm gương sáng cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Mỹ La tinh cũng như trên khắp thế giới.

Trong suốt cuộc đời hoạt động chính trị của mình, lãnh tụ Fidel Castro còn là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, với câu nói mà sau đó đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết giữa hai dân tộc: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Ông là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng tại tỉnh Quảng Trị vào tháng 9-1973, thời điểm cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam đang trong giai đoạn khốc liệt nhất.

Đồng chí Fidel Castro sau đó đã thăm chính thức Việt Nam 2 lần khác, vào tháng 12-1995 và tháng 2-2003.

Báo Hải quân điện tử dẫn nguồn từ báo Quân đội nhân dân điện tử xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về cuộc đời cách mạng của đồng chí Fidel Castro và những tình cảm đặc biệt của ông đối với đất nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Fidel Castro (giữa, hàng sau) cùng các đồng chí của mình vào tháng 7-1953, ngay trước thời điểm ông chỉ huy cuộc tấn công vào trại lính Moncada ở thành phố Santiago de Cuba. (Nguồn: NewYorkTimes)

Fidel Castro (người đứng cao nhất) cùng nhà cách mạng Che Guevara (thứ 2 từ trái qua) và em trai Raul Castro (người đang quỳ gối bên trái) ở một cánh rừng ngoại ô thủ đô La Habana tháng 6-1957. (Nguồn: NewYorkTimes)

Fidel phát biểu với những đồng chí của mình tại một căn cứ quân sự vào ngày 8-1-1959, ngày quân đội cách mạng Cuba tiến vào thủ đô La Habana và lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista. (Nguồn: NewYorkTimes)

Chủ tịch Fidel Castro phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp quốc tháng 10-1979. (Nguồn: NewYorkTimes)

Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn (thứ nhất từ bên phải qua); Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh (thứ ba từ bên trái qua); Thủ tướng Phạm Văn Đồng (thứ nhất từ bên trái qua); Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thứ 2 từ bên trái qua) cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đón đồng chí Fidel Castro tại sân bay Gia Lâm trưa 12-9-1973. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Đồng chí Fidel Castro (bìa trái) cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm Quảng Trị năm 1973. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Đồng chí Fidel Castro nói chuyện với quân giải phóng tại Quảng Trị năm 1973. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Fidel Castro phất cao lá cờ bách chiến - bách thắng của Đoàn Khe Sanh, Quân giải phóng Trị Thiên - Huế năm 1973. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (bìa phải) tặng đồng chí Fidel Castro huy hiệu "Chiến sĩ Điện Biên" nhân chuyến thăm của Chủ tịch Cuba đến Việt Nam tháng 9-1973. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Fidel Castro (thứ 2 từ phải qua) thăm Việt Nam tháng 12-1995. Sau lễ đón chính thức, đồng chí đã hội đàm với Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Thủ tướng Võ Văn Kiệt. (Ảnh tư liệu: TTXVN) 

Chủ tịch Fidel Castro (giữa) và Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm của ông đến Hà Nội năm 2003. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch Fidel Castro ôm hôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2003. (Ảnh tư liệu: TTXVN) 

Lãnh tụ Fidel Castro tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba tháng 3-2014.  (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Lãnh tụ Fidel Castro trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đến  Cộng hòa Cuba từ ngày 15 đến 17-11-2016. (Ảnh: Reuters)Đ

Theo QĐND điện tử

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn