Lan tỏa phong trào thanh niên ở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân

HQVN -

Xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo được xác định là nội dung trọng tâm trong Tháng Thanh niên của Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Hải quân, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021).

Có mặt tại Trường CĐKT Hải quân, chúng tôi như đi giữa vườn hoa rực rỡ nhiều sắc màu cùng các loại bảng, biển nền đỏ chữ vàng nổi bật. Hai bên lối đi là hệ thống bồn hoa nối liền khuôn viên với các dãy phòng làm việc, phòng nghỉ của cơ quan và đơn vị. Dạo quanh một vòng, chúng tôi thấy, các công trình đều được đầu tư lớn cả về vật chất, công sức và trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, tạo ra một không gian cảnh quan thực sự chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Các đoàn viên, thanh niên tích cực chăm sóc cảnh quan đơn vị

Trung tá Lê Vũ Trung, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở nhà trường cho biết: Với chủ đề “Thanh niên Hải quân vững tin tiếp bước”, trong thời gian qua, các tổ chức đoàn trong toàn trường đã quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn. Trọng tâm là phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, rèn luyện. Mỗi hoạt động, mỗi phần việc là sự chung tay, góp sức của các tập thể tổ chức đoàn, theo phương châm châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Đoàn cơ sở nhà trường đã triển khai nhiều mô hình thanh niên hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục-đào tạo. Điển hình ở Chi đoàn Khoa giáo viên có “Hội giảng thanh niên”, “Giờ giảng kiểu mẫu” và “Giờ thảo luận thanh niên”. Còn các liên chi đoàn đơn vị quản lý học viên thì có “Tuần làm việc kiểu mẫu”, “Vọng gác thanh niên” và “Tủ sách thanh niên”... Trong đó, các tổ chức đoàn đề ra chỉ tiêu phấn đấu: 100% đoàn viên, thanh niên là học viên hoàn thành tốt nội dung, chương trình đào tạo; kết quả học tập trên 98% đạt yêu cầu; gần 60% khá, giỏi.

Trung sĩ Nguyễn Văn Phúc, Đoàn viên Chi đoàn Lớp VRb30, Liên chi đoàn 4 cho biết: “Hưởng ứng các hoạt động xung kích của Đoàn cơ sở nhà trường hướng tới chào mừng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, chúng tôi tích cực, chủ động tự học, tự nghiên cứu. Đây là động lực để chúng tôi nâng cao chất lượng học tập, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thi học phần, thi hết môn. Riêng bản thân tôi, kết quả học tập học kỳ 1 tiến bộ rõ rệt, trung bình tất cả các môn đạt 8,8 điểm và xếp loại rèn luyện tốt”.

Thời gian qua, ngoài xung kích thực hiện nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, các tổ chức đoàn của Trường CĐKT Hải quân đã lựa chọn xây dựng các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm với tinh thần “hiệu quả, cụ thể, phù hợp”. Nhiều liên chi đoàn, chi đoàn đã triển khai các hoạt động thiết thực như: Trồng và chăm sóc cây; làm giàn hoa dọc đường đi; tổng dọn vệ sinh khu phố; đặt các thùng rác thanh niên để phân loại rác; tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo… thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng.

Giờ học thực hành tại phòng học vũ khí dưới nước

Từ đầu tháng 1-2021 đến nay, Đoàn cơ sở Trường CĐKT Hải quân đã tổ chức hơn 30 buổi tuyên truyền, giáo dục, hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; thi công 5 công trình thanh niên trị giá gần 100 triệu đồng; trồng mới thêm hơn 1.000 cây xanh các loại. Đoàn cơ sở còn phối hợp với Khoa Huyết học, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức cho hơn 500 cán bộ, giảng viên, đoàn viên hiến hơn 500 đơn vị máu...

Trung sĩ Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Chi đoàn Lớp VL29, Liên Chi đoàn 4 chia sẻ: “Cùng với phong trào thi đua học tập, rèn luyện, Chi đoàn còn làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, đoàn viên. Qua đó, mọi người cùng nhau nâng cao ý thức trách nhiệm xây dựng đơn vị, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, chung tay ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, bảo đảm an toàn đơn vị”.

Các phong trào xung kích, công trình thanh niên của Trường CĐKT Hải quân đã và đang tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng “Nhà trường thông minh” theo lộ trình đã xác định.

Bài, ảnh: Quang Tiến 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn