HQVN - Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy Z753 đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng nên truyền thống “Đoàn kết, năng động; khắc phục khó khăn; hoàn thành tốt nhiệm vụ; không ngừng phát triển”. Nửa thế kỷ qua là chặng đường đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào, gắn liền với biết bao mốc son lịch sử. Để hôm nay, Nhà máy có sự phát triển vượt bậc, sửa chữa, sản xuất được nhiều sản phẩm có giá trị mang lại doanh thu, tạo đủ việc làm và từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động.
Đoàn công tác của Cục Xe - máy, Tổng cục Kỹ thuật (nay là Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) kiểm tra vật tư kỹ thuật ngành xe-máy do Nhà máy Z753 sản xuất
Ngày 23/8/1975, Tổng cục Kỹ thuật (nay là Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) ra quyết định số 20/QĐ thành lập cơ quan đại diện Tổng cục ở miền Nam, trong đó có khu Cam Ranh lấy tên là B753 (tiền thân của Nhà máy Z753 ngày nay) với nhiệm vụ tiếp quản cơ sở vật chất TBKT tại khu Căn cứ liên hợp Cam Ranh, sửa chữa, khôi phục các trang thiết bị sau chiến tranh. Giai đoạn đầu thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, nhân lực chủ yếu được điều động từ các nhà máy, cơ quan phía Bắc và các tổ, đội sửa chữa cơ động.
Với ý chí không lùi bước trước khó khăn, gian khổ, tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z753 đã viết nên những trang đầu truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà máy đã sửa chữa được hàng nghìn xe ô tô các loại, hàng trăm tàu thuyền, xuồng, động cơ, gia công chi tiết thay thế cho tàu, xe, pháo… phục vụ bộ đội huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, nhất là đáp ứng tốt yêu cầu vận tải quân sự cho các đơn vị ở mặt trận Tây Nam.
Đoàn công tác của Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân thăm, kiểm tra công tác sửa chữa ngành xe-máy tại Nhà máy Z753
Năm 1979, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, Nhà máy được chuyển giao về trực thuộc Quân chủng Hải quân. Ngày 1/1/1987, triển khai thực hiện chủ trương về quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, Nhà máy Z753 chính thức chuyển sang thực hiện chế độ hạch toán kinh tế với tên doanh nghiệp ban đầu là Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hải Khánh (nay là Công ty TNHH MTV Hải Khánh).
Năm 1988 tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp và căng thẳng. Việc tổ chức chi viện đảo là một nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết. Thời gian này Nhà máy được giao nhiệm vụ sửa chữa các phương tiện vận chuyển, xếp dỡ trên bộ cho lực lượng chuyển tải. Hàng ngàn lượt cán bộ, công nhân của Nhà máy đã tham gia chuyển tải hàng vạn tấn hàng ra xây dựng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
Phân xưởng Ô tô - cơ điện tổ chức sửa chữa xe ô tô thế hệ mới
Thời kỳ đổi mới cũng là giai đoạn Nhà máy có những bước chuyển mình mạnh mẽ; đơn vị được đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất các sản phẩm; tiến hành chuyển đổi cơ chế, xây dựng Nhà máy theo hướng tinh, gọn, chú trọng đổi mới phong cách quản lý, điều hành sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao, giữ được tín nhiệm với khách hàng. Hằng năm doanh nghiệp đều kinh doanh có lãi và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng theo chỉ tiêu, kế hoạch trên giao.
Năm 1993, Nhà máy Z753 được giao thêm nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, xe tăng, thiết giáp cho các đơn vị trên quần đảo Trường Sa, qua đó mở ra cơ hội và hướng phát triển lâu dài, từng bước khẳng định vị trí của mình trong công tác bảo đảm kỹ thuật trên một địa bàn chiến lược rộng lớn của Tổ quốc.
Nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; sản xuất kinh doanh, Nhà máy đã tiếp nhận, sửa chữa, khôi phục đồng bộ tính năng kỹ-chiến thuật tàu đặc chủng; tham gia sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật chuyên sâu các tàu chiến hiện đại của Lữ đoàn 189, 162; sửa chữa lớn các loại ô tô tải, trạm nguồn điện, súng-pháo, xe tăng, thiết giáp, đặc biệt đã sửa chữa, phục hồi được nhiều chi tiết của các dòng xe-máy thế hệ mới và sản xuất được nhiều chủng loại vật tư kỹ thuật đặc chủng thay thế nhập ngoại; sửa chữa các hệ thống cầu cảng nổi phục vụ tàu ngầm neo đậu…
Chạy thử nghiệm xuồng cao tốc do Nhà máy Z753 thiết kế, chế tạo
Từ chỗ chỉ là một cơ sở sửa chữa nhỏ tiếp quản sau ngày miền Nam giải phóng, được sự quan tâm của trên cùng với tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm đến nay Nhà máy Z753 đã đáp ứng tốt nhiệm vụ quốc phòng và sản xuất các mặt hàng cơ khí phục vụ phát triển kinh tế các địa phương cũng như các đơn vị trong khu vực.
Giá trị sản xuất, doanh thu năm 2024 tăng 17,02% so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 15 triệu đồng/người/tháng, tăng 53,20% so với năm 2020. Năm 2024, sản phẩm ngành tàu Nhà máy nhận vào sửa chữa tăng 58,21% so với năm 2020 và dự kiến năm 2025 tăng 114,64% so với năm 2020.
Những năm tới, trong bối cảnh cách mạng 4.0 và chuyển đổi số tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cũng đặt ra những yêu cầu mới. Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Nhà máy Z753 xác định: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, xây dựng nguồn nhân lực số có chất lượng cao; tập trung phát triển đa ngành nghề, trọng tâm thế mạnh là sửa chữa xe ô tô thế hệ mới; sản xuất vật tư kỹ thuật đặc chủng thay thế nhập ngoại và tham gia sửa chữa, bảo dưỡng kỹ thuật chuyên sâu các tàu chiến đấu thế hệ mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân; tăng cường mở rộng hợp tác, liên doanh, liên kết tạo nguồn và mở rộng thị trường.
Thượng tá, Tiến sĩ Đoàn Văn Tình, Giám đốc Nhà máy Z753, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân
THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
Nhà máy Z753 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng 1 Huân chương Quân công, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2 Huân chương Lao động, 3 Huân chương Chiến công. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý khác. Năm 2025, Nhà máy được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn