HQ Online - Sáng 23/4, tại Hải Phòng, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Phòng Quản lý kỹ thuật tàu và Phòng Quản lý xí nghiệp (8/5/1976-8/5/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng
Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; nguyên thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật và Viện Khoa học – Kỹ thuật Quân sự; nguyên thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Hậu cần – Kỹ thuật Hải quân; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng.
Từ nền móng ban đầu đến vai trò trụ cột bảo đảm kỹ thuật
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm phát biểu tại buổi gặp mặt
Ngày 8/5/1976, Bộ Tư lệnh Hải quân quyết định thành lập Phòng Kỹ thuật tàu thuyền và Phòng Quản lý xưởng trạm (nay là Phòng Quản lý kỹ thuật tàu và Phòng Quản lý xí nghiệp trực thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật Hải quân).
Thời gian đầu, trong điều kiện quân số ít, nhiệm vụ nhiều, trang bị thiếu đồng bộ, vật tư khan hiếm, hai phòng đã chủ động khắc phục khó khăn, từng bước xây dựng hệ thống quy định, nền nếp công tác kỹ thuật tàu; đồng thời quy hoạch, củng cố mạng lưới nhà máy, xưởng, trạm, bảo đảm sửa chữa, cải tiến, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) cho các tàu, các lực lượng.
Trải qua các giai đoạn phát triển, đặc biệt từ khi Quân chủng được ưu tiên xây dựng tiến thẳng lên hiện đại, hai phòng đã phát huy vai trò tham mưu trong tiếp nhận, khai thác và làm chủ nhiều loại VKTBKT hiện đại như tàu tên lửa, tàu hộ vệ, tàu ngầm… đồng thời tập trung xây dựng hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật và các dây chuyền công nghệ sửa chữa VKTBKT tại các nhà máy, xí nghiệp, trạm, xưởng kỹ thuật của Quân chủng; góp phần trực tiếp bảo đảm hệ số kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của tàu, VKTBKT, nâng cao khả năng cơ động, sức chiến đấu của các lực lượng trong Quân chủng.
Các đại biểu dự gặp mặt
Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Quân chủng Hải quân, hoạt động đối ngoại quốc phòng ngày càng mở rộng. Công tác bảo đảm kỹ thuật của hai phòng đã góp phần quan trọng để các tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra chung, diễn tập đa phương, thăm và giao lưu quốc tế.
Trong đó, từ năm 2016 - 2026, các tàu Gepard của Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt hàng chục ngàn hải lý qua các vùng biển quốc tế Ấn Độ, Liên bang Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Austrailia… tham gia các cuộc diễn tập Komondo, ADMM+, Milan, Lima, Kakadu, Amnex… kết hợp thăm các nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Cũng trong giai đoạn này, hai phòng đã tham mưu hiệu quả với thủ trưởng các cấp trong sửa chữa, nâng cấp nhiều lớp tàu; từng bước làm chủ công nghệ sửa chữa từ cấp nhỏ đến cấp vừa, tiến tới làm chủ các công nghệ sửa chữa phức tạp đối với tàu đặc chủng; góp phần kéo dài tuổi thọ, nâng cao khả năng khai thác VKTBKT hiện đại. Nhiều lớp tàu có tuổi đời lâu năm được sửa chữa, hiện đại hóa thành công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại tá Lê Vũ, Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật tàu trình bày báo cáo tại buổi gặp mặt
Đặc biệt, cán bộ, nhân viên hai phòng đã tích cực, chủ động áp dụng công nghệ nội địa, tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất vật tư, trang thiết bị; nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều chủng loại vật tư mà trước đây phải nhập ngoại để chủ động trong công tác bảo đảm kỹ thuật và tiết kiệm ngân sách nhà nước như: các khối chức năng, bo mạch điều khiển, linh kiện, gioăng, đệm,... cho các trang thiết bị trên các tàu thế hệ mới. Đồng thời đã thực hiện thành công đề tài cấp Bộ Quốc phòng về nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tổ hợp máy lạnh trên tàu đặc chủng.
Hai phòng đã tham mưu cho thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng ban hành các bộ tiêu chí về xây dựng tàu, trạm, xưởng “chính quy, mẫu mực”, nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật cho trang bị, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật. Lực lượng tàu thuyền, trạm, xưởng ngày càng tốt hơn, đẹp hơn. Mỗi cán bộ nhân viên ngày càng yêu quý, gắn bó hơn với đơn vị, con tàu...
Quang cảnh buổi gặp mặt
Những kết quả đó khẳng định trình độ làm chủ trang bị kỹ thuật ngày càng vững chắc, khả năng bảo đảm kỹ thuật ngày càng toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới.
Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Quản lý kỹ thuật tàu và Phòng Quản lý xí nghiệp đã nhiều lần được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Bằng khen. Nhiều năm liền hai phòng đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.
Phát huy truyền thống, xây dựng ngành kỹ thuật Hải quân hiện đại
Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng hai phòng
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, nhân viên hai phòng và biểu dương, chúc mừng những thành tích hai phòng đã đạt được trong 50 năm qua.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu hai phòng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:
Một là, thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 1656 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân lần thứ I… Bám sát phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội, Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng hai phòng vững mạnh về chính trị, cán bộ, nhân viên nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, đoàn kết thống nhất, tâm huyết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đại tá Nguyễn Quốc Hiệu, Trưởng phòng Quản lý xí nghiệp phát biểu cảm ơn
Hai là, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng, tình trạng kỹ thuật tàu thuyền, VKTBKT; kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng các cấp về công tác bảo đảm kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quân chủng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án góp phần nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật. Cụ thể hóa nghị quyết của trên về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ mới, hiện đại; hiện thực hóa ý chí tự lực, tự cường trong sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hoá VKTBKT, nghiên cứu chế tạo nhiều loại vật tư, khí tài đặc chủng Hải quân chất lượng cao.
Ba là, chủ động trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác bảo đảm kỹ thuật theo đúng điều lệ, quy định công tác kỹ thuật, nhất là các tiêu chí xây dựng tàu, trạm, xưởng “chính quy, mẫu mực”. Tổ chức tốt việc huấn luyện, đi sâu vào huấn luyện khai thác, làm chủ VKTBKT mới, hiện đại. Làm tốt công tác tạo nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng ngành kỹ thuật. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ trì phải có năng lực tư duy và khả năng đột phá để làm thay đổi cục diện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50, gắn với 2 khâu đột phá của ngành kỹ thuật là “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Bốn là, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo bước chuyển biến vững chắc về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong Quân chủng.
Năm là, tập trung xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người Chiến sĩ Hải quân”.
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Phòng Quản lý kỹ thuật tàu và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Phòng Quản lý xí nghiệp.
Tin, ảnh: Thùy Liên, Đức Tuấn
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn