Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân cảng (1/11/2011 - 1/11/2021)

GIỮ VỮNG THƯƠNG HIỆU DỊCH VỤ HÀNG HẢI UY TÍN

* Thượng tá Phan Văn Tiến, Giám đốc Công ty

HQVN -

Sau 10 năm xây dựng, phát triển, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân cảng đã từng bước khẳng định uy tín thương hiệu, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ lai dắt tàu biển và hoàn thành tốt nhiệm vụ lai dắt tàu quân sự, góp phần xây dựng Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trở thành doanh nghiệp tiêu biểu của Quân đội.

 

Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân cảng được thành lập ngày 1/11/2011 theo quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, vốn điều lệ của Công ty tăng từ 50 tỷ lên 150 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 290 tỷ đồng.

Từ lực lượng, phương tiện ban đầu chỉ có 2 tàu đưa đón hoa tiêu và 18 nhân sự, đến nay đã phát triển với đội phương tiện thủy 12 chiếc và hơn 110 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Địa bàn hoạt động rộng khắp tại các cụm cảng khu vực TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa và các cảng khu vực phía Nam. Công ty hiện đang là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải và thực hiện nhiệm vụ lai dắt các loại tàu quân sự.


Tàu Tân cảng A1 và Tân cảng A2 thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân cảng lai dắt tàu ngầm Kilo cập cảng Cam Ranh. Ảnh: Quang Tiến

Có vị trí đứng chân tại các khu vực cảng trọng yếu, Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong cụm lực lượng đóng quân canh phòng khu vực Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) và Cái Mép (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bảo đảm tuyệt đối an ninh cảng biển, an toàn hàng hải. Cán bộ, nhân viên thường xuyên triển khai luyện tập các kế hoạch, phương án SSCĐ, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Công ty đã lai dắt hơn 700 lượt tàu quân sự và các chuyến tàu chở các đoàn đi thăm quân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1 cập, rời cảng.

Đặc biệt, đội tàu kéo Azimuth của Công ty được Quân chủng Hải quân tin tưởng giao nhiệm vụ lai dắt, hỗ trợ các tàu ngầm Kilo 636 vào cảng quân sự Cam Ranh bảo đảm an toàn tuyệt đối; tham gia cứu hộ, cứu nạn hơn 300 lượt tàu thuyền các loại. Đơn vị duy trì nghiêm kế hoạch huấn luyện hàng năm, kết quả kiểm tra 100% khá, giỏi (gần 30% giỏi).

Tàu Tân cảng A6 lai dắt tàu Hải quân Pháp vào cảng quốc tế Thị Vải (Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh: CTV

Trong các năm qua, Công ty luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” với nhiều mô hình, phong trào thi đua như: “Nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ”, “Nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới khách hàng”… với nhiều giải pháp đổi mới toàn diện trong quản lý, điều hành sản xuất, qua đó góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Công ty chủ động tìm kiếm mở rộng thị trường, gia tăng thị phần, phát triển các dịch vụ mới; tập trung các nguồn lực đầu tư đội tàu lai Azimuth hiện đại với xây dựng đội ngũ thuyền viên giỏi.

Tàu Tân cảng A10 tham gia diễn tập chữa cháy tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: CTV

Đội tàu kéo đa năng của Công ty có thể cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Lai dắt, hộ tống các pông tông chở hệ thống giàn khoan hay các giàn cẩu bờ có chiều cao hàng trăm mét; hỗ trợ hạ thủy các phương tiện thủy đóng mới (như tàu, phà…) tại các nhà máy đóng tàu của Việt Nam, đưa lên tàu mẹ để vận chuyển đi nước ngoài; kịp thời tham gia chữa cháy trên sông, biển và cứu hộ hàng hải. Đây là các tác nghiệp khó, đòi hỏi trình độ tay nghề cao nên vẫn là lĩnh vực thế mạnh của Công ty.

Hàng năm, Công ty lai dắt trên 10 nghìn lượt tàu biển cập, rời các cảng lớn nhất Việt Nam, doanh thu đạt trên 300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 80 tỷ đồng, thuộc nhóm công ty con kinh doanh hiệu quả nhất của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Các tàu thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải Tân cảng lai dắt tàu container cập cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: CTV

Từ năm 2019, Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn trước những tác động của đại dịch Covid-19 để giữ vững và bảo đảm vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh. Công ty còn chủ động trong ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thành công dự án “chuyển đổi số” (digital transformation) vào quản trị, điều hành sản xuất, góp phần tiết kiệm thời gian, cắt giảm nhân lực, chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, chất lượng dịch vụ…

Công ty thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD, gắn với doanh nghiệp kinh doanh giỏi; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ chi bộ cơ sở ban đầu với 3 đảng viên, đến nay đã phát triển lên đảng bộ cơ sở hai cấp, có 4 chi bộ trực thuộc với 36 đảng viên; tổ chức đảng luôn đạt TSVM. Các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực.

Tàu Tân cảng A9 và Tân cảng A10 lai dắt pông-tông chở cẩu bờ cập cảng Gemalink. Ảnh: CTV

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế; nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức, xác định rõ chiến lược kinh doanh, tập trung đầu tư thêm các tàu lai Azimuth công suất lớn, giữ vững thương hiệu hàng đầu cả nước trong lĩnh vực dịch vụ lai dắt.

Cán bộ, nhân viên, người lao động tiếp tục phấn đấu, ra sức xây dựng công ty vững mạnh về chính trị gắn với phát huy văn hóa doanh nghiệp; đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp với người lao động, tạo thu nhập cho người lao động ở mức cao. Công ty khuyến khích cán bộ, công nhân viên, người lao động phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty còn thường xuyên giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD mẫu mực, tiêu biểu, các tổ chức vững mạnh xuất sắc.

NHỮNG THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU

Công ty được Quân chủng Hải quân tặng Cờ thi đua, danh hiệu Đơn vị quyết thắng, tập thể lao động xuất sắc, lao động tiên tiến; luôn đạt doanh nghiệp kinh doanh giỏi. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn