Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 đến 2/10.
Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Phần Lan, thể hiện sự coi trọng sâu sắc của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Chuyến thăm là bước phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo động lực cho việc định hình hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN
Phần Lan là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 9 tại Liên minh châu Âu (EU) và thứ 46 trên thế giới, với các ngành kinh tế mũi nhọn tập trung vào công nghiệp gỗ giấy, hàng hải, khoa học-kinh tế biển; công nghệ thông tin-truyền thông, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng... Phần Lan xác định Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực nhằm triển khai thực chất các mục tiêu đã được nêu trong Kế hoạch hành động cho khu vực Đông Nam Á năm 2015.
Việt Nam và Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/1/1973. Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Phần Lan được duy trì và phát triển tốt đẹp. Về chính trị-ngoại giao, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, khuôn khổ ASEAN-EU. Phần Lan đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam tổng giá trị khoảng 340 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực cấp-thoát nước, xóa đói, giảm nghèo, biến đổi khí hậu, lâm nghiệp.
Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 422 triệu USD; riêng 7 tháng đầu năm 2025 đạt 216 triệu USD. Phần Lan hiện có 37 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 50,8 triệu USD; Việt Nam hiện có 10 dự án đầu tư tại Phần Lan với tổng vốn đầu tư đạt 1,135 triệu USD.
Về khoa học-công nghệ, hai bên đã ký kết Hiệp định khung về Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP) năm 2008, là nền tảng quan trọng cho hợp tác giữa hai nước về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Về giáo dục-đào tạo, năm 2017, hai bên đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và 18 bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước. Việt Nam hiện có gần 20 cơ sở giáo dục đại học đang hợp tác tích cực với các đối tác Phần Lan và hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Phần Lan trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch...
Về hợp tác lao động, năm 2025, Việt Nam và Phần Lan đã ký bản ghi nhớ về hợp tác dịch chuyển chuyên gia, lao động có kỹ năng nghề, lao động thời vụ đi làm việc tại Phần Lan với tiêu chuẩn và điều kiện tương đương công dân Phần Lan. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, nông nghiệp-môi trường, văn hóa và giao lưu nhân dân, du lịch, hợp tác địa phương... cũng phát triển tích cực.
Chuyến thăm chính thức Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa chiến lược trong việc tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân và kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế; thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Phần Lan-đối tác quan trọng của Việt Nam trong EU.
Chúng ta tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan-kỷ nguyên của sáng tạo, tri thức và phát triển xanh, góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn.
Theo QĐND điện tử
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về
bhqdt@baohaiquanvietnam.vn